ĐH Đà Nẵng phong học vị Tiến sĩ danh dự đến Thị trưởng một thành phố ở Nhật

(Dân trí) - Ngày 26/7, ĐH Đà Nẵng tổ chức trọng thể lễ phong tặng học vị tiến sĩ danh dự cho ngài Hagiwara Seiji - Thị trưởng thành phố Mimasaka, tỉnh Okayama, Nhật Bản.

GS.TS Trần Văn Nam - Giám đốc ĐH Đà Nẵng (bên phải) trao học vị Tiến sĩ danh dự đến ngài Thị trưởng Hagiwara Seiji
GS.TS Trần Văn Nam - Giám đốc ĐH Đà Nẵng (bên phải) trao học vị Tiến sĩ danh dự đến ngài Thị trưởng Hagiwara Seiji

GS.TS Trần Văn Nam - Giám đốc ĐH Đà Nẵng cho biết: “ĐH Đà Nẵng vinh hạnh phong tặng học vị Tiến sĩ danh dự đến ngài Thị trưởng Hagiwara Seiji vì những đóng góp tích cực của ông trong việc xây dựng quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa ĐH Đà Nẵng và thành phố Mimasaka thông qua nhiều hoạt động, đặc biệt là các chương trình thúc đẩy giao lưu con người”.

Được biết, từ tháng 4/2015, thành phố Mimasaka và ĐH Đà Nẵng đã ký kết thỏa thuận hợp tác song phương. Đầu năm 2016, thành phố Mimasaka tiếp nhận một sinh viên tốt nghiệp ĐH Đà Nẵng sang làm việc tại tòa thị chính thành phố, phụ trách các hoạt động như biên dịch tài liệu, hướng dẫn cuộc sống hàng ngày, hướng dẫn du lịch cho người Việt Nam đang sống tại đây hoặc tổ chức các lớp tiếng Việt cho người dân thành phố. Hiệp hội hữu nghị Nhật - Việt Mimasaka cũng đã được thành lập hồi tháng 4/2016 vừa qua.

Bày tỏ niềm vinh dự khi được ĐH Đà Nẵng phong tặng học vị tiến sĩ danh dự, ngài Hagiwara Seiji cho biết thêm: “Chúng tôi có kế hoạch thành lập Campus Mimasaka Nhật Bản tại ĐH Đà Nẵng. Qua đó, hỗ trợ các em sinh viên tốt nghiệp từ Khoa Điều dưỡng ĐH Đà Nẵng du học Nhật Bản. Cụ thể, các sinh viên tham gia chương trình sẽ sang du học một năm tại Khoa tiếng Nhật trường Thể thao Y tế Điều dưỡng của thành phố Mimasaka, dự kiến sẽ thành lập vào tháng 4/2018, học lấy bằng Năng lực tiếng Nhật N1. Tiếp đến, nhà trường sẽ tiếp tục hỗ trợ để các em có thể lấy bằng Y tá điều dưỡng Nhật Bản”.

Khánh Hiền