Đầu tư, đặt hàng nguồn nhân lực Điện hạt nhân

(Dân trí) - Ngày 6/4, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã kí thỏa thuận với Bộ GD-ĐT về hợp tác đào tạo nguồn nhân lực phục vụ Chương trình điện hạt nhân đến năm 2020.

Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận có tổng công suất 4.000 MW gồm 2 nhà máy Ninh Thuận 1 và 2, mỗi nhà máy có 2 tổ máy với công suất 1000 MW/tổ máy. Dự kiến nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 sẽ khởi công tháng 12/2014 và vận hành thương mại tổ máy số 1 vào năm 2020, tổ máy số 2 vào năm 2021. Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 sẽ khởi công vào tháng 5/2015 vận hành tổ máy số 1 vào năm 2021 và tổ máy số 2 vào năm 2022.

Để chuẩn bị nguồn nhân lực cho dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử và kế hoạch tổng thể Đề án điện hạt nhân Ninh Thuận, trong đó giao cho Tập đoàn điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư "Dự án đào tạo nguồn nhân lực cho các dự án điện hạt nhân tại tỉnh Ninh Thuận" và phối hợp với Bộ GD-ĐT thực hiện.

Được biết từ năm 2004 đến nay, EVN đã cử 172 lượt cán bộ tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau trong các nhà máy điện hạt nhân tại nhiều quốc gia có uy tín trong việc xây dựng-vận hành-bảo dưỡng các nhà máy điện hạt nhân trên thế giới như Nhật Bản, Pháp, Hàn Quốc…

Tập đoàn cũng lựa chọn và cử 29 em học sinh có thành tích học tập tốt đã đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi của thành phố, quốc gia các chuyên ngành toán, lý hóa, tin... cử đi đào tạo điện hạt nhân tại Viện năng lượng Matxcova. Năm 2013, sẽ có 9 kỹ sư đầu tiên hoàn thành chương trình đào tạo điện hạt nhân. Năm 2010 EVN đã tiếp tục cử 8/30 Sinh viên đã được Bộ GD-ĐT sang Nga tu nghiệp về lĩnh vực này.

Theo ký kết, hàng năm, Bộ GD-ĐT sẽ phối hợp với EVN và các đơn vị tuyển sinh cử các cán bộ, sinh viên đi đào tạo kỹ sư, thạc sĩ chuyên ngành điện hạt nhân tại Trường ĐH Nghiên cứu hạt nhân Quốc gia Nga, Mephi.Kinh phí đào tạo do Tập đoàn Năng lượng nguyên tử quốc gia Liên bang Nga tài trợ 50%, EVN đài thọ 50%, các chi phí khác theo chế độ nhà nước quy định.

EVN sẽ cấp bổ sung sinh hoạt phí khoảng 200 USD/người/tháng cho cán bộ, sinh viên được EVN và Bộ GD-ĐT cử đi đào tạo các chuyên ngành về điện hạt nhân tại Nga trên cơ sở xem xét kết qủa học tập mỗi học kỳ. Đồng thời sắp xếp, bố trí công việc tại các nhà máy điện hạt nhân trong nước cho các đối tượng này sau khi tốt nghiệp.
 
Hồng Hạnh