Đà Nẵng:

Đào tạo CNTT cho người khuyết tật

(Dân trí) - Sáng 3/12, Trường ĐH Đông Á (Đà Nẵng) tổ chức lễ khai giảng lớp đào tạo CNTT cho người khuyết tật đầu tiên cho 25 học viên là người khuyết tật của Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung.

Các học viên khuyết tật được USAID trao học bổng để theo học CNTT.
Các học viên khuyết tật được USAID trao học bổng để theo học CNTT.
 
Khóa học này nằm trong giai đoạn 1 của dự án “Đào tạo CNTT cho người khuyết tật - ITTP” do tổ chức Catholic Relief Services (CRS) điều phối dưới sự tài trợ của cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và thực hiện tại trường ĐH Đông Á Đà Nẵng.

Để tham gia lớp học này, các học viên phải trải qua nhiều vòng kiểm tra và phỏng vấn để Ban quản lý dự án có thể chọn ra những ứng cử viên phù hợp nhất để cấp học bổng toàn phần khóa học.

Các học viên sẽ được đào tạo các kiến thức và kỹ năng về CNTT như thiết kế đồ họa, lập trình, phát triển website…

Theo lộ trình, dự án ITTP sẽ kéo dài từ nay đến năm 2015 để đào tạo khoảng 250 học viên với kinh phí gần 9 tỉ đồng. Sau khi được đào tạo, dự kiến có khoảng 80% học viên sẽ có việc làm và thu nhập ổn định.

Theo Ban quản lý dự án, khóa học sẽ kéo dài trong 6 tháng, học viên được hỗ trợ mọi chi phí học tập, ăn ở và đi lại; học viên của khóa học được trang bị đầy đủ dịch vụ hỗ trợ, tư vấn và sát cánh cùng hàng trăm doanh nghiệp CNTT trên địa bàn.
 
Công Bính