ĐH Công nghệ Hà Nội tăng cường nghiên cứu lĩnh vực Công nghệ Mạng

(Dân trí) - Ngày 6/10, trường ĐH Công nghệ - ĐHQGHN phối hợp với Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam tổ chức hội thảo quốc tế về Hệ thống Viễn thông 2011 (IWCS 2011) trong khuôn khổ các hoạt động thực hiện nhiệm vụ của Dự án Giáo dục Đại học 2.

Tham gia hội thảo có các nhà khoa học quốc tế đến từ các viện nghiên cứu, các nhà sản xuất như CEA/LETI, SUPELEC (CH Pháp), Israel Institute of Technology (Israel) và Agilent Technologies (Mỹ, Singapore). Các nhà khoa học trong nước đến từ các trường đại học, học viện có hoạt động đào tạo và nghiên cứu mạnh về lĩnh vực Công nghệ Mạng và Truyền thông như Trường ĐH Bách khoa Hà Nội; Học viện Kỹ thuật Quân sự; Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (tại Hà Nội và TPHCM); Trường ĐH Quốc tế Bắc Hà…

Hội thảo là nơi các nhà nghiên cứu, phát triển, các nhà khoa học trong nước và quốc tế trình bày và trao đổi các kiến thức mới, các công nghệ mới, các thách thức cùng giải pháp cho các vấn đề khác nhau trong các nghiên cứu về các hệ thống viễn thông.
 
ĐH Công nghệ Hà Nội tăng cường nghiên cứu lĩnh vực Công nghệ Mạng - 1
Diễn giả quốc tế trình bày tại hội thảo.

Hội thảo IWCS 2011 tập trung vào một số chủ đề công nghệ về Hệ thống Viễn thông như Mạng thế hệ mới; Truyền thông quang; Mạng vô tuyến băng rộng và Multumedia; Mạng cảm biến; Mạng Adhoc; Mạng vô tuyến có ý thức; Mã mạng; Anten và Truyền sóng; Mạng máy tính… Hội thảo cũng là một sự kiện khoa học kỷ niệm 15 năm Ngày truyền thống của Khoa Điện tử Viễn thông.

Phát biểu tại hội thảo, PGS.TS Nguyễn Ngọc Bình - hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ cho biết: “Hội thảo sẽ có đóng góp tích cực vào việc tăng cường năng lực và chất lượng các hoạt động giảng dạy và nghiên cứu trên lĩnh vực Công nghệ Mạng và Truyền thông nói riêng và Công nghệ Điện tử - Viễn thông nói chung của nhà trường, phù hợp với mục tiêu của Dự án Giáo dục II, đồng thời góp phần tăng cường vị thế, hợp tác quốc tế của cộng đồng khoa học Việt Nam trong lĩnh vực này”.

GS TSKH Vũ Minh Giang, phó giám đốc ĐHQGHN, khẳng định: “Công nghệ điện tử - viễn thông đã làm thay đổi cơ bản bộ mặt thế giới trong suốt thập kỷ qua, tạo nên một xã hội thông tin toàn cầu, làm thế giới trở nên phẳng hơn trong khi mọi giá trị được định giá bằng tri thức. Nhận thức được tầm quan trọng đó, ĐHQGHN đã chú trọng đầu tư phát triển lĩnh vực này qua Dự án Giáo dục Đại học 2 (TRIG) tại Trường ĐH Công nghệ. Hội thảo IWCS sẽ mang lại được những tri thức mới, những thông tin bổ ích về công nghệ mới và trên cơ sở đó, chỉ ra những thách thức và giải pháp phục vụ việc đổi mới, tăng thêm chất lượng và hiệu quả các hoạt động giảng dạy và nghiên cứu tại Trường ĐH Công nghệ trong lĩnh vực Điện tử - Viễn thông”.

Tại hội thảo, thay mặt Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam (KHKTVN), Chủ tịch Hội Vô tuyến Điện tử GS Phan Anh đã trao tặng Bằng khen của Liên hiệp các Hội KHKTVN cho Khoa Điện tử Viễn thông, Chi hội Vô tuyến Điện tử Trường ĐHCN về thành tích đào tạo và nghiên cứu và công hiến cho sự nghiệp phát triển ngành Điện tử - Viễn thông trong những năm vừa qua. Cũng tại hội thảo đã diễn ra lễ ký kết văn bản thỏa thuận hợp tác giữa Trường ĐH Công nghệ và Hội Vô tuyến Điện tử.

Hồng Hạnh