Giảng viên Oxford truyền bí quyết để học sinh yêu thích môn tiếng Anh cho giáo viên Thanh Hóa

(Dân trí) - Để những tiết tiếng Anh thú vị, sinh động và đặc biệt làm sao để học sinh yêu thích môn học này, giảng viên Trường Đại học Oxford đã có buổi tập huấn tiếng Anh và truyền bí quyết đến các giáo viên khối tiểu học trên toàn địa bàn Thanh Hóa.

Sáng ngày 8/8, Trung tâm ngoại ngữ Let’Go phối hợp với Sở GD-ĐT Thanh Hóa, nhà xuất bản Đại học Oxford - vương quốc Anh tổ chức tập huấn kỹ năng giảng dạy tiếng Anh cho toàn bộ giáo viên cấp tiểu học của tỉnh Thanh Hóa năm học 2018-2019.


Cô Chloe Elizabeth Fotescue, giảng viên Trường Đại học Oxford đưa ra nhiều phương pháp mới trong dạy học tiếng Anh.

Cô Chloe Elizabeth Fotescue, giảng viên Trường Đại học Oxford đưa ra nhiều phương pháp mới trong dạy học tiếng Anh.

Tại buổi tập huấn này, cô Chloe Elizabeth Fotescue, giảng viên Trường Đại học Oxford đã đưa ra một số bí quyết, phương pháp dạy học mới khiến cho học sinh thích thú môn học này. Đặc biệt là đối với học sinh lớp 1, 2 mới được tiếp cận, làm quen làm sao để các em không bị bỡ ngỡ, nhất là đối với trẻ em vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa.

Cô Chloe Elizabeth Fotescue cũng nhấn mạnh việc dạy tiếng Anh cho trẻ cần chú trọng đến các trò chơi, các hình ảnh liên quan tạo nên sự hứng thú trong học sinh. Ngoài ra, cô Chloe Elizabeth Fotescue cũng hướng dẫn cách soạn giáo án, phương pháp giúp học sinh phát âm chuẩn phổ thông trong tiếng Anh.


Tất cả các giáo viên tiếng Anh tiểu học trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được tham gia buổi tập huấn.

Tất cả các giáo viên tiếng Anh tiểu học trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được tham gia buổi tập huấn.

Có mặt tại buổi tập huấn, bà Nguyễn Thị Diệp, chuyên viên Phòng Giáo dục Tiểu học - Sở GD-ĐT chia sẻ: “Đây là một buổi tập huấn rất có ích cho các giáo viên tiếng Anh, góp phần nâng cao kỹ năng, cải tiến phương pháp dạy, nâng cao chất lượng tiếng Anh trong các trường tiểu học. Tôi mong rằng, từ kinh nghiệm này, các giáo viên sẽ tiếp cận được với phương pháp dạy học đổi mới để có những tiết học sôi nổi khiến học sinh yêu thích và học tốt môn học này”.

Nguyễn Thùy