ĐH Quốc gia Hà Nội khai trương chuỗi sự kiện "Café Business start-up"

(Dân trí) - Tối ngày 16/10 tại không gian Innovation - Startup, ĐH Quốc gia Hà Nội đã diễn ra Lễ khai trương chuỗi hoạt động "Café Business start-up".

Đây là chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hỗ trợ khởi nghiệp và kết nối cung cầu khoa học công nghệ do Trung tâm Chuyển giao tri thức và hỗ trợ khởi nghiệp, ĐH Quốc gia Hà Nội với mục đích tạo không gian gặp gỡ kết nối doanh nhân với nhà khoa học, kết nối trường đại học với doanh nghiệp, kết nối các quỹ đầu tư với các nhóm khởi nghiệp gọi vốn.

Doanh nhân Nguyễn Phan Huy Khôi chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp thành công.
Doanh nhân Nguyễn Phan Huy Khôi chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp thành công.

Chuyên gia TS. Vũ Hữu Kiên với nhiều năm kinh nghiệm đào tạo cao cấp đã trao đổi về chủ đề "Bí quyết chinh phục nhà đầu tư và khởi nghiệp tinh gọn". Ông nhấn mạnh, đều quan trọng đầu tiên là phải có ý tưởng tốt. Doanh nhân Nguyễn Phan Huy Khôi từ góc nhìn của mình cho rằng, để khởi nghiệp thành công phải xác định mục tiêu, chuẩn bị kỹ hành trang, không nóng vội, cần lãng mạn nhưng cũng càng cần thực tế…

Ông Vương Quốc Thắng - Giám đốc Trung tâm Chuyển giao Tri thức và Hỗ trợ khởi nghiệp - ĐHQGHN cho biết: “Chương trình sẽ được tổ chức định kỳ hàng tháng, địa điểm tổ chức có thể ở trường dại học, ở tại doanh nghiệp hoặc ở địa phương với mục đích thúc đẩy kết nối và tạo cộng hưởng sức mạnh giữa doanh nghiệp, địa phương và trường đại học để tạo ra các sản phẩm nghiên cứu khoa học hữu ích, ươm tạo các dự án khởi nghiệp thành công. Đồng thời tạo sân chơi cho các doanh nhân thành công và các nhóm nghiên cứu, sinh viên đam mê khát khao nghiên cứu khoa học công nghệ.

Trung tâm Chuyển giao Tri thức và Hỗ trợ khởi nghiệp sẽ là cầu nối giữa doanh nghiệp – địa phương - trường đại học - các nhà khoa học trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và ươm tạo các dự án khởi nghiệp xuất sắc. Chúng tôi hi vọng, qua chương trình này nhiều nhà đầu tư sẽ tìm được các dự án khởi nghiệp tiềm năng để đầu tư tăng tốc nhanh, thành công nhanh. Đặc biệt, tạo sự kết nối giữa nhà trường và doanh nghiệp để các dự án khoa học công nghệ trong nhà trường sẽ được thương mại hóa”.

Góp mặt tại lễ khai trương, TS. Phan Thị Tuyết Mai đại diện nhóm nghiên cứu của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên mang đến dự án khởi nghiệp Bio-Sap từ phụ phẩm nông nghiệp (lá dứa). Dự án có tính thân thiện môi trường vì nhóm sử dụng quy trình sản xuất không xả thải.

Tại buổi lễ, tập đoàn LG đã trao hợp đồng đặt hàng nghiên cứu khoa học cho ĐHQGHN.

Chương trình thu hút đông đảo người tham dự.
Chương trình thu hút đông đảo người tham dự.

Lệ Thu