Học sinh Vinschool đưa bản sắc Việt ra thế giới

Sau khi vượt qua hàng ngàn thí sinh khác nhau, 30 học sinh (từ 10-17 tuổi) - chủ nhân ý tưởng xuất sắc nhất trong cuộc thi “Tự hào Việt Nam - Hội nhập thế giới” sẽ giành tấm vé tham dự Trại hè Vincamp 2016 được tổ chức trong tháng 8/2016 tại Boston, New York - Mỹ.

Để giành được cơ hội đi Mỹ cùng Vincamp 2016, các em học sinh tham gia cuộc thi “Tự hào Việt Nam - Hội nhập thế giới” đề xuất những ý tưởng, dự án thể hiện được tinh thần tự tôn dân tộc cũng như khả năng hội nhập thế giới.

Với ước muốn thông tin về 5000 dân tộc thiểu số trên thế giới, Phan Lê Hà Linh - một thí sinh yêu thích hội họa đã chọn chủ đề Sắc màu văn hóa dân tộc trên những cuốn vở để lan tỏa hình ảnh các dân tộc tới giới trẻ.

Theo Linh, vở là một sản phẩm thông dụng, chi phí sản xuất không cao và gắn bó với đời sống học sinh nên tính khả thi của dự án rất cao.

“Hiện, em đã thực hiện xong 42 bức vẽ thiếu nữ trong trang phục dân tộc Việt Nam. Em cũng tạo ra một trang web cá nhân với hơn 1000 lượt truy cập đăng những tranh vẽ như vậy, và sẽ mở rộng thành một trang web cộng đồng, nơi mà tất cả những bạn bè trên thế giới cũng đem tranh về trang phục dân tộc thiểu số của quốc gia họ lên đó” - Hà Linh nói.

Học sinh Vinschool đưa bản sắc Việt ra thế giới - 1

Học sinh Vinschool đưa bản sắc Việt ra thế giới - 2

Học sinh Vinschool đưa bản sắc Việt ra thế giới - 3

Học sinh Vinschool đưa bản sắc Việt ra thế giới - 4

Học sinh Vinschool đưa bản sắc Việt ra thế giới - 5

Học sinh Vinschool đưa bản sắc Việt ra thế giới - 6

Học sinh Vinschool đưa bản sắc Việt ra thế giới - 7

Học sinh Vinschool đưa bản sắc Việt ra thế giới - 8

Học sinh Vinschool đưa bản sắc Việt ra thế giới - 9

Học sinh Vinschool đưa bản sắc Việt ra thế giới - 10

Học sinh Vinschool đưa bản sắc Việt ra thế giới - 11

Chia sẻ về mục tiêu trong năm tới, Linh cho biết cô sẽ in 5000 cuốn vở với 50 hình vẽ thiếu nữ dân tộc thiểu số. Một phần trong số này sẽ được dành tặng các bạn học sinh ở những vùng khó khăn.

Chuẩn bị cho chuyến đi Mỹ, Linh cho hay, ngoài tiếng Anh và những kỹ năng khác mà em khá tự tin, em dự định sẽ mang những bức tranh này để giới thiệu với bạn bè.

Trong khi Phan Lê Hà Linh muốn bạn bè biết nhiều hơn về dân tộc thiểu số thì chàng chai Lê Bá Tùng Sơn lại ấp ủ dự định đưa tinh hoa ẩm thực Việt Nam ra thế giới. Đặc sản mà Tùng Sơn muốn giới thiệu với bạn bè thế giới là đặc sản “Cá kho làng Vũ Đại”, món ăn được Google đến quay clip quảng bá món ngon tinh hoa ẩm thực Việt Nam.

Sơn đề xuất dự án với 7 ý tưởng để quảng bá đặc sản “Cá kho làng Vũ Đại” ra nước ngoài. Bước đầu tiên em cho rằng cần lập website, fanpage về món Cá kho làng Vũ Đại - tại đây mình sẽ đăng tải các thông tin, bài viết rất thú vị để kết nối mọi người với một món ăn đậm bản sắc Việt Nam. Sau đó, em đề xuất đưa món ăn này vào các tour du lịch ẩm thực, các chuyến bay quốc tế để du khách nước ngoài có cơ hội trải nghiệm hương vị cá đậm đà, độc đáo. Qua đó, họ cũng sẽ có cơ hội khám phá quá trình thực hiện rất phức tạp và rất nhiều công đoạn của món Cá kho Vũ Đại.

“Em tin rằng, với việc tăng cường sự quảng bá, món cá kho Vũ Đại sẽ có vị thế không thua kém những món ăn khác như kim chi hay su shi trong tương lai” – Tùng Sơn tự tin cho hay.

Đó là hai trong các dự án xuất sắc của nhóm 30 thí sinh đạt giải Nhất cuộc thi. 30 thí sinh này đã giành được “tấm vé” tham dự chương trình Trại hè VinCamp tại Mỹ, trong khuôn khổ Trại hè quốc tế kéo dài 9 ngày được tổ chức tại Boston và New York, Hoa Kỳ trong tháng 8/2016.

Chị Trần Minh Huệ, mẹ học sinh Nguyễn Trần Tuấn Minh (dự án Trải nghiệm nghề sớm) cho hay, gia đình đã cho Tuấn Minh tham gia dù chỉ biết tới cuộc thi trước 20 ngày.

“Sau ba năm học tại Áo, khi về Việt Nam tôi đã cho cháu học Vinschool và thấy đây là môi trường lý tưởng cho con mình. Tôi vừa hồi hộp vừa xúc động khi tên con mình được xướng lên trong Top 35, điều này cho thấy sự quan tâm sâu sắc của trường tới vấn đề hướng nghiệp sớm và đào tạo các kỹ năng về nghề cho các cháu ngay trong giai đoạn trung học”, chị Huệ nói.

Cùng chung niềm tự hào như chị Huệ, chị Bùi Thị Nhung, phụ huynh thí sinh Trần Minh Khuê dự án Tự hào Vinser nói “ở những sân chơi hữu ích như Trại hè Vincamp, việc thắng hay thua không quan trọng, quan trọng là các con sẽ có cơ hội vượt qua chính mình, chứng tỏ bản lĩnh và chuẩn bị cho những thử thách lớn hơn nữa trong tương lai”.

Đây là lần đầu tiên Vinschool đưa học sinh đến Mỹ để tham gia trải nghiệm một Trại hè quốc tế ấn tượng. Bên cạnh đó, các em sẽ được các thầy cô giáo Mỹ chia sẻ về “Đất nước – Văn hoá – Giáo dục Hoa Kỳ”; được đưa đi tham quan các địa danh nổi tiếng như Trường Đại học Havard; Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên; Tượng Nữ Thần Tự do; Nhà hát Nghệ thuật Broadway…. hay cùng nhau trải nghiệm ở trang trại trồng táo và tham gia teambuilding trên bờ biển Boston.

Vinschool sẽ tổ chức và tài trợ 100% chi phí chuyến đi

Phát biểu về ý nghĩa chương trình, bà Lê Mai Lan - Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, Chủ tịch Hội đồng giáo dục Hệ thống giáo dục Vinschool cho biết: “Luôn chuẩn bị sẵn sàng cho hội nhập quốc tế nhưng không bao giờ được quên bản sắc và niềm tự hào là người Việt Nam là triết lý mà Hệ thống Vinschool theo đuổi. Đây cũng chính là ý tưởng chủ đạo và xuyên suốt cho chương trình VinCamp năm nay”.