Hội Khuyến học Ninh Bình được tặng Cờ thi đua xuất sắc

(Dân trí) - Nhân kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội Khuyến học Việt Nam (2/10/1996 - 2/10/2016), Trung ương Hội đã biểu dương Hội Khuyến học Ninh Bình là 1 trong 10 tỉnh xếp vào top đứng đầu cả nước và tặng Cờ thi đua xuất sắc giai đoạn 1996 - 2016.

Theo đó, Hội Khuyến học Ninh Bình là 1 trong 10 tỉnh xếp đầu cả nước với 3/5 tiêu chí đạt tỷ lệ cao: Đó là số chi hội khuyến học; tỷ lệ hội viên/dân số và số tiền quỹ khuyến học bình quân trên đầu người dân.

Ông Lê Văn Toại, Chủ tịch Hội Khuyến học Ninh Bình ôn lại truyền thống 17 năm của Hội: Đó là quá trình phấn đấu với lòng nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm cao.
Ông Lê Văn Toại, Chủ tịch Hội Khuyến học Ninh Bình ôn lại truyền thống 17 năm của Hội: "Đó là quá trình phấn đấu với lòng nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm cao".

Trong niềm tự hào, tại lễ kỷ niệm 20 Ngày thành lập Hội Khuyến học Việt Nam và 17 năm thành lập Hội Khuyến học Ninh Bình, ông Lê Văn Toại - Chủ tịch Hội Khuyến học Ninh Bình đã ôn lại truyền thống, chặng đường 17 năm phấn đấu với lòng nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ hội các cấp ở Ninh Bình.

Chủ tịch Hội Khuyến học Ninh Bình nêu rõ, qua 4 kỳ Đại hội, đến nay 100% các xã, phường, thị trấn, khu dân cư ở Ninh Bình đã có tổ chức Hội Khuyến học; 100% cơ quan, trường học, 70% dòng họ có ban khuyến học hoặc hoạt động khuyến học. Tổng số hội viên toàn tỉnh là 280.150 chiếm 30,28% dân số, trong đó có 65% hội viên đóng hội phí.

17 năm qua, đồng hành với nhiệm vụ nâng cao chất lượng công tác xây dựng tổ chức và phát triển hội viên, hoạt động xây dựng quỹ hội được các các cấp hội trú trọng và thực hiện có hiệu quả, bằng sự kiên trì, mềm dẻo, linh hoạt, sáng tạo với nhiều hình thức gây quỹ như: “Ao cá khuyến học”, “Ruộng lúa khuyến học”, “Lợn nhựa khuyến học”, “Hàng cây khuyến học” thu hút nhiều cơ quan, doanh nghiệp, hội đồng hương, doanh nhân, nhà hảo tâm… xây dựng quỹ. Nhờ đó, quỹ khuyến học từng bước đáp ứng nhu cầu hoạt động của các cấp hội.

Một dấu mốc khó quên, niềm vui lớn với khuyến học Ninh Bình vào ngày 5/3/2012 Quỹ khuyến học, khuyến tài Đinh Bộ Lĩnh được thành lập do GS.TS Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an (nay là Chủ tịch nước) làm Chủ tịch danh dự; Phó GS.TS Bùi Văn Nam - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình làm Chủ tịch quỹ. Hiện nay, bà Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình làm Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ; Các đơn vị đồng hành sáng lập là Công ty Him Lam, Ngân hàng Liên Việt và Tập đoàn kinh tế Xuân Thành.

Đại diện Quỹ khuyến học, khuyến tài Đinh Bộ Lĩnh trao thưởng cho các em học sinh nghèo hiếu học dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Hội khuyến học Việt Nam và 17 năm thành lập Hội Khuyến học Ninh Bình.
Đại diện Quỹ khuyến học, khuyến tài Đinh Bộ Lĩnh trao thưởng cho các em học sinh nghèo hiếu học dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Hội khuyến học Việt Nam và 17 năm thành lập Hội Khuyến học Ninh Bình.

