Hội Khuyến học Nghệ An trao thưởng học sinh giỏi quốc gia

(Dân trí) - Trong hai ngày 20 và 21/5, Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An đã tiến hành trao hơn 57 triệu đồng từ Quỹ khuyến học tỉnh cho các em học sinh giỏi quốc gia và 2 học sinh đoạt Huy chương đồng Olympic Vật lý châu Á.

Sáng ngày 20/5, Tiến sỹ Trần Xuân Bí - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An đã trao tặng 42.300.000 đồng để khen thưởng cho các em học sinh giỏi, thầy, cô giáo có công bồi dưỡng các em và tập thể Hội Khuyến học Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, TP Vinh.

Theo đó số tiền thưởng cho 2 em Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Trung Hưng (đoạt Huy chương đồng Olympic Vật lý châu Á), mỗi em 1.000.000 đồng; thầy giáo Trần Văn Nga 2.000.000 đồng; khen thưởng 59 em học sinh giỏi quốc gia, 4 em giải Máy tính Casio quốc gia: giải nhất 700.000 đồng/em; giải nhì 500.000 đồng/em, giải ba 400.000 đồng/em, giải khuyến khích 300.000 đồng/em; 30 giáo viên có công bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia 300.000 đồng/giáo viên; tập thể Hội Khuyến học Trường THPT chuyên Phan Bội Châu 3.000.000 đồng.
Hội Khuyến học Nghệ An trao thưởng học sinh giỏi quốc gia - 1
Thay mặt lãnh đạo Hội Khuyến học Nghệ An, ông Trần Xuân Bí - Chủ tịch Hội trao thưởng cho 2 em học sinh đoạt Huy chương đồng Vật lý Châu Á.

Trước đó, đêm 20/5 tại Trường ĐH Vinh, ông Lê Thái Hòa - phó chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh cũng đã trao tặng 15.100.000 đồng để khen thưởng cho các em học sinh giỏi, thầy, cô giáo có công bồi dưỡng và tập thể Hội Khuyến học Trường THPT chuyên ĐH Vinh năm học 2010-2011.

Tiền thưởng cho 23 em học sinh giỏi quốc gia: 1 em giải nhì 500.000 đồng, 14 em giải ba 400.000 đồng/em, 8 em giải khuyến khích 300.000 đồng/em; 12 giáo viên có công bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia 300.000 đồng/giáo viên; tập thể Hội Khuyến học Trường THPT chuyên ĐH Vinh 3.000.000 đồng.

Như vậy, trong dịp thi đua này, Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An đã khen thưởng học sinh giỏi quốc gia, quốc tế với số tiền 57.400.000 đồng; tặng học bổng cho 1.580 học sinh, sinh viên nghèo vượt khó 634.000.000 đồng.

Nguyễn Duy