Học Tiếng Anh như thế nào cho hiệu quả?

Thời kỳ hội nhập, tiếng Anh càng trở nên quan trọng. Thầy cô cũng như phụ huynh đều mong muốn học sinh chú trọng hơn vào việc học tiếng Anh.

Thực tế là, học sinh Việt Nam đạt trình độ khá với ngữ pháp nhưng lại gặp khó khăn trong giao tiếp thông thường. Điều này chính là nỗi băn khoăn của nhiều phụ huynh khi tìm hướng học tiếng Anh phù hợp cho con cái. Chúng tôi vừa có cuộc trò chuyện với TS. Nguyễn Thu Thủy, Giám đốc Trung tâm Du học tiết kiệm TASS, Đại học Quốc gia Hà Nội để hiểu hơn về vấn đề này.

Gần 20 năm làm việc trong lĩnh vực giáo dục, cô đánh giá thế nào về việc học tiếng Anh của học sinh Việt Nam hiện nay?

Theo quan sát của tôi, việc học tiếng Anh của học sinh Việt Nam ngày càng được quan tâm hơn. Các bạn trẻ hiểu rằng học tiếng Anh sẽ tạo điều kiện để có những cơ hội tốt hơn trong công việc. Các trung tâm tiếng Anh cũng ngày một phát triển, giúp học sinh có cơ hội tiếp cận với nhiều phương pháp học tập đa dạng. Chính vì vậy, khoảng 10 năm gần đây trình độ tiếng Anh của học sinh Việt Nam đã tăng lên đáng kể, nhưng chúng ta vẫn đang học lệch khi quá chú trọng ngữ pháp. Chúng ta khá yếu các kỹ năng nghe nói giao tiếp khi so sánh với học sinh trong khu vực như Thái Lan, Malaysia, Singapore, Hàn Quốc…

Tiến sĩ Nguyễn Thu Thủy, CEO Tass, Đại học Quốc gia Hà Nội
Tiến sĩ Nguyễn Thu Thủy, CEO Tass, Đại học Quốc gia Hà Nội

Nếu cần chọn ra 3 yếu tố quyết định để nâng cao hiệu quả học tiếng Anh của học sinh, cô sẽ chọn những gì?

Thời lượng học tập, quy mô lớp và giáo viên là 3 yếu tố quyết định.

Việc học bất kì một ngôn ngữ nào đó, không yêu cầu người học phải quá thông minh mà quan trọng hơn là sự liên tục luyện rèn. Nếu phải định lượng thì người học phải tích lũy ít nhất khoảng hơn 1.000 giờ tiếng Anh với giáo viên chưa kể tự học.Theo như số liệu Đề án Ngoại ngữ 2020 về việc dạy học tiếng Anh các cấp của Bộ Giáo dục Và Đào tạo thì trung bình số giờ học tiếng Anh của học sinh hiện nay chỉ khoảng 3-4 tiết/tuần, tương đương 2.5 giờ/tuần. Do đó phụ huynh ở các thành phố lớn đều cho con em học thêm tại các trung tâm với thời lượng từ 3-4 giờ/tuần. Như vậy sẽ mất khoảng 3-4 năm để có thể sử dụng tiếng Anh ở mức khá với một thái độ chăm chỉ và nghiêm túc.

Học ngoại ngữ yêu cầu lớp quy mô nhỏ để tăng khả năng giao tiếp và rèn luyện. Với quy mô học tập lớp trên 30 học sinh như hiện nay, cộng thêm việc không có môi trường ngoại ngữ bên ngoài lớp học sẽ ảnh hưởng lớn tới kết quả học tập. Thêm vào đó, nếu người học gặp được các giáo viên có phương pháp giảng dạy phù hợp thì hiệu quả học tập mới được nâng lên đáng kể

Nhiều người cho rằng tiếng Anh là phải học với giáo viên bản ngữ, còn học với giáo viên người Việt thì không thật hiệu quả, cô suy nghĩ thế nào về quan điểm này?

Giáo viên người Việt rất có lợi thế trong giảng dạy ngữ pháp và kỹ năng Đọc, Viết. Giáo viên bản ngữ lại phát triển ưu thế với kỹ năng Nghe, Nói. Thế nên giáo viên bản ngữ luôn là yếu tố hàng đầu tạo lực hút học viên của các trung tâm tiếng Anh. Nhưng hiện tại không phải phụ huynh nào cũng có thể cho con tiếp cận với giáo viên bản ngữ.