Từ khi thành lập đến nay, quỹ qua 6 lần phát thưởng, dành 6 tỷ đồng thưởng cho hơn 1.000 học sinh, sinh viên, con gia đình nghèo, chính sách cố gắng vươn lên trong học tập. Đến nay số dư quỹ đạt trên 30 tỷ đồng.

Trên tinh thần đó, các huyện, thành phố cũng ra mắt Quỹ khuyến học, khuyến tài do cấp huyện quản lý, số dư từ 700 triệu - 1,7 tỷ đồng. Tiêu biểu như: Quỹ Khuyến học Vũ Duy Thanh (Yên Khánh); Quỹ Khuyến học Nguyễn Công Trứ (Kim Sơn); Quỹ khuyến học Tạ Uyên (Yên Mô); Quỹ Khuyến học Lương Văn Thăng (Nho Quan); Quỹ Khuyến học Ngô Thì Nhậm (TP. Tam Điệp)… Toàn tỉnh hiện số dư Quỹ khuyến học, khuyến tài trên 65 tỷ đồng đạt bình quân 65.000 đồng/người dân.

Phấn đấu không ngừng vì một “xã hội học tập”

Khuyến khích, hỗ trợ phát triển giáo dục, xây dựng xã hội học tập là nhiệm vụ chính trị của hội. Ngay từ những tháng đầu, năm đầu thành lập hội, tổ chức hội đã phối hợp với các ngành đoàn thể, các lượng lượng xã hội có những việc làm cụ thể, thiết thực đẩy mạnh phong trào “Chống bỏ học, giảm lưu ban”, tích cự tham gia phong trào xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, vận động nhân dân và các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp đóng góp vật chất, tinh thần, ngày công lao động xây dựng trường chuẩn quốc gia.

Nhiều huyện thành phố duy trì tốt nề nếp tổ chức phát thưởng đầu xuân, có tác dụng động viên, khích lệ việc học tập trong xã hội, thu hút sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. 17 năm qua hàng triệu lượt giáo viên, học sinh, sinh viên được khen thưởng và cấp học bổng cho hàng trăm ngàn lượt học sinh con em gia đình chính sách và có hoàn cảnh khó khăn “hiếu học” số tiền tiền gần 30 tỷ đồng. Từ những việc làm thiết thực trên, các cấp hội khuyến học đã đóng góp to lớn vào thành tựu giáo dục của tỉnh nhà.

Nhiều tổ chức, cá nhân ở Ninh Bình được TW Hội Khuyến học Việt Nam tặng bằng khen. Trong ảnh: Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký TW Hội Khuyến học Việt Nam Phạm Tất Dong trao bằng khen cho các tập thể cá nhân.
Nhiều tổ chức, cá nhân ở Ninh Bình được TW Hội Khuyến học Việt Nam tặng bằng khen. Trong ảnh: Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký TW Hội Khuyến học Việt Nam Phạm Tất Dong trao bằng khen cho các tập thể cá nhân.

Hội Khuyến học Ninh Bình là một trong các tỉnh đi đầu trong cả nước thực hiện chủ trương xây dựng Trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ). Chỉ trong tháng cuối năm 2003, Hội đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng được TTHTCĐ ở các phường, xã, thị trấn. Với phương châm “Cần gì học nấy” 12 năm qua, các TTHTCĐ ở Ninh Bình đã mở các lớp: Ngoại ngữ, vi tính, nói chuyện thời sự, trau dồi kỹ năng sống… cho các cháu thanh thiếu niên và người dân đến học.

Trải qua 17 năm, các phong trào thi đua “Mùa xuân khuyến học” và “Tháng 8 khuyến học”, cuộc vận động xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học được đông đảo nhân dân đồng tình hưởng ứng, kết quả thực hiện cuộc vận động đạt chỉ tiêu đề ra.

