Đà Nẵng: Trao 130 suất học bổng đến các học sinh vượt khó học giỏi

(Dân trí) - Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam vừa tổ chức chương trình “Hành trình kết nối yêu thương” số 5 và phát động tháng hành động vì trẻ năm 2017 tại thành phố Đà Nẵng vào tối 26/5. Dịp này, Ban Tổ chức trao 130 học bổng đến các em học sinh trên địa bàn thành phố có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vẫn học giỏi.


Chương trình “Hành trình kết nối yêu thương” do Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam vừa diễn ra tại Đà Nẵng

Chương trình “Hành trình kết nối yêu thương” do Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam vừa diễn ra tại Đà Nẵng

Tham dự chương trình có Thứ trưởng Bộ Lao động, thương binh và xã hội Doãn Mậu Diệp. Phát biểu tại lễ trao học bổng đến các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi, Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp nói: Trẻ em là niềm hạnh phúc của gia đình, và được cả xã hội quan tâm. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần được giúp đỡ chăm sóc. “Hành trình kết nối yêu thương” vì đó mà rất ý nghĩa, với việc vận động các nguồn lực và cấp học bổng, động viên các em học sinh dù khó khăn vẫn nổ lực vươn lên trong học tập, rèn luyện.

Dịp này, thông qua Ban Tổ chức, Hội đồng hương Đà Nẵng tại TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ phẫu thuật thẩm mỹ và tặng quà cho 30 trẻ em bị sứt môi, hở hàm ếch và tặng quà cho trẻ bị bệnh nặng, trị giá 200 triệu đồng, nhân dịp tết thiếu nhi 1/6.

Khánh Hiền