Học trực tuyến - xu hướng thời thượng

Đào tạo trực tuyến (E-learning) là một khái niệm khá mới nhưng không hoàn toàn xa lạ. Hình thức này đã trở thành sự lựa chọn tối ưu bởi nhiều tiện ích vì giải quyết được những vướng mắc về thời gian, địa điểm, phương tiện đi lại, học phí, bằng cấp...

Trong khi đó, E-learning vẫn đạt được mục tiêu nâng cao trình độ, đạt được những bằng cấp được quốc tế công nhận.

Theo nghiên cứu của Sloan’s CIO (Tổ chức nghiên cứu xu thế giáo dục qua internet) cứ 6 sinh viên đăng ký học nâng cao thì lại có 1 người đăng ký học qua mạng. Điều này cho thấy xu thế học online đã, đang và sẽ là bước đi mới của một nền giáo dục toàn cầu trong thời gian tới.
 
Học trực tuyến - xu hướng thời thượng - 1
Học trực tuyến hiện là một xu hướng thời thượng.
 
Bà Lê Thái Hòa - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần quốc tế DHQ - đơn vị tư vấn đào tạo trực tuyến của Trường đại học Union University of California (UUC) tại Việt Nam đã cho Dân trí biết những thuận lợi khi tham gia chương trình này.

* Được biết UUC là một trường đại học lớn tại Mỹ. Xin bà cho biết thêm thông tin về UUC và những chương trình du học trực tuyến của trường dành cho các sinh viên Việt Nam?

Trường đại học Union University of California (UUC) được thành lập tại tiểu bang California vào năm 1986 và được Hội đồng giáo dục Hậu trung học và Hướng nghiệp tư thục của bang California chấp thuận nhằm đào tạo và cấp bằng cấp theo tiêu chuẩn của Bộ Luật Giáo Dục bang California. Hàng ngàn sinh viên đã ghi danh và nhiều sinh viên tốt nghiệp đã và đang phục vụ trong những vị trí lãnh đạo trong nhiều vị trí và chức vụ khác nhau trên khắp thế giới.

UUC sử dụng phương pháp dạy và học không đồng bộ qua các khóa học trực tuyến. Vì thế, sinh viên ở bất cứ nơi nào trên thế giới cũng đều có thể truy cập và tham gia vào lớp học bất cứ lúc nào sinh viên muốn. Trái ngược với phương pháp dạy và học đồng bộ mà trong đó giáo viên và sinh viên phải tham gia lớp học cùng một lúc, sinh viên và giáo viên trong một lớp học trực tuyến có thể tham gia lớp học bất cứ lúc nào và không nhất thiết phải cùng một lúc trong suốt khoảng thời gian chương trình học cho phép. Phương pháp giảng dạy không đồng bộ đã được chứng minh là có hiệu quả và rất thuận tiện cho những sinh viên và giáo viên sống ở những nơi khác nhau trên thế giới, là những người làm việc và nghỉ ngơi ở những thời gian khác nhau nhưng vẫn có thể tham gia cùng một lớp học.

Xin bà cho biết những tiện ích khi sinh viên theo học trực tuyến tại UUC?

Tổ chức và nội dung giảng dạy của UUC đã được Bộ Giáo Dục Bang California (BPPE) thẩm định và công nhận (full approval) để cấp phát văn bằng đại học. UUC được thành lập đã gần 25 năm. Hàng ngàn cựu sinh viên và sinh viên đang làm việc trong nhiều vai trò và chức vụ khác nhau trên thế giới. Chương trình trực tuyến đã được các chuyên viên giáo dục khẳng định chất lượng. Bạn có thể học bất cứ khi nào trong tuần. Việc học sẽ không ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt hiện tại. Bạn không cần phải ngưng việc làm hoặc dời chỗ ở mà vẫn có thể đạt ý nguyện học hành của mình. Học viên có thể truy cập nguồn tài liệu phong phú trên mạng, có thể liên lạc và trao đổi với giáo sư dễ dàng hơn những lớp học tại chỗ. Đây cũng là cơ hội để gặp gỡ và tạo mối liên kết với các sinh viên ở mọi nơi trên thế giới. Đặc biệt, các sinh viên của UUC muốn học tiếp chương trình cao hơn tại các trường nổi tiếng khác đều được chấp nhận. Một hình thức học tập hiện đại hơn, sinh viên có thể truy cập các lớp học trực tuyến của bạn bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu thông qua Internet.

Một số học viên vẫn còn ngần ngại về mức học phí, vì họ cho rằng học phí tại một trường ĐH lớn tại Mỹ sẽ cao?

Học phí của UUC chỉ bằng một phần của các trường khác. Ngoài ra sinh viên còn có thể nhận học bổng giảm trừ học phí. Hiện nay, đang là thời điểm rất tốt cho các học viên vì trường có những học bổng bán phần giảm học phí đến 50% cho sinh viên ở Việt Nam ghi danh học chương trình bằng Việt ngữ. Học bổng này sẽ được cấp theo nhu cầu của sinh viên khi nộp đơn xin học bổng. Có nghĩa là sinh viên sẽ chỉ phải đóng khoảng 4.800 USD cho chọn chương trình với học phí chương trình Cử nhân kinh doanh ((Bachelor of Arts in Business). Với chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA), học phí là 150 USD cho mỗi tín chỉ (mỗi môn học 3 tín chỉ là 450 USD). Để hoàn thành chương trình MBA, các học viên phải hoàn thiện 36 tín chỉ. Một điều linh hoạt ở đây là sinh viên sẽ đóng học phí cho những môn học mà mình ghi danh.

Các chuyên ngành nào được cho là thế mạnh của UUC, thưa bà?

Trong chương trình cử nhân kinh doanh sẽ có các chuyên ngành được cho là đang “hot” hiện nay như Kế toán, Quản trị kinh doanh, Tài chính. Riêng với chương trình cử nhân, các sinh viên sẽ được giảng dạy hoàn toàn bằng Việt ngữ với những giáo sư ưu tú. Với chương trình MBA, sinh viên có nhiều lựa chọn hơn bởi có thể lấy thêm các chuyên ngành bằng cách học thêm 9 tín chỉ chuyên ngành của lĩnh vực mình mong muốn. Các chuyên ngành của chương trình MBA gồm: Kế toán; Quản trị nhân sự; Kinh doanh quốc tế; Tiếp thị; Lãnh đạo tổ chức. Đặc biệt, về ngôn ngữ, với chương trình MBA, sinh viên có thể học học bằng Anh ngữ hoặc Việt ngữ.

Theo học tại UUC, các học viên sẽ phải làm những thủ tục gì, thưa bà?

Để giản tiện nhất cho học viên theo đúng tiêu chí của chương trình học trực tuyến nên điều kiện và thủ tục nhập học cũng rất đơn giản. Với ứng viên của chương trình cử nhân, cần điền và nộp đơn xin nhập học (online), văn bằng và học bạ phổ thông trung học, bảng điểm từ các trường Cao đẳng và Đại học đã từng theo học. Với riêng chương trình MBA, ứng viên cần nộp bảng điểm TOEFL tối thiểu là 530 (paper-based), 197 (computer-based) hoặc 71 (internet-based).

Trường ưu tiên xét học bổng cho những ứng viên nộp đơn sớm. Để biết chi tiết thông tin về trường và các chương trình, thủ tục nhập học, các học viên có thể truy cập vào website của trường: http://bschool.uuc.edu hoặc http://uuc.edu.vn".

Xin cảm ơn bà.

PV