Chương trình Executive MBA của ĐH Hawaii với những nỗ lực tài trợ học bổng cho học viên Việt Nam

Nhân dịp GS.TS. Bùi Xuân Tùng - Giám đốc chương trình Executive MBA (EMBA) tại Việt Nam của ĐH Hawaii được Bộ GD-ĐT trao tặng Huân chương “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam”, chúng tôi có cuộc trò chuyện với Giáo sư để tìm hiểu thêm về công tác giảng dạy và học tập của chương trình.

Thưa Giáo sư, theo chúng tôi được biết hiện nay chỉ có duy nhất chương trình Executive MBA của ĐH Hawaii tại Việt Nam được tổ chức AACSB Quốc Tế kiểm định và công nhận đạt chuẩn chất lượng. Giáo sư có thể cho bạn đọc biết những yếu tố nào đã giúp chương trình thành công như vậy?
 
Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Xuân Tùng: Trường Quản trị Kinh doanh Shidler của Đại học Hawaii vừa được tổ chức AACSB gia hạn chứng chỉ kiểm định chất lượng thêm 5 năm. Là tổ chức kiểm định các trường Quản trị Kinh doanh lâu đời và uy tính nhất trên toàn thế giới, AACSB không chỉ đánh giá chất lượng của giáo trình (curriculum) mà còn đánh giá chất lượng của đội ngũ giảng viên. Trong những môn học đầu ngành, chúng tôi vẫn thường chia sẻ với các sinh viên và đồng nghiệp rằng, muốn am hiểu thật tốt những kiến thức mới chúng ta nên đi dạy, vì nếu muốn dạy học hay ta phải hiểu kỹ vấn đề. Và nếu muốn hiểu rõ vấn đề, chúng ta phải tự tìm tòi nghiên cứu khoa học, qua những bài nghiên cứu ta mới khám phá ra những đúc kết, những quy luật, những cách thức mới.
 
Chúng tôi đánh giá sự thành công của chương trình EMBA dựa vào hai tiêu chí: thứ nhất là chất lượng và tiềm năng của các sinh viên; thứ hai là chất lượng, kinh nghiệm và sự tận tâm của đội ngũ giảng dạy. Chúng tôi tự hào có đội ngũ giảng dạy với số lượng lớn các tiến sỹ tốt nghiệp từ những trường đại học danh tiếng nhất trong ngành chuyên môn, và những giảng viên của trường luôn cập nhật kiến thức, những công trình khoa học mới nhất để đưa vào bài giảng của mình.

Chương trình Executive MBA của ĐH Hawaii với những nỗ lực tài trợ học bổng cho học viên Việt Nam - 1

 
EMBA là chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh cao cấp dành cho các CEO và quản lý cấp cao như vậy tiêu chuẩn đầu vào đã rất khắt khe, thưa Giáo sư?
 
Chúng tôi tuyển lựa học viên dựa vào những kết quả, kinh nghiệm học viên đã đạt được - cả về học vấn cũng như trong công việc. Nhưng quan trọng hơn, chúng tôi chủ yếu đánh giá tiềm năng, sự phát triển của học viên đó trong tương lai. Vì hiệu quả của chương trình không những tùy thuộc vào chất lượng giảng dạy, lấy sinh viên làm trọng tâm, mà còn phụ thuộc vào kinh nghiệm của các sinh viên, nên chúng tôi quan tâm nhiều đến kinh nghiệm của các học viên.
 
Nhiều người quan niệm các CEO và quản lý cấp cao thường có nguồn tài chính đảm bảo cho việc học, nhưng trường vẫn dành quỹ học bổng lớn mỗi năm để hỗ trợ học viên?
 
Năm nay chúng tôi đã gây quỹ được 120.000 đô la Mỹ cho hai chương trình EMBA tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Số tiền này do một cựu sinh viên của trường và nhóm In ấn & Hình ảnh, công ty HP Việt Nam ủng hộ với mong muốn trường sẽ có thêm nguồn lực đào tạo các học viên tương lai trở thành những nhà lãnh đạo giỏi, những người chèo lái con thuyền kinh doanh của mình cập bến ở những bến bờ xa. Tiêu chí nhận được học bổng của chương trình rất đơn giản: những học viên xuất sắc nhất của chương trình, hoặc những người cần hỗ trợ về tài chính. Đó là món quà chúng tôi dành để động viên, khích lệ những học viên có hoài bão, ước mơ lớn.
 
Giáo sư có thể cho độc giả biết trường đã nhận được hỗ trợ học bổng từ những nguồn nào, và cụ thể gói tài trợ năm nay là gì?
 
Ông Jay Shidler là mạnh thường quân lớn nhất và thường xuyên của chúng tôi. Hơn 30 năm về trước, sau khi tốt nghiệp tại Đại học Hawaii, ông Shidler xây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Nhờ những kiến thức tích lũy tại trường và sự hướng dẫn tận tình của các Giáo sư trong học kỳ cuối, ông đã trở thành tỷ phú sau đó. Với mong muốn có nhiều sinh viên hơn nữa có cơ hội được học tập tại Đại học Hawaii để rồi mai sau cũng đạt được thành công như ông, ông Shidler đã luôn đồng hành, trợ giúp cho Quỹ học bổng của trường.
 
Nhóm In ấn & Hình ảnh, công ty HP Việt Nam cũng đã tài trợ cho Chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh cao cấp của ĐH Hawaii được ba niên học, từ niên học 2009-2010, với tổng trị giá học bổng đến nay là 40.000USD. Số tiền học bổng cho năm nay là 10.000USD được trao kèm theo một chiếc máy in đa chức năng HP M1212nf với mong muốn mang đến cho các giáo viên và học viên của trường cơ hội được tiếp cận các công nghệ, sản phẩm mới của HP.
 
Chúng tôi cũng đang từng bước xây dựng kế hoạch để mở rộng nguồn tài trợ nhằm giúp các học viên của chương trình EMBA - ĐH Hawaii, và các dự án giáo dục khác. Chúng tôi tin tưởng những nỗ lực này sẽ đóng góp một phần vào sự phát triển năng lực đội ngũ lãnh đạo, quản lý của Việt Nam, qua đó giúp Việt Nam vươn lên tầm cao mới trong tương lai.
 
Xin cảm ơn Giáo sư về cuộc trò chuyện này.