Thứ trưởng Bộ GD - ĐT Nguyễn Thị Nghĩa:

Đảm bảo các quyền lợi và nghĩa vụ của Học sinh sinh viên

(Dân trí) - Bộ GD-ĐT vừa tổ chức Hội thảo tập huấn công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học và công tác quản lý HSSV ở các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp năm 2015.

 

1-3c096
Thứ trưởng Bộ GD - ĐT Nguyễn Thị Nghĩa phát biểu khai mạc Hội thảo

Thông tin tại Hội thảo cho biết, trong năm học 2014 - 2015 vừa qua, Bộ GD - ĐT đã hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2015 – 2016” trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định 49 và Nghị định 74 về miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh sinh viên.

Đồng thời, các cơ sở giáo dục triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ GD - ĐT tăng cường và nâng cao hiệu quả một số hoạt động giáo dục HSSV, tạo nhiều nếp tốt trong sinh hoạt của HSSV ở trường học như thực hiện nghi thức hát Quốc ca trong Lễ chào cờ, tập thể dục buổi sáng và giữa giờ…

Lãnh đạo Bộ GD - ĐT ghi nhận nhiều trường đã chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tổ chức hoạt động ngoại khóa cho HSSV. Các phong trào HSSV tình nguyện có ý nghĩa thiết thực và được dư luận xã hội đánh giá cao, góp phần định hướng HSSV xây dựng lối sống đẹp, có ý thức trách nhiệm công dân hơn.

Trong việc đổi mới công tác HSSV tại các cơ sở giáo dục, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Nghĩa nêu định hướng trước hết, phải duy trì sự ổn định của nhà trường để đảm bảo cho việc dạy và học. Cần phải làm tốt các mặt của công tác HSSV như: đảm bảo an ninh, trật tự, thực hiện chế độ chính sách, các quyền lợi và nghĩa vụ của HSSV.

"Các cơ sở giáo dục phải thực hiện tốt công tác dịch vụ trong tất cả các khâu có liên quan đến SV, coi SV không chỉ là đối tượng để quản lý mà là đối tượng để phục vụ; làm sao để mỗi SV đều phải hài lòng với các dịch vụ mà nhà trường cung cấp như dịch vụ hành chính, dịch vụ ăn, ở, thư viện, tư vấn tâm lý, hướng nghiệp, việc làm…” - Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa nhấn mạnh.

Ngoài các nội dung tập huấn liên quan chủ đề công tác HSSV về đảm bảo an ninh, trật tự trường học, hướng dẫn thực hiện các chế độ, chính sách đối với HSSV trong năm học mới 2015-2016..., Hội thảo sẽ ghi nhận ý kiến của các đại biểu góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Quy chế HSSV các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

Khánh Hiền

(khanhhien@dantri.com.vn)