Theo cô điều gì khiến cho việc học tiếng Anh với người bản ngữ khó tiếp cận với đa số học sinh Việt Nam?

Lý do chủ yếu là do chi phí của việc học với giáo viên bản ngữ ở Việt Nam đang ở mức cao so với thu nhập của phụ huynh. Trung bình một giờ học với giáo viên bản ngữ có chi phí trên 600.000 đồng (Giáo viên các nước đến từ Anh, Mỹ, Úc) theo như khảo sát thực tế của chúng tôi tại Hà Nội.

Học sinh Việt Nam hứng thú trò chuyện với giáo viên bản ngữ
Học sinh Việt Nam hứng thú trò chuyện với giáo viên bản ngữ

Vậy có giải pháp nào cho đa số phụ huynh hiện nay đang băn khoăn về việc tìm phương pháp học tiếng Anh với chi phí có hạn, thưa cô?

Một mô hình chúng ta có thể tham khảo là cách học tiếng Anh mà học sinh Hàn Quốc, Nhật Bản đã làm 10 năm về trước. Philippines là quốc gia nói tiếng Anh chuẩn Mỹ tốt nhất Châu Á. Năm 2017, tôi có chuyến công tác khảo sát việc giảng dạy tiếng Anh tại Philipines và đã thực sự bất ngờ khi được biết đã có hàng ngàn học sinh Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc tới đây học tiếng Anh. Mô hình giảng dạy tiếng Anh của Philippines được thế giới đánh giá cao bởi trình độ giáo viên, phương pháp và quy mô lớp nhỏ. Chi phí học tập, sinh hoạt tại đây khoảng 30 triệu đồng/tháng song số giờ học và giao tiếp tiếng Anh tích lũy trung bình là 300 giờ/tháng. Trung bình khoảng 100.000 đồng/giờ, rẻ hơn rất nhiều so với học tại Việt Nam.

(Phụ huynh quan tâm thông tin về học tiếng Anh tại Philipines có thể tham khảo thêm thông tin tại đây )

Giờ học của giáo viên Philipines và học sinh Việt Nam
Giờ học của giáo viên Philipines và học sinh Việt Nam

Phụ huynh Việt Nam không có thói quen xa con sớm, hơn nữa lại sang một đất nước như Philippines để học tiếng Anh một mình, cô có lời khuyên gì nếu dự định học tiếng Anh ở Philippines?

Con trai lớn của tôi sau 1 tháng học tiếng Anh tại Philippines đã tăng từ 6.0 lên 7.0 IELTS và đã ở lại Philippines học lớp 11 tại Trường Quốc tế Noblesse thuộc hệ thống International Baccalaureate (IB). Con trai thứ hai (lớp 7) sau 2 tháng hè đã tăng hai cấp độ và trình độ của cháu hiện nay khoảng 5.5 IELTS sau 4 tháng học tiếng Anh trực tuyến với giáo viên Philippines. Các cháu đều học được sự tự lập môi trường giao tiếp quốc tế đa quốc tịch. Trẻ con có cách học và thích nghi linh hoạt hơn người lớn rất nhiều.

Học sinh Việt Nam học tiếng Anh online 1:1 với giáo viên Philipines
Học sinh Việt Nam học tiếng Anh online 1:1 với giáo viên Philipines

Học sinh Việt Nam thường rất giỏi và hứng thú trong việc săn học bổng, vậy các học viện Anh ngữ Philippines có thường xuyên dành học bổng cho học sinh nước ngoài?

Các trường tại Philippines thường dành học bổng cho học kỳ mùa đông do mùa hè là thời gian cao điểm. Trong tháng 1 này, học sinh Việt Nam có thể tham gia cuộc thi hùng biện bằng tiếng Anh qua video (2 phút) để giành học bổng Bright Up English của trường Quốc tế Noblesse (Philipines) với 6 học bổng có tổng giá trị 450 triệu đồng. Phụ huynh học sinh quan tâm về học bổng có thể truy cập trang web của Trung tâm Du học tiết kiệm (TASS), trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội tại đây.

Cảm ơn Tiến sĩ Nguyễn Thu Thủy đã trò chuyện với chúng tôi!