Hàng nghìn HS, SV được nhận học bổng từ tỉnh Đoàn Đắk Lắk

(Dân trí) - Có 2.872 HS, SV được tỉnh Đoàn Đắk Lắk trao học bổng là con số được đưa ra tại “Hội nghị tổng kết công tác Đoàn & Phong trào thanh thiếu nhi năm 2012” của tỉnh Đoàn Đắk Lắk, diễn ra vào ngày 4/1.

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Học bổng nhằm giúp đỡ, động viên HS, SV “vượt khó học chăm”, được triển khai tại các trường học trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk trong năm qua. Đặc biệt, tỉnh Đoàn Đắk Lắk đã phối hợp với các ban ngành chức năng huy động hàng chục suất học bổng "Tiếp sức đến trường" cho thanh niên, HS, SV thi đậu vào các trường ĐH, CĐ trong cả nước sau khi kết thúc kỳ tuyển sinh 2012. Ngoài ra, tỉnh Đoàn Đắk Lắk còn tổ chức gặp mặt, tặng quà cho 1.626 SV dân tộc thiểu số, tổng giá trị quà tặng gần 230 triệu đồng. Năm qua, tỉnh Đoàn Đắk Lắk đã vận động được 98 em HS bỏ học tiếp tục đến trường, mở 2 lớp xóa mù chữ và phổ cập THCS cho 193 thanh thiếu niên.

Trong kỳ tuyển sinh 2012, tỉnh Đoàn Đắk Lắk đã tư vấn cho 31.703 lượt thí sinh và người nhà thí sinh về địa điểm thi; 10.736 phòng trọ miễn phí, phòng trọ giá rẻ; cung cấp 5.350 suất ăn miễn phí; hỗ trợ y tế 11 ca; tổ chức 70 giờ “Tuần tra đêm - tiếp sức mùa thi”; có 2.321 lượt xe tình nguyện miễn phí trong nội thành, xe đưa đón thí sinh và người nhà; giúp đỡ 450 thí sinh thiếu hụt hồ sơ dự thi do sơ suất cá nhân.

Qua Hội nghị này, tỉnh Đoàn Đắk Lắk đã tuyên dương, khen thưởng cho trên 170 tập thể và cá nhân xuất sắc; tặng giấy khen cho 10 công trình thanh niên tiêu biểu và 5 bằng khen sản phẩm sáng tạo, thiết thực năm 2012.

Viết Hảo