Điểm nổi trội của chương trình Cao học Quản lý Công MPM

Chương trình Cao học Việt Bỉ hợp tác giữa Trường Kinh tế và Quản lý Solvay Brussels (SBSem) và trường Đại học Kinh tế Quốc dân có thể được xem là chương trình quản lý bậc cao học duy nhất được thiết kế riêng cho khu vực công và phi lợi nhuận. Phương pháp giảng dạy trong chương trình mang tính tương tác cao, định hướng thực tiễn…

Đó là chia sẻ của Giáo sư Anne Drumaux - Giám đốc chương trình Cao học Việt Bỉ hợp tác giữa Trường Kinh tế và Quản lý Solvay Brussels (SBSem) và trường Đại học Kinh tế Quốc dân về những điểm nổi trội của chương trình.

Là Tiến sĩ chuyên ngành Khoa học Quản lý, Giáo sư Anne Drumaux hiện đang giảng dạy và nghiên cứu trong lĩnh vực Quản lý tổ chức Công và Phi lợi nhuận và Phân tích Chi phí-Lợi ích. Bà đã giảng dạy cho các công chức của Bỉ từ năm 1985 và hiện nay là đồng chủ tịch thường trực của chuỗi workshop về quản trị chiến lược của Hội Hành chính Công Châu Âu (European Group for Public Administration), một hội khoa học đã tồn tại 40 năm nay ở châu Âu. Tại Việt Nam, giáo sư đã có hơn 20 năm giảng dạy tại SBSem tại Việt Nam và hiện đang là Giám đốc Học thuật chương trình Cao học Quản lý Công (MPM - Master of Public Management) tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Giáo sư Anne Drumaux đã giảng dạy hơn 20 năm tại Việt Nam về Quản lý Công.
Giáo sư Anne Drumaux đã giảng dạy hơn 20 năm tại Việt Nam về Quản lý Công.

Xin chào Giáo sư, bà có nhận định như thế nào về những thách thức của khu vực công ở Việt Nam trong những năm tới?

Xét về môi trường bên ngoài, xu hướng toàn cầu hóa ngày càng mạnh mẽ và việc Việt Nam ký kết nhiều hiệp định song phương và đa phương là những sức ép phải hiện đại hóa quản lý điều hành trong khu vực công. Để quản lý điều hành hiệu quả hơn, khu vực công cần xem xét đến lợi ích của các bên liên quan thuộc khu vực tư và khu vực phi lợi nhuận khi ra quyết định và cần phải đáp ứng yêu cầu của họ tốt hơn. Đồng thời, Việt Nam cũng đang đối mặt với một số vấn đề cả về phát triển công nghệ và về phát triển bền vững trên 3 trụ cột kinh tế, xã hội và môi trường.

Vậy theo Giáo sư, các nhà quản lý trong khu vực công nên làm gì để sẵn sàng vượt qua những thách thức đó?

Trong các tổ chức công, một trong những yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển thường nằm ở vấn đề quản trị điều hành. Vì thế, các tổ chức này cần thực hiện những đổi mới không chỉ về cơ cấu thuần túy mà cả trên phương diện nhân lực.

Các nhà quản lý điều hành, các nhà lập chính sách, các cán bộ công chức có ước vọng tạo nên sự thay đổi trong sự nghiệp và đóng góp cho sự vận hành hiệu quả của khu vực công hãy đầu tư vào nguồn nhân lực ngay từ bây giờ. Mặt khác, sự thay đổi vị thế lên nhóm nước có thu nhập trung bình sẽ tạo thêm nhiều cơ hội mới để phát triển nghề nghiệp cho các cán bộ điều hành Việt Nam trong các tổ chức quốc tế.

Thực tế, họ cần trang bị kỹ kiến thức về quản lý công có định hướng thực tiễn ứng dụng được tại Việt Nam mà vẫn cập nhật được kinh nghiệm, cách thức của các tổ chức nước ngoài, nơi mà đã có những mô hình điều hành quản lý vận hành lâu năm hiệu quả để các bạn học tập được. Dự báo trước được nhu cầu nhân sự đó của khu vực công tại Việt Nam, chương trình Cao học MPM của SBSem ngay tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ là một lựa chọn hợp lý.

Theo đánh giá của giáo sư, điểm nổi trội nào của chương trình Cao học Quản lý Công có thể đáp ứng được nhu cầu nhân sự hiện tại của khu vực công là gì?

Trước hết, SBSem được xếp trong top 25 trường châu Âu đào tạo Cao học về quản lý và được tổ chức kiểm định chất lượng EQUIS công nhận. Hoàn thành chương trình, học viên sẽ có đượctấm bằng Thạc sĩ Quản lý Công của một trường quản lý danh tiếng thuộc một trường đại học hàng đầu châu Âu và họ có cơ hội theo học tiếp các chương trình tiêu chuẩn quốc tế.

