Để con trở thành quý ông lịch thiệp và quý bà sang trọng

Chương trình trại hè “Trở thành các quý ông, quý bà nhỏ tuổi” được tổ chức bởi công ty Sunrise AT được diễn ra tại khu resort 6* Ana Mandara Ninh Bình, dành cho các cháu nhỏ từ 7 đến 12 và các bạn teen từ 13 đến 18 tuổi, trong suốt thời gian hè.

Vợ chồng chị Hà và anh Hải đều là giám đốc điều hành của hai công ty, công việc bộn bề nhưng hàng ngày chị vẫn luôn dành thời giam chăm lo cho các con. Những ngày thường các con đi học, chị còn thu xếp được về sớm đón con, nhưng cứ mỗi mùa hè đến là chị lại vô cùng lo lắng làm sao để tận dụng thời gian hè bổ ích nhất cho con cũng như cân bằng với sức ép của công việc hàng ngày.

Hai cháu nhà chị Hà năm nay một cháu học lớp 3, một cháu học lớp 7, đều rất hiếu động và ưa khám phám. Có một số người bạn gợi ý chị nên cho con tham dự các khóa học hè ở Singapore, Malaysia, thậm chí cả Anh, Mỹ. suy đi tính lại, chị lo chúng còn nhỏ quá chưa quen đi xa một mình, cộng với tình hình chính trị bất ổn, thiên tai… chị không muốn cho cháu đi nước ngoài mà muốn cháu có thể vui chơi ở Việt Nam trong dịp hè.

Chị cũng đã cất công cho nhân viên tìm kiếm nhiều chương trình học cho trẻ em tại Việt Nam, nhưng kỳ thực chị chưa ưng ý nơi nào. Lý do là vì nơi nào cũng có một kiểu dạy na ná giống nhau, đều là dạy những kỹ năng sống chung chung, hoặc là các hoạt động chơi thể thao, tô tượng vẽ tranh, học tiếng Anh…những hoạt động đó các con chị đều đã được trải nghiệm ở trường lớp hoặc khi đi chơi cùng bố mẹ . Chị muốn tìm một chương trình nào đó thật khác biệt.

Với đặc điểm gia đình chị là hai vợ chồng đều làm lãnh đạo, thường xuyên giao tế và tiếp xúc với các đối tác hay khách hàng sang trọng, đôi khi cũng cho bọn trẻ tham gia cùng những sự kiện hoặc các bữa tiệc cuối tuần., chị thấy các con chị so với con của các đồng nghiệp nước ngoài còn kém về nhiều mặt, đặc biệt là thái độ chỉn chu, lịch sự trong những buổi tiệc lớn. Bọn trẻ con nước ngoài dù còn nhỏ tuổi nhưng đều biết cách trải khăn ăn, dùng dao, nĩa, thìa rấy sành, biết cách gọi người phục vụ & gọi đồ ăn… đặc biệt là những thái độ rất lịch sự khi bắt tay, ôm hôn chào hỏi hay nói chuyện. Chị thật sự ấn tượng khi các bạn bé xíu kiên trì chờ đợi đến lượt lấy đồ ở cá bữa tiệc buffer và lấy đồ ăn chỉ đủ dùng. Chị rất mong con mình cũng được hướng dẫn để có thể trở thành những quý ông và quý bà nhí như thế.

Trong một lần nói chuyện với chị Thủy, chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty Sunrise AT về những tâm tư của chị, chị Hà đã rất ngạc nhiên khi biết các trẻ em nước ngoài, đặc biệt là trong các gia đình có điều kiện, đều tham gia những khóa học lễ nghi ngoại giao từ rất sớm. Các cháu được tới ở các khách sạn 5 sao sang trọng, được học lễ nghi ngoại giao cơ bản về chào hỏi, ôm hôn, nói chuyện, rồi đến việc bày bàn tiệc, sắp xếp phòng, cho đến việc làm bánh, khiêu vũ. Chi phí cho các buổi học này không hề rẻ, khoảng 35 – 40 USD/1hrs, nhưng được trải nghiệm trong một môi trường như vậy, các cháu sẽ được rèn luyện các lễ nghi khánh tiết để trở thành các quý ông và quý bà lịch lãm, dần dần những điều được trải nghiệm sẽ thành thói quen giúp các bé hành xử rất tự tin trong những bữa tiệc được đi cùng bố mẹ.

Sau cuộc nói chuyện đó, chị Hà luôn mong muốn tìm kiếm một khóa học như thế cho con mình, vừa để cho con có một mùa hè thật bổ ích, vừa để các con được học thêm một kỹ năng mới, đặc biệt là kỹ năng đó giúp bố mẹ rất tự hào về các thiên thần nhỏ khi đến chỗ đông người, không còn phải bối rối khi bọn trẻ lỡ hét toáng lên hoặc òa khóc trong phòng tiệc.

Thật may mắn, chị Hà đã tìm được một khóa học như vậy cho con tại VN. Chương trình trại hè “Trở thành các quý ông, quý bà nhỏ tuổi” được tổ chức bởi công ty Sunrise AT được diễn ra tại khu resort 6* Ana Mandara Ninh Bình, dành cho các cháu nhỏ từ 7 đến 12 và các bạn teen từ 13 đến 18 tuổi, trong suốt thời gian hè. Với chương trình được thiết kế và tham gia hướng dẫn của các chuyên gia nước ngoài, Chị Hà vô cùng hài lòng vì cuối cùng chị đã tìm được một khóa học cho con để giúp các bé trở thành những con người lịch lãm.

Để con trở thành quý ông lịch thiệp và quý bà sang trọng - 1

Đôi khi, việc thể hiện tình yêu thương đối với con cái được thực hiện thông qua những quyết định hết sức đơn giản. Ủng hộ và hỗ trợ cho con có cơ hội rèn luyện các kỹ năng sống độc lập và tự tin trưởng thành là mong muốn của bất kỳ bậc cha mẹ nào. Đó cũng là cách tốt nhất để gửi gắm đến con cái của mình những thông điệp mạnh mẽ về tình yêu thương thay vì nói “Bố mẹ yêu con”.

Để con trở thành quý ông lịch thiệp và quý bà sang trọng - 2