Học sinh thích thú với "anh Trái Đất" và "chị Sao Mộc"

(Dân trí)- Hai nhân vật chính trong bộ giáo trình môn Tự nhiên Xã hội bằng hình ảnh “Skycare - Khoa học sống động trong mắt em” - anh Trái đất và chị Sao Mộc đã khiến các em HS rất thích thú.

Do Bộ GD-ĐT phối hợp cùng Tập đoàn GD UNET thực hiện năm 2010, bộ giáo trình môn Tự nhiên Xã hội bằng hình ảnh “Skycare - Khoa học sống động trong mắt em” được ra mắt ngày 11/11/2010 hiện đang được tích cực triển khai giai đoạn 1 tại các trường tiểu học trên cả nước.
 
Nhằm giúp các em học sinh nhanh chóng làm quen với Skycare, Tập đoàn giáo dục UNET đã tiến hành triển khai dự án Skycare xuống các trường. Đặc biệt, tại Hà Nội, bộ giáo trình Skycare đã được dạy mẫu tại một số trường tiểu học chuẩn quốc gia, được các thầy cô giáo và học sinh chào đón nồng nhiệt.
 
Học sinh thích thú với "anh Trái Đất" và "chị Sao Mộc" - 1
Hai nhân vật chính trong chương trình này là anh Trái đất và chị Sao Mộc đã gây sự thích thú trong HS.

Anh Trái Đất, chị Sao Mộc - hai nhân vật trong bộ giáo trình Skycare sẽ đồng hành cùng các em nhỏ trong quá trình học môn Tự nhiên Xã hội, đã vào từng lớp học giao lưu với các em học sinh. Sau tiết học thử môn Tự nhiên Xã hội với Skycare, các bạn học sinh đã tỏ ra đặc biệt hứng thú và hòa nhập nhanh chóng vào bài học. Mỗi thước phim được chiếu lên khiến các em say mê không rời mắt, mỗi câu hỏi anh Trái Đất đặt ra giúp các em tìm hiểu bài học đã được các bạn nhỏ thi đua trả lời rất nhanh và chính xác.

Theo đánh giá của Bộ GD-ĐT, Skycare là bộ giáo trình tiêu biểu cho hoạt động đổi mới phương pháp dạy và học ở Tiểu học. Việc ứng dụng Skycare trong giảng dạy thúc đẩy mạnh mẽ tinh thần chủ động, sáng tạo của người thầy và ý thức học tập say mê từ các em học sinh đối với môn Tự nhiên Xã hội.

Bà Trần Thị Thắm, Vụ phó Vụ Tiểu học, Bộ GD-ĐT đánh giá: “Bộ giáo trình môn Tự nhiên Xã hội Skycare của Tập đoàn Giáo dục UNET thực sự là một bước tiến mới trong hoạt động ứng dụng công nghệ hiện đại vào giảng dạy và hoạt động đổi mới phương pháp dạy và học ở Tiểu học. Vụ Giáo dục Tiểu học đánh giá cao dự án Skycare. Bộ giáo trình này xứng đáng được các nhà trường lựa chọn và đưa vào giảng dạy cho các em học sinh môn Tự nhiên Xã hội”.

Một cô giáo dạy lớp 2 Trường tiểu học Quốc tế Tương lai (Cầu Giấy) cho biết: “Sự xuất hiện của 2 nhân vật hoạt hình: Anh Trái Đất, chị Sao Mộc đến cùng bộ giáo trình thú vị Skycare đã khiến các em học sinh thật sự thích thú. Bản thân tôi khi xem chiếu thử nghiệm bộ giáo trình cũng cảm thấy say mê và mong tới ngày được sử dụng Skycare trong giảng dạy, mang lại cho các con những giờ học bổ ích, sảng khoái!”

Bác Nguyễn Phương Liên, có con học lớp 2, Trường tiểu học Dịch Vọng B cho biết: “Như mọi ngày, tôi tới sớm hơn một chút để đón con về. Được xem phim trình chiếu giúp các cháu học môn Tự nhiên Xã hội, tôi thấy đây là phương pháp rất hay, tạo hứng thú học tập mạnh mẽ đối với học sinh Tiểu học. Hi vọng sắp tới con tôi sẽ được học các môn học theo những phương pháp mới hấp dẫn như thế”.

Em Vũ Trung Hiếu, học sinh lớp 2, Trường tiểu học Cát Linh chia sẻ: “Học Tự nhiên Xã hội với anh Trái Đất thật vui nhộn! Em không thể tưởng tượng được sẽ có ngày chúng em được học Tự nhiên Xã hội bằng cách xem phim hoạt hình, cùng anh Trái Đất và chị Sao Mộc như vậy. Em rất mong sẽ sớm được học Skycare trên lớp”.

Theo thông tin từ phòng Phát triển Dự án, Tập đoàn GD UNET, hiện do số lượng đơn đặt hàng giáo trình Skycare đã vượt ngoài dự tính vì vậy để tập trung cho năm học mới, chúng tôi quyết định tạm ngừng cung cấp giáo trình kể từ sau tháng 3. UNET hiện vẫn đang tích cực triển khai dự án Skycare - Khoa học sống động trong mắt em giai đoạn 1 và chuẩn bị bước sang giai đoạn 2 trên quy mô toàn quốc.

Hồng Hạnh