Chín học sinh Việt Nam nhận Học bổng ASEAN

Năm nay, chín học sinh Việt Nam được trao học bổng ASEAN và các em sẽ lên đường sang Singapore ngày 30-10 sắp tới. Học bổng toàn phần này sẽ giúp các em học sinh đạt Chứng nhận Tốt nghiệp phổ thông trung học hệ Cambridge sau bốn năm học tại Singapore.

Đại sứ Singapore tại Việt Nam trao học bổng cho 7 học sinh khu vực miền Bắc.
Đại sứ Singapore tại Việt Nam trao học bổng cho 7 học sinh khu vực miền Bắc.
 
Hôm 22/10, tại Hà Nội, Đại sứ Singapore tại Việt Nam, ngài NG Teck Hean đã trao học bổng cho bảy học sinh ở khu vực miền Bắc và cùng ngày, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Lãnh sự Singapore, ngài PONG Kok Tian trao học bổng cho hai học sinh khu vực phía Nam.

Quỹ học bổng Học bổng ASEAN của Bộ Giáo dục Singapore (MOE) dành cho học sinh khối trung học ở Việt Nam và một số nước trong khu vực. Học bổng này tài trợ toàn bộ học phí, sinh hoạt phí cho học sinh học bốn năm trung học ở Singapore, không kèm theo ràng buộc nào. Các học sinh được học bổng ASEAN thường học tại các trường hàng đầu tại Singapore. Chương trình học bổng ASEAN phối hợp với Bộ giáo dục và Đào tạo Việt Nam đề cử thí sinh dự thi, các trường trung học Singapore sang Việt Nam tổ chức thi với đề thi do MOE thiết kế.

Học sinh khi học hết lớp 9, lớp 10 ở Việt Nam khi đạt học bổng ASEAN sẽ nhập học vào kỳ 3 (sec 3) trong hệ thống trường của Singapore. Những học sinh xuất sắc đạt kết quả tốt trong kỳ thi tốt nghiệp phổ thông có thể đăng ký học bổng ASEAN cho bậc đại học được cấp bởi trường ĐH Quốc gia Singapore, ĐH Công nghệ Nanyang, ĐH Quản trị Singapore hoặc ĐH Công nghệ và Thiết kế Singapore.

Bảy học sinh ở phía Bắc đến từ Bắc Giang, Thái Nguyên, Nghệ An, và Hà Nội.

Mạnh Huyền Trang hiện đang học lớp 10 THPT Chuyên Bắc Giang là một trong số các học sinh nhận học bổng năm nay rất háo hức trước chuyến đi du học sắp tới. Nhưng em cũng bày tỏ băn khoăn khi thông tin của chương trình này chưa được biết đến rộng rãi, nhất là với các trường không thuộc thành phố lớn.

Trang nói rằng: “Hy vọng qua trường hợp của em, năm sau sẽ có nhiều bạn ở Bắc Giang biết đến chương trình hơn.”
 
Theo Lê Hà
NDĐT