Cựu học sinh chuyên Hà Nội - Amsterdam bắt đầu viết sách khi mới 17 tuổi

Đó là thầy giáo luyện thi Trần Quốc Anh - cựu học sinh THPT chuyên Hà Nội- Amsterdam. Khi mới học lớp 11 thầy đã ấp ủ những trang bản thảo đầu tiên cho cuốn sách chia sẻ kiến thức, giúp học sinh yêu thích môn Toán hơn và được tiếp cận nhiều phương pháp tư duy hiệu quả.

Tới năm 19 tuổi, thầy đã thành công khi trở thành Amser đầu tiên xuất bản sách tham khảo Toán.

Chúng tôi gặp thầy giáo luyện thi Trần Quốc Anh - cựu học sinh trường Amsterdam trong một chiều Hà Nội nóng nực. Quốc Anh có dáng vóc thư sinh, nụ cười hiền hậu, chúng tôi được trò chuyện với một người có thể nói theo ngôn ngữ bây giờ là “hơi dị”. Một chàng trai Hà thành 27 tuổi mà đã sở hữu cho riêng mình hơn chục đầu sách với lượng phát hành hàng chục nghìn bản mỗi năm. Suốt cả quãng thời gian học lớp 12 THPT ở trường chuyên Amsterdam, khi bạn bè cùng trang lứa gấp rút ôn tập cho kì thi cuối cấp và Đại học thì thầy Trần Quốc Anh lại tìm tòi và nghiên cứu các công thức Toán học rồi nảy ra ý định viết sách.


Thầy Trần Quốc Anh, cựu học sinh THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam

Thầy Trần Quốc Anh, cựu học sinh THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam

Thầy Trần Quốc Anh, cựu học sinh THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam

Thành tích:

- Là một tác giả Việt Nam được xuất bản sách tại nước ngoài (và phát hành ebook trên toàn thế giới).

Link: http://www.amazon.com/Inequalities-Beautiful-Solutions-Vasile-Cirtoaje/dp/6065000140

- Là tác giả và đồng tác giả của hơn 10 đầu sách tham khảo nổi tiếng trong nước dành cho học sinh cấp II và cấp III.

- Là thành viên tích cực của diễn đàn toán học thế giới Mathlinks.ro, thường xuyên chia sẻ kiến thức và trao đổi về kinh nghiệm giảng dạy với các giáo sư, tiến sĩ nước ngoài.

- Tham gia giảng dạy đội tuyển toán cho nhiều trường chuyên tại Hà Nội như: Amsterdam, chuyên THPT Khoa học Tự nhiên, Sư phạm.. .

- Tổ chức nhiều khóa luyện thi vào lớp 10 và luyện thi Đại học đạt kết quả cao.

- Tham gia tư vấn hướng nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm ôn thi cho học sinh nhiều tỉnh thành như Hà Nội, Ninh Bình, Nam Định, Nghệ An,…

- Ngoài ra, thầy còn là Chủ nhiệm Câu lạc bộ GuitarForMe - một sân chơi thú vị và bổ ích cho những học sinh yêu thích guitar cũng như âm nhạc đường phố.

* Các sách đã xuất bản:

• Inequalites with Beautiful Solutions - GIL Publishing House 2009.

• Bất đẳng thức và những lời giải hay – NXB HN 2009.

• Vẻ đẹp bất đẳng thức qua các kì thi Olympic toán học - NXB ĐHQG 2010.

• Sử dụng Cauchy-Schwarz để giải toán Bất đẳng thức - NXB ĐHSP 2010.

• Sử dụng AM-GM để giải toán Bất đẳng thức - NXB ĐHSP 2010.

• Bất đẳng thức và Cực trị dành cho học sinh lớp 8, lớp 9 – NXB ĐHQG 2010.

• Phân loại và phương pháp giải toán Bất đẳng thức – NXB ĐHQG 2010.

• Kiến thức và kinh nghiệm qua các kì thi Đại học môn Toán - NXB ĐHQG 2011.

• Kiến thức và kinh nghiệm qua các kì thi vào lớp 10 môn Toán - NXB ĐHQG 2011.

• Phương pháp ôn luyện thi ĐH, CĐ môn Toán chủ để Bất đẳng thức & Cực trị - NXB ĐHSP 2012.

Bắt đầu viết sách từ năm 17 tuổi, đến nay thầy Trần Quốc Anh đã có 11 đầu sách. Hàng năm, sách của thầy được in và tái bản hàng chục nghìn cuốn.

