Cô gái Hà Lan: 15 năm chung sức cùng Việt Nam

Huân chương Lao động hạng Nhì do Chủ tịch nước trao tặng là phần thưởng ý nghĩa mà Công ty FrieslandCampina Việt Nam (công ty sữa Cô Gái Hà Lan trước đây) nhận được trong dịp kỷ niệm 15 năm có mặt tại Việt Nam.

Nhìn lại những đóng góp tích cực, đồng hành cùng sự phát triển của Việt Nam qua các con số ấn tượng theo thời gian, để thấy được hành trình 15 năm phấn đấu đã đưa Cô Gái Hà Lan trở thành một phần của Việt Nam.
 
Cô gái Hà Lan: 15 năm chung sức cùng Việt Nam - 1
 
1,5 tỷ khẩu phần sữa chất lượng cao, đảm bảo vệ sinh an tòan thực phẩm theo quy trình quản lý “từ đồng cỏ đến ly sữa”, cung cấp mỗi năm đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng đa dạng của trẻ em và người dân, với nhiều nhãn hàng nổi tiếng được ưa chuộng tại Việt Nam: Dutch Lady, YoMost, Friso, Fristi...
 
15.000 việc làm được trực tiếp và gián tiếp tạo ra cho người lao động. Hợp tác, phát triển bền vững cùng với hơn 150 nhà phân phối, 700 nhà cung cấp nội địa, 3.100 trang trại, hộ nông dân và 100,000 hộ bán lẻ.
 
3.000 tỷ đồng (hơn 200 triệu USD) đóng góp vào ngân sách Nhà nước, là một trong những doanh nghiệp đóng thuế nhiều nhất và chấp hành tốt nghĩa vụ thuế.
 
135 triệu USD đã đầu tư cho việc xây dựng nhà máy, liên tục mở rộng sản xuất tại Việt Nam, cải tiến thiết bị, nâng cao trình độ công nghệ. Các nhà máy của Cô gái Hà Lan tại Bình Dương và Hà Nam đã được xây dựng với trang thiết bị và hệ thống quản lý hiện đại gần như tự động hòan toàn, có hệ thống xử lý nước thải hòan chỉnh, tích cực có các giải pháp sử dụng tiết kiệm năng lượng và sử dụng các nguồn năng lượng sạch, góp phần bảo vệ môi trường.
 
13 triệu USD dành cho chương trình hỗ trợ nông dân Việt nam phát triển chăn nuôi bò sữa một cách bền vững, nâng cao năng suất, chất lượng sữa và hiệu quả kinh tế của việc chăn nuôi. Với đội ngũ kỹ sư bác sĩ thú y, cán bộ kỹ thuật chuyên nghiệp, với kiến thức kinh nghiệm từ 135 năm trong ngành chăn nuôi bò sữa tại Hà Lan, chương trình đã phát triển được trên 3.100 hộ và trang trại nuôi bò cung cấp sữa, với số lượng bò sữa lên đến 35.000 con, sản lượng sữa đạt trên 60.000 Tấn/năm, chiếm một phần tư sản lượng sữa bò tươi sản xuất trong nước.

Cô gái Hà Lan: 15 năm chung sức cùng Việt Nam - 2

 
30 tỷ đồng dành cho chương trình khuyến học Đèn Đom Đóm, trao hơn 20.000 suất học bổng, mang đến 8 ngôi trường mới khang trang giúp trẻ em những vùng còn nhiều khó khăn có cơ hội được tiếp tục đến trường. Công ty còn tích cực tham gia vào các họat động xã hội cứu trợ, từ thiện, chung tay cùng hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam thực hiện họat động khám chữa bệnh miễn phí cho đồng bào trên khắp cả nước; phối hợp với Bộ Y tế, các chuyên gia về dinh dưỡng ở Việt Nam thực hiện các chương trình nghiên cứu về dinh dưỡng, các chương trình đánh giá tình trạng dinh dưỡng nhằm tìm ra những giải pháp dinh dưỡng phù hợp hơn cho trẻ em Việt Nam, mang đến những kiến thức và thực hành dinh dưỡng tốt nhất phục vụ cho sức khỏe của người dân Việt Nam, góp phần cải thiện chất lượng dinh dưỡng cho trẻ em Việt Nam.
 

Cô gái Hà Lan: 15 năm chung sức cùng Việt Nam - 3

 
24 tỷ đồng mỗi năm cho công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, tích cực chuyển giao kiến thức và công nghệ cho người lao động Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm 15 năm thành lập công ty và đón nhận Huân chương Lao động hạnh Nhì do Chủ tịch nước trao tặng, ông Mark Boot, Tổng giám đốc công ty sữa Cô gái Hà Lan, chia sẻ: “Tôi rất tự hào về những thành tựu này và hết sức trân trọng sự hợp tác, hỗ trợ từ các đồng nghiệp, đối tác, những người đã chung tay cùng FrieslandCampina Việt Nam trong việc cùng tạo lập giá trị chung, đóng góp vào sự phát triển chung của Việt Nam.
 
Cô gái Hà Lan: 15 năm chung sức cùng Việt Nam - 4
 
Chúng ta cùng nhìn lại 15 năm qua và nhìn về tương lai phía trước. Chúng ta hãy cùng nhau phấn đấu cho một tương lai tươi sáng và thành công.
 
Sứ mệnh cốt lõi của FrieslandCampina Việt Nam là cống hiến không mệt mỏi nhằm mang đến những sản phẩm sữa dinh dưỡng nhất tại thị trường Việt Nam. Đó là cam kết của chúng tôi! Chúng tôi mong muốn được cùng tất cả mọi người xây dựng tương lai!”.
 
Hải Thủy