TP Huế:

Đổi tên trường Trung cấp nghề số 10 của Tổng LĐLĐ Việt Nam

(Dân trí) - Sáng 7/5 trường Trung cấp nghề số 10 đóng tại đường Lê Ngô Cát, TP Huế - thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) đã làm lễ kỷ niệm 25 năm hình thành, phát triển và 10 năm thành lập trường.

Đến dự lễ có ông Mai Đức Chính, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; ông Đinh Khắc Đính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; ông Hà Văn Tuấn, Giám đốc Sở LĐ,TB&XH tỉnh Thừa Thiên Huế…

Đổi tên trường Trung cấp nghề số 10 của Tổng LĐLĐ Việt Nam - 1
Nhiều thế hệ học sinh trường đã về dự lễ kỷ niệm
Nhiều thế hệ học sinh trường đã về dự lễ kỷ niệm

Từ những năm 1990, trường ban đầu chỉ là một trung tâm đào tạo nghề ngắn hạn. Qua các thời kỳ hoạt động và đổi nhiều tên gọi, đến năm 2007, Tổng LĐLĐVN quyết định đầu tư, nâng cấp trung tâm dạy nghề thành Trường Trung cấp nghề số 10. Ngay từ năm học đầu tiên sau khi thành lập, trường đã dạy nghề và tự trang trải 100% kinh phí hoạt động

Theo Th.s. Lê Hòa, Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề số 10, nếu như năm học 2007-2008, nhà trường tuyển sinh được 5 lớp với 153 học sinh trung cấp nghề, thì đến năm học 2016-2017 trường đã tuyển được 15 lớp trung cấp nghề và liên thông cao đẳng nghề với 76 sinh viên, còn đào tạo ngắn hạn trên 6.500 học viên. Trong thời gian 10 năm qua, chỉ với 30 cán bộ giáo viên, trường đã đào tạo, liên kết đào tạo các loại hình được 18.942 học viên; tư vấn nghề - việc làm cho trên 10.000 lượt người; giới thiệu việc làm trong và ngoài nước 1.500 học sinh - lao động...

Đặc biệt, nhà trường đã đào tạo hàng nghìn học sinh lao động với các nghề như: Cơ khí hàn, Điện công nghiệp, Điện tử công nghiệp, May thời trang, Kỹ thuật chế biến món ăn, Kế toán doanh nghiệp… đóng góp nguồn nhân lực rất lớn thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch - công nghiệp của tỉnh Thừa Thiên Huế và các tỉnh lân cận.

Trong buổi lễ, ông Mai Đức Chính đại diện cho Tổng LĐLĐVN đã trao Cờ thi đua cho trường Trung cấp nghề số 10 là Đơn vị xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn năm 2016; đồng thời trao công bố quyết định đổi tên trường thành Trường Trung cấp công nghệ số 10 để phù hợp với các tiêu chí hoạt động trong thời gian tới.

Th.s. Lê Hòa, Hiệu trưởng trường Trung cấp nghề số 10 (bên phải) nhận cờ thi đua của Tổng LĐLĐVN
Th.s. Lê Hòa, Hiệu trưởng trường Trung cấp nghề số 10 (bên phải) nhận cờ thi đua của Tổng LĐLĐVN

Đại Dương