Thầy kể: “Ngay từ khi vào cấp III, môn toán đã là niềm đam mê lớn nhất của mình. Trong khi bạn bè cùng trang lứa say sưa với những trò chơi trực tuyến hay những bộ phim truyền hình dài tập thì mình ở nhà và dành gần như toàn bộ thời gian để nghiên cứu Toán rồi nảy ra ý định viết sách lúc nào không hay. Năm mình học lớp 12, mình có nói ý định đó với bố mẹ và mọi người xung quanh. Không ai tin mình cả, bố mẹ thì nghĩ có thể do học nhiều quá mà có vấn đề, mọi người xung quanh nghĩ mình hâm. Nhưng, với động lực và quyết tâm, cuối cùng tự mình đã xuất bản được cho riêng mình cuốn sách đầu tay mà vẫn thi đỗ Đại học Bách khoa với số điểm 27”.

Như thầy Trần Quốc Anh chia sẻ thì con đường để thầy cho “ra đời” cuốn sách đầu tay khá vất vả. Sau 2 năm ròng rã để hoàn thiện bản thảo, thầy đã liên hệ với hầu hết các Nhà xuất bản tại Hà Nội nhưng đều không nhận được phản hồi. Đang trong lúc bí bách thì cơ may chợt đến. Tình cờ thầy quen được một Giám đốc Nhà xuất bản trong Sài Gòn. Sau khi làm quen cũng như trình bày ý tưởng của mình qua điện thoại thì cuối cùng thầy cũng được “chú giám đốc” cho một cuộc hẹn gặp mặt tại Hà Nội trong một chuyến công tác. Và thế là, thầy Trần Quốc Anh khi đó vội vàng đạp xe đến điểm hẹn là một khách sạn. Nhờ nhiệt huyết cũng như lòng chân thành, đam mê của một người trẻ tuổi mà sách của thầy đã được “chú giám đốc” nhận in thử. Đến khi xuất bản ra thị trường, thì thật bất ngờ, cuốn sách bị “cháy hàng” chỉ sau một tháng và sau đó được tái bản liên tục.


Hiện tại, ngoài việc đứng trên bục giảng truyền tải kiến thức cho học sinh, thầy Trần Quốc Anh vẫn liên tục nghiên cứu và tiếp tục công việc viết sách để truyền cảm hứng cho các thế hệ học sinh, giúp các bạn trẻ tự tin và yêu thích Toán học hơn.

Hiện tại, ngoài việc đứng trên bục giảng truyền tải kiến thức cho học sinh, thầy Trần Quốc Anh vẫn liên tục nghiên cứu và tiếp tục công việc viết sách để truyền cảm hứng cho các thế hệ học sinh, giúp các bạn trẻ tự tin và yêu thích Toán học hơn.

Sau khi Tốt nghiệp Đại học Bách Khoa, Quốc Anh chọn con đường dạy học, đúng theo đam mê của mình trong khi các bạn bè ai cũng theo ngành Tin vì lúc bấy giờ Tin học đang rất “hot”. Và từ đó, ngoài việc dạy học, thầy giáo trẻ còn tiếp tục cho ra đời hàng chục đầu sách tham khảo cũng như hướng dẫn cho học sinh phương pháp học tập và kĩ năng Toán học theo lối tư duy mới. Hàng năm, số học sinh theo học từ thầy đạt thành tích trong các kì thi chuyển cấp, hay các kì thi Đại học luôn tăng lên không ngừng.

Vài năm gần đây, để giúp cho học sinh có được phương pháp học với tư duy tốt nhất, thầy Trần Quốc Anh đã mở một câu lạc bộ Toán học giúp từng học sinh khắc phục được những nhược điểm của bản thân để tự tin hơn với môn Toán. Thẩy chia sẻ: “Mỗi học sinh đều có năng lực học và tiếp thu khác nhau, vì thế mà CLB Toán với những nhóm nhỏ (10-15 bạn) sẽ giúp mình quan tâm được từng em học sinh để cải thiện vấn đề của các em từng ngày. Học theo hình thức CLB sẽ giúp từng em một tiến bộ vì mình quan tâm và hiểu được lực học của từng em, từ đó có những phương pháp truyền đạt phù hợp. Đặc biệt, sẽ không khiến các em học yếu thấy nản vì sợ không theo kịp được các bạn như ở trường”.


