Học bổng “PTI - Vun đắp ước mơ xanh” đến với trẻ em nghèo

(Dân trí) - Ngày 16/3, tại Hà Nội, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bưu điện (PTI) và Nhà xuất bản Kim đồng đã ký kết thỏa thuân hợp tác về chương trình học bổng “PTI - Vun đắp ước mơ xanh” đến với trẻ em nghèo.

Học bổng “PTI - Vun đắp ước mơ xanh” đến với trẻ em nghèo - 1
Lễ ký kết trình học bổng “PTI - Vun đắp ước mơ xanh”.
 
Trong chương trình này, Công ty Bảo hiểm Bưu điện tài trợ học bổng “PTI - Vun đắp ước mơ xanh” và thẻ bảo hiểm Phúc Học Đường cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn vươn lên đạt thành tích tốt trong học tập và rèn luyện tại các địa phương trên toàn quốc.

Nhà xuất Bản Kim Đồng tài trợ tặng tủ sách Kim Đồng cho thư viện nhà trường tại một số địa phương trên toàn quốc.

Thoả thuận có thời hạn 5 năm kể từ ngày ký. Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bưu điện là đầu mối, phối hợp với Hội Khuyến học Việt Nam, Nhà xuất bản Kim Đồng xây dựng nội dung, triển khai thực hiện tài trợ học bổng “Vun đắp ước mơ xanh” và Tủ sách Kim Đồng theo kế hoạch được thống nhất hàng năm.

Được biết những năm qua, Tổng Công ty Bảo hiểm Bưu điện (PTI) đã tổ chức tài trợ cho 556 trường của 34 tỉnh, thành (mỗi trường hàng trăm thẻ bảo hiểm Phúc Học Đường - mỗi thẻ trị giá 5.000.000 đồng (năm triệu đồng) và nhiều học bổng khác cho các học sinh nghèo vượt khó, học tốt.

Ông Phạm Anh Tuấn, Tổng Giám đốc PTI, từ nay đến hết năm 2013 sẽ thực hiện tài trợ học bổng “PTI - Vun đắp ước mơ xanh” đối với các tỉnh còn lại. PTI cam kết chương trình tài trợ này sẽ được duy trì lâu dài, và sẽ phối hợp thêm với một số đơn vị khác cùng tham gia.

Thay mặt Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, GS-TS Phạm Tất Dong đã cảm ơn và đánh giá cao những đóng góp tích cực của Tổng Công ty Bảo hiểm Bưu điện và Nhà xuất bản Kim Đồng vào sự nghiệp giáo dục. Mong những chương trình tài trợ như thế này sẽ được duy trì lâu dài và thêm nhiều đơn vị doanh nghiệp trong cả nước cùng đồng hành với Hội Khuyến học trong hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng thành công xã hội học tập.

Hồng Hạnh