Hà Tĩnh: Xây nền vững, tạo đỉnh cao khuyến học

(Dân trí) - Sáng 28/12/2009, tại Hội trường Tỉnh ủy, Hội khuyến học Hà Tĩnh đã tiến hành Đại hội Đại biểu lần thứ III (nhiệm kỳ 2009-2014) thành công tốt đẹp và long trọng đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Nhà nước trao tặng.

Hơn 200 Đại biểu đại diện cho gần 269.000 Hội viên của 12 huyện thị, thành phố trong tỉnh đã về dự Đại hội cùng sự có mặt đông đủ của các vị là Lãnh đạo TW Hội khuyến học Việt Nam, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh cùng đại diện các ban ngành, đoàn thể và các tổ chức hội bạn.

Hà Tĩnh: Xây nền vững, tạo đỉnh cao khuyến học - 1

Hình ảnh tại Đại hội
 
Những năm qua, nhất là 5 năm gần đây Hội KH Hà Tĩnh đã tạo được nhiều chuyển biến mạnh mẽ đưa công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập lên một bước mới.

Toàn tỉnh đã có 100% huyện, thành, thị;  262/262 xã, phường, thị trấn đã có tổ chức Hội;  4.646 Chi hội thôn xóm, khối phố, trường học, cơ quan có Chi hội (vượt 20% chỉ tiêu Đại hội II đề ra) số hội viên lên đến 268.684 người, đạt tỷ lệ 20,6% dân số toàn tỉnh.

Hội đã nêu cao vai trò hoạt động khuyến khích nâng cao trình độ văn hoá, nghề nghiệp của mọi người trong xã hội. Phối hợp chặt chẽ với Ngành Giáo dục - Đào tạo, Hội Cựu giáo chức để nâng cao việc học tập của các em học sinh bằng những việc làm cụ thể như tham gia tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi, kèm cặp học sinh yếu. Đã mở được 337 lớp phụ đạo cho 3.915 học sinh học lực yếu có hoàn cảnh khó khăn. Bình quân mỗi năm vận động được hơn 100 em học sinh bỏ học trở lại trường .

Các cấp Hội đã tranh thủ được những nguồn quỹ học bổng trong và ngoài nước để hỗ trợ cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi như: “Học bổng Phạm Dương” ở  các huyện Can Lộc, Lộc Hà trong 5 năm đã tặng 950 triệu đồng , “Học bổng Hội huynh đệ Việt - Pháp” ở huyện Hương Khê; các Học bổng “Mai vàng”, “Lá xanh”. “Vòng tay đồng đội”, “Giải thưởng Golf vì học sinh hiếu học” ...

Ngoài ra một số doanh nghiệp như Bia Huda Huế, Bia Halida, Báo Tuổi trẻ, Công ty dịch vụ giải trí Mỹ Tâm Sài Gòn... đã  trực tiếp về trao học bổng học sinh tại các đơn vị cơ sở có giá trị từ 30-100 triệu đồng.

Nhờ vậy, 5 năm qua đã có 48.100 học sinh được nhận học bổng với số tiền 4,5 tỷ đồng. Các cấp Hội còn tranh thủ nguồn tài trợ trong và ngoài nước khắc phục hậu quả lụt bão, hỗ trợ cho các gia đình học sinh với số tiền 250 triệu đồng, 300 chiếc xe đạp , hàng ngàn tấn lương thực...

Hội đã tích cực làm tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền và phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục- Đào tạo trong việc xây dựng, phát triển Trung tâm HTCĐ . Đến nay 100% xã , phường , thị trấn đã thành lập TTHTCĐ, trong đó có 40% hoạt động tốt  với gần 3.000 lớp học thu hút trên 27 vạn lượt người tham gia học tập.Tiêu biểu như Kỳ Anh có 19 đơn vị, Can Lộc có 14 đơn vị, Cẩm Xuyên có 13 đơn vị, Hương Sơn có 10 đơn vị, Đức Thọ có 10 đơn vị.

Phong trào thi đua xây dựng Gia đình hiếu hoc, Dòng họ khuyến học được cán bộ, nhân dân nhiệt tình hưởng ứng góp phần thức dậy và nâng cao truyền thống hiếu học của quê hương. Toàn tỉnh  có gần 70 ngàn gia đình hiếu học các cấp; hơn 2.900 dòng họ khuyến học hoạt động đều đăn, có sự ảnh hưởng rất lớn tới sự thành đạt của con cháu. 

Hà Tĩnh: Xây nền vững, tạo đỉnh cao khuyến học - 2

Ông Trần Tình Phó Chủ tịch Thường trực TW Hội thân mật trò chuyện với Đại biểu
 
Tại Đại hội, ông Trần Tình, Phó Chủ tịch Thường trực Hội khuyến học VN, ông Đinh Xuân Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Hà Tĩnh đã trò chuyện thân tình với các Đại biểu. Các vị lãnh đạo nhiệt liệt hoan nghênh thành tựu đạt được của Hội khuyến học trong 5 năm qua và nhấn mạnh: “Hoạt động khuyến học là sự nghiệp thiêng liêng”, đòi hỏi lòng nhiệt tình cao, công tác vận động quần chúng tốt mới đem lại hiệu quả thiết thực như lời đồng chí Nguyễn Thanh Bình Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ Tịch HĐND tỉnh đã biểu dương và nhắc nhở. “Tỉnh uỷ hứa sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp xem xét dành nguồn ngân sách cần thiết hỗ trợ cho Hội hoạt động tốt hơn, đồng thời có chính sách đãi ngộ đối với các đồng chí làm công tác khuyến học nhất là đối với các đồng chí ở cơ sở”.
Đại hội vui mừng và long trọng đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Nhà nước do ông Võ Kim Cự Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao.
Hà Tĩnh: Xây nền vững, tạo đỉnh cao khuyến học - 3

 Ông Võ Kim Cự (thứ 2 bên trái) trao Huân chương Lao động hạng Ba của Nhà nước
 
Nhân dịp này, thay mặt Thường trực Tỉnh uỷ ông Đinh Xuân Việt đã trao Bức trướng của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND , UBMT TQ  mang dòng chữ “Lực lượng nòng cốt, đẩy mạnh sự nghiệp khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong thời kỳ mới” cho Hội khuyến học Hà Tĩnh và trao 70 triệu đồng Quỹ khuyến học do các tướng lĩnh Quân đội NDVN quê Hà Tĩnh chuyển tặng.
Hà Tĩnh: Xây nền vững, tạo đỉnh cao khuyến học - 4

 Thường trực Hội KH Hà Tĩnh phấn khởi đón nhận Bức trướng của Tỉnh và 70 triệu đồng Quỹ khuyến học của các tướng lĩnh quê Hà Tĩnh chuyển  tặng 
 
Quyết đưa phong trào khuyến học tỉnh nhà lên một bước mới có nền vững đỉnh cao, xứng đáng với truyền thống vùng đất học, Đại hội đã bầu Ban chấp hành mới gồm 31 vị. Nhà giáo ưu tú Đinh Lê Báu, nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT đã tái đắc cử làm Chủ tịch Hội khuyến học nhiệm kỳ 2009-2014.

Duy Thảo