Đến năm 2015 có 196.780 gia đình đăng ký xây dựng “Gia đình hiếu học” chiếm 79% số hộ trong toàn tỉnh; Số gia đình dược công nhận danh hiệu là 142.570 chiếm tỷ lệ 72,5% số hộ đăng ký; Có 2.896 dòng họ đăng ký xây dựng dòng họ hiếu học, số dòng họ được công nhận là 1.510 dòng họ chiếm 52,14%. Có 2.095 cộng đồng đăng ký, số được công nhận là 1.350 công đồng khuyến học chiến 64,5%.

Chuyển tiến từ phong trào xây dựng gia đình, dòng họ, cộng đồng khuyến học sang phong trào xây dựng gia đình, dòng họ, cộng đồng học tập từ năm 2016. Hiện nay, các cấp hội ở đã và đang triển khai, truyên truyền, vận động các gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị đăng ký các danh hiệu học tập.

Đến tháng 9/2016 có 189.875 gia đình đăng ký tham gia chiếm 72%; 2.176 dòng họ đăng ký chiếm tỷ lệ 75%; 1.431 cộng đồng đăng ký đạt tỷ lệ 76%; 478 cơ quan thuộc xã quản lý đăng ký danh hiệu đơn vị học tập đạt 85%, đây là nguồn lực để xây dựng xã hội học tập.

GS.TS Phạm Tất Dong gắn kỷ niệm chương của TW Hội Khuyến học Việt Nam cho các cá nhân hoạt động tốt phong trào khuyến học ở Ninh Bình.
GS.TS Phạm Tất Dong gắn kỷ niệm chương của TW Hội Khuyến học Việt Nam cho các cá nhân hoạt động tốt phong trào khuyến học ở Ninh Bình.

Có thể khẳng định hoạt động khuyến học trong các dòng họ, cộng đồng phong phú, đa dạng: Nhiều dòng họ, cộng đòng tổ chức “Đón tiến sĩ về làng” để vinh danh con cháu thành tài, “Tiễn tân khoa lên đường” để động viên con cháu học hành đỗ đạt, nhiều địa phương có phong trào “Tiếng trống khuyến học” để nhắc nhở nề nếp học tập cho con cháu. Ninh Bình đã tổ chức 4 kỳ Đại hội biểu dương Gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học từ cấp xã đến cấp tỉnh. Nhiều dòng họ, cộng đồng được Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và Hội Khuyến học tỉnh tắng bức trướng đã long trọng tổ chức, đón rước về nhà thờ họ, công đồng để báo công.

Quá trình phấn đấu và trưởng thành đã tạo nên một tổ chức hội khuyến học phát triển vững chức trong hệ thống tổ chức xã hội của tỉnh. Ghi nhận thành tích đã đạt được trong 17 năm qua, các cấp hội của Hội Khuyến học Ninh Bình đã được tặng 47 cờ thi đua xuất sắc của TW Hội Khuyến học Việt Nam và của UBND tỉnh Ninh Bình; 658 kỷ niệm chường và 286 bằng khen của TW Hội Khuyến học Việt Nam, của các bộ ngành trung ương.

Trong đó, Hội Khuyến học tỉnh Ninh Bình đã được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, Chủ tịch nước nặng Huân chương lao động hạng 3; 11 năm nhận cờ thi đua xuất sắc của TW Hội Khuyến học Việt Nam và UBND tỉnh Ninh Bình.

Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình tặng bằng khen cho các cá nhân hoạt động tốt phong trào khuyến học của tỉnh nhà.
Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình tặng bằng khen cho các cá nhân hoạt động tốt phong trào khuyến học của tỉnh nhà.

Trong dịp kỷ niệm 20 Ngày thành lập Hội Khuyến học Việt Nam và 17 năm thành lập Hội Khuyến học Ninh Bình vừa qua, TW Hội Khuyến học Việt Nam đã tặng 5 Cờ thi đua xuất sắc, 58 Kỷ niệm chương, 38 Bằng khen của cho các tổ chức hội, cá nhân làm tốt phong trào khuyến học trên địa bàn. UBND tỉnh Ninh Bình cũng đã tặng 18 Bằng khen cho 8 tập thể và 10 cá nhân làm hoạt động tốt phong trào khuyến học tỉnh nhà.

Thái Bá