Nghệ An:

Gần 400 giáo viên được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh

(Dân trí) - Ngày 11/11, Sở GD&ĐT Nghệ An tổ chức Lễ tổng kết Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm 2015. Qua 3 vòng thi, 395 giáo viên đã được hội đồng chuyên môn đánh giá cao công nhận đạt danh hiệu “Giáo viên dạy giỏi tỉnh cấp THPT và GDTX”.

Đây là lần đầu tiên Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh được tổ chức có sự kết hợp giữa cấp THPT và GDTX với những đổi mới về hình thức, đề thi và phương pháp chấm thi. Hội thi thu hút sự tham gia của 706 giáo viên trên địa bàn toàn tỉnh tham gia.

Những tập thể tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, được ngành giáo dục Nghệ An ghi nhận trao bằng khen.
Những tập thể tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, được ngành giáo dục Nghệ An ghi nhận trao bằng khen.

6 tập thể và 14 cá nhân đạt kết quả xuất sắc trong hội thi được Sở GD&ĐT Nghệ An đã có quyết định tặng giấy khen. Đây là sự ghi nhận những nỗ lực cống hiến của các tập thể, cá nhân đã có những nỗ lực, phấn đấu trong suốt quá trình diễn ra hội thi.

Cũng trong ngày 11/11, Sở GD&ĐT Nghệ An cùng Công đoàn ngành giáo dục Nghệ An đã trao thưởng “Qũy phát triển tài năng giáo dục” cho 18 giáo viên trên địa bàn toàn tỉnh. Đây là 18 giáo viên xuất sắc nhất, có những cống hiến, đóng góp lớn lao đại diện cho hơn 53.000 giáo viên trên địa bàn toàn tỉnh vinh dự được nhận giải thưởng này.


Bà Nguyễn Thị Kim Chi (áo dài xanh) - Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An trao bằng khen, phần thưởng từ Qũy phát triển tài năng giáo dục lần thứ 14 đến 18 giáo viên có thành tích xuất sắc nhất trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Bà Nguyễn Thị Kim Chi (áo dài xanh) - Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An trao bằng khen, phần thưởng từ Qũy phát triển tài năng giáo dục lần thứ 14 đến 18 giáo viên có thành tích xuất sắc nhất trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

Qũy phát triển tài năng giáo dục được Công đoàn ngành giáo dục Nghệ An phát động từ năm 1994 với mục đích động viên, khuyến khích những giáo viên có nhiều cống hiến cho sự nghiệp giáo dục. Toàn bộ nguồn quỹ được huy động từ sự đóng góp của cán bộ, đoàn viên công đoàn.

Là một trong những giáo viên vinh dự được nhận giải thưởng cao quý này, cô Nguyễn Thị Kim Anh - Hiệu trưởng trường tiểu học Lục Dạ 2 (huyện Con Cuông, Nghệ An) xúc động: “Công tác tại một xã miền núi đặc biệt khó khăn của tỉnh với những đặc thù riêng biệt, đã có lúc tôi tưởng chừng như mình không thể vượt qua được để tiếp tục gắn bó với nghề. Nhưng nhờ sự động viên khích lệ, tình yêu đối với học trò chúng tôi đã vượt qua tất cả để xây dựng trường trở thành một tập thể xuất sắc, trường đạt chuẩn. Hôm nay được ngành ghi nhận trao thưởng danh hiệu cao quý này, đó là một niềm động viên cũng là trách nhiệm mà ngành giao phó để tôi cũng như các giáo viên khác phải cố gắng, phấn đấu, nỗ lực hơn nữa trong thời gian tới”.

Nguyễn Tình