Nghệ An:

Học sinh thi hát Ví, Giặm

(Dân trí) - Chiều ngày 29/1 tại UBND xã Nghĩa Đồng (Tân Kỳ, Nghệ An) diễn ra cuộc thi Liên hoan hát Ví, Giặm Nghệ Tĩnh cho học sinh bậc Trung học năm 2016. Chương trình có sự tham gia của học sinh các trường THCS trên địa bàn huyện Tân Kỳ.

Chương trình nghệ thuật “Về miền Ví - Giặm, kết nối yêu thương” nhằm mục đích giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đưa dân ca vào trường học đồng thời nhằm quan tâm hỗ trợ về đời sống tinh thần và vật chất cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được no đủ và ấm áp hơn trong dịp Tết nguyên đán đang tới gần.

Tiết múc của em Trần Thị Thu Hiền, lớp 7B được đánh giá xuất sắc nhất trong cuộc thi.
Tiết múc của em Trần Thị Thu Hiền, lớp 7B được đánh giá xuất sắc nhất trong cuộc thi.

Học sinh thi hát Ví, Giặm - 2
Các tiết mục dân ca ví dặm đặc sắc được thấy trò trường THCS Nghĩa Đồng biểu diễn.
Các tiết mục dân ca ví dặm đặc sắc được thấy trò trường THCS Nghĩa Đồng biểu diễn.

Ngoài ra nhằm thực hiện thư kêu gọi ủng hộ giúp đỡ người nghèo đón tết Bính Thân 2016 của UBND tỉnh Nghệ An và của huyện Tân Kỳ, UBND xã Nghĩa Đồng đã trao hơn 49 triệu đồng cho học sinh nghèo khó với những suất quà như gạo, áo ấm, xe đạp...

Bên cạnh đó, tập thể cán bộ, công nhân viên, giáo viên Trường THCS Nghĩa Đồng đã quyên góp ủng hộ 9.450.000 đồng cho học sinh của trường ăn Tết.

Những chiếc xe đạp này sẽ giúp các em vững bước hơn trên con đường đến trường.
Những chiếc xe đạp này sẽ giúp các em vững bước hơn trên con đường đến trường.

Quang An