Câu lạc bộ Toán học của thầy giáo trẻ hàng năm luôn có số lượng học sinh đạt thành tích “khủng” trong các cuộc thi HSG, thi chuyển cấp. Tiêu biểu như: bạn Phan Hữu An đạt thủ khoa khối 7 Cuộc thi Tìm kiếm tài năng Toán Học trẻ MYTS 2016, được Thứ trưởng Trần Văn Nhung trao bằng khen; bạn Nguyễn Minh Khải - Thủ khoa kỳ thi HSG Toán Quận Cầu Giấy 2016 vòng 1, bạn Trương Cao Minh - Thủ khoa kỳ thi HSG Quận Cầu Giấy 2016 vòng 2 ; bạn Ngô Phương Chí - Giải nhì cuộc thi Toán quốc tế giữa các thành phố (ITOT) 2015-2016, bạn Nguyễn Bắc Hải (lớp 9) - Giải nhất cuộc thi IOE TP.HN năm 2015 -2016, hay bạn Nguyễn Anh Thư (lớp 8) – Giải nhất cuộc thi hùng biện Tiếng Anh Academy cấp Thành phố 2015-2016….

Câu lạc bộ Toán học của thầy giáo trẻ hàng năm luôn có số lượng học sinh đạt thành tích “khủng” trong các cuộc thi HSG, thi chuyển cấp. Tiêu biểu như: bạn Phan Hữu An đạt thủ khoa khối 7 Cuộc thi Tìm kiếm tài năng Toán Học trẻ MYTS 2016, được Thứ trưởng Trần Văn Nhung trao bằng khen; bạn Nguyễn Minh Khải - Thủ khoa kỳ thi HSG Toán Quận Cầu Giấy 2016 vòng 1, bạn Trương Cao Minh - Thủ khoa kỳ thi HSG Quận Cầu Giấy 2016 vòng 2 ; bạn Ngô Phương Chí - Giải nhì cuộc thi Toán quốc tế giữa các thành phố (ITOT) 2015-2016, bạn Nguyễn Bắc Hải (lớp 9) - Giải nhất cuộc thi IOE TP.HN năm 2015 -2016, hay bạn Nguyễn Anh Thư (lớp 8) – Giải nhất cuộc thi hùng biện Tiếng Anh Academy cấp Thành phố 2015-2016….

Nói về thầy Trần Quốc Anh, thầy Trần Hữu Hiệp - nguyên Tổ trưởng Tổ toán Trường THPT chuyên Hà Nội- Amsterdam đã chia sẻ trong lời tựa một cuốn sách của thầy Trần Quốc Anh: "Tôi thực sự quý trọng Trần Quốc Anh trên mọi phương diện đặc biệt là những cuốn sách đã chỉ ra những tác dụng, lợi ích vô cùng to lớn mang lại cho học sinh và những thầy cô giảng dạy môn Toán".

Thầy Hiệp cũng chia sẻ, thầy quý trọng Trần Quốc Anh trong vai trò là tác giả trẻ viết sách với cách trình bày theo định hướng sư phạm. Thông qua những cuốn sách đã và sẽ định hướng cho Trần Quốc Anh sớm trưởng thành và những cuốn sách sau này sẽ còn hữu ích hơn với số đông độc giả.

Còn khi nhận xét về người thầy luyện thi cho mình, bạn Ngô Phương Chi nói: "Thầy Quốc Anh là một người nhiệt huyết và vui tính. Thầy dạy chúng em rất chu đáo, với từng người trong lớp thầy luôn chăm chút từng li từng tí một để mỗi người tiến bộ hơn từng ngày. Với riêng em, để có được những thành quả trong mỗi kì học em đã được sự giúp đỡ tận tình của thầy và hàng năm em luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi. Từ khi được thầy Quốc Anh dìu dắt, em thấy bản thân mình tự tin hơn rất nhiều đối với môn Toán".

Mỗi dịp hè về, câu lạc bộ Toán học của Thầy giáo trẻ Hà thành với đam mê viết sách lại luôn rộn vang tiếng cười và niềm say mê học tập của mỗi thế hệ học sinh. Để được thầy Trần Quốc Anh tư vấn về phương pháp học tập đạt hiệu quả cao nhất, các em học sinh và phụ huynh có thể liên hệ:

Câu lạc bộ Toán học thầy Trần Quốc Anh

Địa chỉ: Nhà TT1.02, ngõ 183 Hoàng Văn Thái.

Facebook.com/luyenthichuyentoanHN

Hotline: 046.6868.369