ĐH Tây Đô nhận cờ thi đua xuất sắc của Thủ tướng Chính phủ

(Dân trí) - Sáng ngày 20/10, Trường ĐH Tây Đô (quận Cái Răng, TP Cần Thơ) tổ chức khai giảng năm học mới và nhận cờ thi đua xuất sắc của Thủ tướng Chính phủ.

Tại buổi lễ khai giảng, ông Phan Văn Thơm - Quyền Hiệu trưởng Trường ĐH Tây Đô, cho biết trong năm học 2010-2011, toàn trường có 3 SV đạt loại xuất sắc và 371 SV đạt loại giỏi. Trường cũng đã tổ chức lễ tốt nghiệp ra trường cho 939 SV khóa 2 bậc ĐH (tỷ lệ tốt nghiệp là 85,1% và khá giỏi là 63,88%) và 248 SV khóa 3 bậc CĐ (tỷ lệ tốt nghiệp 64,1% và khá giỏi 56,5%).
                                                               
ĐH Tây Đô nhận cờ thi đua xuất sắc của Thủ tướng Chính phủ - 1
Trường ĐH Tây Đô vinh dự nhận Cờ thi đua xuất sắc năm học của Thủ tướng Chính phủ trao tặng.
 
Ngoài ra, trường cũng chú trọng đào tạo kỹ năng ngoại ngữ và tin học cho SV. Trong năm học qua, Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học đã tổ chức thi và cấp chứng chỉ cho 6.818 thí sinh các trình độ A, B, C Anh văn và 1.768 học viên các trình độ A, B Tin học. Trong đó, các SV ngành Anh văn năm thứ 3 tham gia chiến dịch tình nguyện hè đã giúp dạy tiếng Anh theo giáo trình chuẩn cho cán bộ và thanh niên 2 huyện Thoại Sơn và Châu Phú của tỉnh An Giang đạt kết quả tốt.

Năm học qua, Đoàn trường và Hội SV đã tổ chức các chương trình gây quỹ Khuyến học cho HSSV nghèo hiếu học với tổng số tiền trên 100 triệu đồng.

Theo Ban giám hiệu Trường ĐH Tây Đô, thống kê cho thấy trong thời gian qua có hơn 90% SV của trường tốt nghiệp ra trường đều có việc làm ổn định.

Trong năm học mới 2011-2012, trường tuyển gần 4.500 HSSV khóa mới nâng tống số HS, SV toàn trường lên hơn 14.000 em. Trường hiện có 248 cán bộ viên chức, trong đó có 196 giảng viên cơ hữu (9 Tiến sĩ, 105 Thạc sĩ).
 
Quyền Hiệu trưởng Phan Văn Thơm cho biết, trong năm học mới, trường tiếp tục trang bị thêm nhiều máy móc cho phòng thí nghiệm để xin mở ngành học mới đáp ứng nhu cầu cho SV các ngành Dược và Điều dưỡng.

Trường sẽ mở thêm 3 ngành đạo tạo mới ở cả 3 bậc CĐ, ĐH và sau ĐH; tổ chức khoa mới và thành lập thêm một số đơn vị chức năng; tuyển thêm từ 8-10 giảng viên cơ hữu có trình độ từ Tiến sĩ trở lên để làm đầu đàn cho nhiều khoa, bộ môn và đơn vị chức năng…

Cũng nhân ngày khai giảng năm học, nhà trường vinh dự đón nhận Cờ thi đua xuất sắc năm học của Thủ tướng Chính phủ trao tặng. Ngoài ra, nhiều cán bộ, giảng viên và SV của trường nhận được nhiều danh hiệu khen thưởng. 

Huỳnh Hải