Tại Việt Nam, chương trình MPM có thể được xem là chương trình quản lý bậc cao học duy nhất được thiết kế riêng cho khu vực công và phi lợi nhuận. Một điều đặc biệt, chương trình do chính các giáo sư và chuyên gia trình độ cao của châu Âu trực tiếp giảng dạy.Một số giảng viên của trường Đại học Kinh tế Quốc dân có năng lực và giàu kinh nghiệm giảng dạy nghiên cứu trong môi trường quốc tế cũng tham gia giảng dạy và hướng dẫn giúp cho học viên liên hệ lý thuyết với thực tiễn dễ dàng hơn.

Phương pháp giảng dạy trong chương trình mang tính tương tác cao, định hướng thực tiễn như dạy qua các tình huống, thảo luận nhóm, thuyết trình, trao đổi với chuyên gia… Đối tượng học viên chủ yếu là người đang đi làm, do đó lịch học được bố trí linh hoạt và ngoài giờ hành chính giúp cho học viên hoàn thành chương trình mà không bị ngắt quãng công việc chuyên môn.

Điểm nổi trội cuối cùng tôi muốn nói đến là tham gia chương trình Cao học Quản lý Công Việt-Bỉ học viên được kết nối với một mạng lưới hơn 2.000 cựu học viên Solvay Việt-Bỉ là những nhà quản lý đang hoạt động tích cực trong các tổ chức, doanh nghiệp lớn trong nước và quốc tế.

Với giáo trình và giáo sư giảng dạy hoàn toàn từ nước ngoài như vậy, học viên tốt nghiệp chương trình Cao học Quản lý Công Việt-Bỉ có cơ hội như thế nào khi làm tại Việt Nam ?

Đối tượng đào tạo mà chương trình hướng tới bao gồm cả các cán bộ làm việc trong các cơ quan quản lý Nhà nước và các nhân viên, các cán bộ điều hành trong các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Do đó từ đầu, chương trình đã được thiết kế dựa trên chuẩn mực của các chương trình quản lý công hàng đầu của các trường đại học châu Âu có điều chỉnh phù hợp với các khía cạnh văn hóa khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Chương trình đã được điều chỉnh một số lần cho phù hợp với nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực của khu vực công và phi lợi nhuận của Việt Nam với nội dung chương trình đào tạo liên quan đến quản lý các vấn đề Kinh tế, Địa chính trị, Xã hội… Để cập nhật những kiến thức đương đại ở các nước, học viên sẽ được cập nhật kiến thức dựa trên đạo đức như Giảm nghèo và vấn đề công bằng, Phát triển xã hội, Sự điều tiết của chính phủ…Ngoài ra, khóa học cũng tăng cường các kỹ năng mềm cho học viên giúp họ vừa có nền tảng vững vàng về kiến thức chuyên môn vừa có sự tự tin và thái độ tích cực để phát triển nghề nghiệp và thăng tiến trong các tổ chức công.

Đây là một chương trình đào tạo trình độ cao nhằm tăng cường năng lực cho các công chức Nhà nước và cán bộ điều hành khu vực phi lợi nhuận trong nền kinh tế đang chuyển đổi và tăng trưởng nhanh. Chương trình MPM phù hợp với những người quan tâm và tìm kiếm cơ hội thăng tiến trong công việc, những người mong muốn học hỏi những kiến thức cập nhật nhất, những người muốn tăng cường các kỹ năng để làm việc hiệu quả hơn, chuyên nghiệp hơn trong thời buổi hội nhập quốc tế.

Xin trân trọng cảm ơn những chia sẻ của Giáo sư.

Cao học Việt-Bỉ là chương trình hợp tác lâu dài giữa Trường Kinh tế và Quản lý Solvay Brussels(SBSem - Solvay Brussels School of Economics and Management) thuộc Trường đại học Tổng hợp Tự do Bruxelles (Université Libre de Bruxelles) vương quốc Bỉ và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Năm 2015, SBSem đã kỷ niệm 20 năm thực hiện hợp tác đào tạo tại Việt Nam. SBSem hiện đã có được một vị thế khá cao trong lĩnh vực đào tạo cao học chuyên ngành quản lý và quản trị kinh doanh ở Việt Nam. Cho đến nay, chúng tôi đã đào tạo được hơn 2,000 học viên các chương trình cao học ngành Quản trị Kinh doanh, Quản lý Công, Quản trị Marketing và Truyền thông, Quản trị Ngân hàng-Tài chính. Họ là lực lượng bổ sung đáng kể vào đội ngũ quản lý chuyên nghiệp, tiêu chuẩn quốc tế phục vụ nền kinh tế tăng trưởng nhanh của Việt Nam.

Chương trình Cao học Việt Bỉ hiện đang tuyển sinh các ngành:

- Quản trị kinh doanh (MBA)

- Quản lý công (MPM)

- Quản trị Marketing và Truyền thông (MMCoM)

Hội thảo tuyển sinh Cao học Việt Bỉ

Thời gian: 17h00 ngày 30/8/2016

Địa điểm: Phòng 404, Tòa nhà D2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Trần Đại Nghĩa, Hà Nội

Hotline đăng ký: 0902.215.566