ĐH Duy Tân: Đưa sinh viên ngành Điều dưỡng sang học và làm việc tại Nhật Bản

(Dân trí) - Ngày 27/12, ĐH Duy Tân (Đà Nẵng) và Tập đoàn phúc lợi xã hội Seirei (Nhật Bản) đã ký kết hợp tác hướng nghiệp, đào tạo và tuyển dụng nguồn nhân lực ngành Điều dưỡng. Theo đó, các sinh viên ngành này sẽ được tuyển chọn sang học và làm việc tại Nhật Bản.

Lễ ký kết hợp tác hướng nghiệp, đào tạo và tuyển dụng nguồn nhân lực ngành Điều dưỡng giữa ĐH Duy Tân (Đà Nẵng) vàTập đoàn Seirei (Nhật Bản)
Lễ ký kết hợp tác hướng nghiệp, đào tạo và tuyển dụng nguồn nhân lực ngành Điều dưỡng giữa ĐH Duy Tân (Đà Nẵng) vàTập đoàn Seirei (Nhật Bản)

Theo đó, các sinh viên ngành Điều dưỡng đã tốt nghiệp tại ĐH Duy Tân và những ứng viên khác được nhà trường chọn ứng tuyển tham gia chương trình này, nếu đỗ phỏng vấn và thi tuyển, sẽ sang học tại Trường đào tạo Kaigo Fukushi Shi do Tập đoàn Seirei chỉ định. Phía Nhật Bản sẽ phỏng vấn và tổ chức thi tuyển đối với các ứng viên dự tuyển. Trình độ Tiếng Nhật yêu cầu đối với ứng viên dự tuyển là khoảng cấp độ N2 theo chuẩn đánh giá của kỳ thi năng lực Tiếng Nhật (JLPT).

Các sinh viên đỗ phỏng vấn và thi tuyển nếu có nguyện vọng sẽ được Tập đoàn Seirei cho vay toàn bộ phí nhập học và học phí tại Trường đào tạo Kaigo Fukushi Shi. Ngoài ra, Tập đoàn còn miễn hoàn trả số tiền học bổng đã cho vay đối với du học sinh sau khi tốt nghiệp ở lại làm việc tại các cơ sở liên quan của Tập đoàn SEIREI từ 4 năm 6 tháng trở lên. Thu nhập năm của mỗi sinh viên sau khi bắt đầu đi làm ước tính khoảng 3,2 triệu yên, tương đương gần 637 triệu đồng.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Phạm Đức Mục - Chủ tịch Hội Điều dưỡng Việt Nam nói: “Chương trình hợp tác này là một cơ hội cho sinh viên ngành Điều dưỡng, các Điều dưỡng viên trong khu vực và cả nước có thêm cơ hội học tập và làm việc, tích lũy kinh nghiệm tại một nước rất phát triển trong lĩnh vực này là Nhật Bản; và sau này trở về Việt Nam sẽ phục vụ, chăm sóc sức khỏe cộng đồng tốt hơn. Chương trình hợp tác này cũng là một mắt xích trong chuỗi mắt xích các chương trình hợp tác, nhất là trong trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản”

Khánh Hiền