Học trò Lý Sơn thi “Em yêu biển, đảo quê hương”

(Dân trí) - Ngày 25/3, tại huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), hàng ngàn học sinh khối THCS cùng tham dự cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”.

Cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương" vừa diễn ra tại huyện đảo Lý Sơn sáng 25/3

Đây là một trong những hoạt động nổi bật của mô hình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” 2018 do Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức

Dịp này, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển cũng tổ chức trao học bổng, quà tặng của các đơn vị tài trợ đến các học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn ở huyện đảo Lý Sơn, gồm: hơn 5.000 cuốn vở, 16 chiếc xe đạp, 20 suất học bổng (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng và một cặp sách), 30 suất quà (mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng).

Tham dự cuộc thi, hàng trăm học sinh đã chia thành 19 đội, thi tài qua 4 vòng có chủ đề lần lượt là “Ra khơi”, “Vượt sóng”, “Cập bến” và “Đặt mốc chủ quyền”. Qua đó, các em học sinh thi tài kiến thức, hiểu biết về biển, đảo Việt Nam; Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982, Luật biển Việt Nam năm 2012; Pháp lệnh của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam; Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, truyền thống của lực lượng Cảnh sát biển; Ma tuý và tác hại của ma tuý đối với học đường.

Các học sinh huyện đảo Lý Sơn tham dự Cuộc thi Em yêu biển, đảo quê hương
Các học sinh huyện đảo Lý Sơn tham dự Cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương"
Học trò Lý Sơn thi “Em yêu biển, đảo quê hương” - 2
​Cuộc thi có 4 phần: Ra khơi, Vượt sóng, Cập bến và Đặt mốc chủ quyền
​Cuộc thi có 4 phần: Ra khơi, Vượt sóng, Cập bến và Đặt mốc chủ quyền

Qua đó, xây dựng lòng yêu nước, tình yêu biển đảo của Tổ quốc, nâng cao trách nhiệm công dân đối với sự nghiệp bảo vệ và phát triển biển, đảo của đất nước; góp phần tăng cường sự đoàn kết, hiểu biết, gắn bó giữa cán bộ, đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ lực lượng Cảnh sát biển với nhân dân, đoàn viên thanh niên, thầy, cô giáo và các em học sinh địa phương.

Khánh Hiền