Challenges For Growth 2016 - Sân chơi trí tuệ dành cho sinh viên Ngoại thương

Vào ngày 24/10 vừa qua, buổi lễ phát động cuộc thi Challenges For Growth 2016 do Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW) và EY Việt Nam phối hợp cùng trường Đại học Ngoại thương Hà Nội đã diễn ra.

Cuộc thi Challenges For Growth mùa thứ ba là tiếp nối thành công của mùa đầu tiên và mùa thứ hai năm 2014, 2015. Lễ phát động cuộc thi có sự hiện diện của đại diện Ban Lãnh đạo EY Việt Nam và ICAEW Việt Nam, đại diện lãnh đạo các khoa và các giảng viên, cùng đông đảo sinh viên các khối ngành đến từ Đại học Ngoại Thương.

Các bạn sinh viên xếp hàng đăng ký tham dự lễ phát động cuộc thi.
Các bạn sinh viên xếp hàng đăng ký tham dự lễ phát động cuộc thi.

Challenges For Growth được tổ chức với mong muốn tạo ra một sân chơi trí tuệ đồng thời chiêu mộ và nuôi dưỡng nhân tài là sinh viên năm thứ ba thuộc tất cả các khối ngành thuộc Đại học Ngoại Thương. Cuộc thi mang đến nhiều giải thưởng giá trị, cùng nhiều cơ hội trải nghiệm thực tế đầy ý nghĩa để các bạn sinh viên được giao lưu, học hỏi và phát triển bản thân. Đó là cơ hội trở thành thực tập sinh của EY Việt Nam, được đào tạo và trải nghiệm kinh nghiệm thực tiễn trong môi trường làm việc chuyên nghiệp trước/ngay sau khi rời ghế nhà trường; cơ hội nhận học bổng Chứng chỉ Quốc tế về Tài chính, Kế toán và Kinh doanh; cơ hội tham gia vào khoá đào tạo kĩ năng nghề nghiệp do ICAEW Việt Nam tổ chức; và cơ hội thăm quan văn phòng EY Việt Nam … Theo đó, 20 thí sinh xuất sắc nhất cuộc thi sẽ được tham gia chương trình kiến tập hè vào tháng 7 năm 2017 tại EY Việt Nam và trở thành nhân viên thực tập của EY Việt Nam vào cuối năm 2017. Đặc biệt, những gương mặt xuất sắc nhất cuộc thi sẽ nhận được những giải thưởng rất giá trị gồm các suất học bổng theo học chương trình ICAEW CFAB.

PGS. TS. Lê Thị Thu Thủy - Phó Hiệu Trưởng, Đại học Ngoại thương phát biểu tại lễ khởi động cuộc thi: “Từ năm 2014, EY Việt Nam và ICAEW đã phối hợp cùng Đại học Ngoại thương tổ chức cuộc thi Challenges For Growth. Về phía nhà trường, chúng tôi đánh giá rất cao nội dung cuộc thi này, vì đây là cơ hội cho các bạn sinh viên năm 3 được trải nghiệm các kiến thức chuyên môn và thử thách khả năng nghề nghiệp của mình qua các nội dung cuộc thi”.


PGS. TS. Lê Thị Thu Thủy – Phó Hiệu Trưởng, Đại học Ngoại thương tại lễ phát động cuộc thi.

PGS. TS. Lê Thị Thu Thủy – Phó Hiệu Trưởng, Đại học Ngoại thương tại lễ phát động cuộc thi.

Bà Đặng Thị Mai Trang, Trưởng đại diện ICAEW tại Việt Nam cho biết: "ICAEW hiện đang làm việc với rất nhiều các doanh nghiệp lớn ở Việt Nam. Mọi hoạt động của chúng tôi luôn hướng tới việc đem đến các cơ hội học tập và nghề nghiệp cho các bạn học viên, chứ không chỉ đơn thuần là trang bị những kiến thức, kĩ năng của riêng chương trình ICAEW”.

Bà Đặng Thị Mai Trang, Trưởng Đại diện ICAEW Việt Nam phát biểu tại sự kiện.
Bà Đặng Thị Mai Trang, Trưởng Đại diện ICAEW Việt Nam phát biểu tại sự kiện.

Bà Phạm Thị Hồng Ánh, Phó Tổng Giám Đốc EY Việt Nam chia sẻ: "Tôi bắt đầu làm việc tại EY Việt Nam từ năm 1994. Trong suốt quá trình đó, việc đồng hành, gắn bó với sự phát triển của các bạn sinh viên Đại Học Ngoại Thương thực sự là một niềm vui, là động lực lớn để chúng tôi cố gắng hàng ngày. Đối với chúng tôi, những cơ hội thế này không chỉ để phát triển giáo dục hàn lâm nói chung, mà còn là góp phần cho sự phát triển của ngành kế toán kiểm toán của nước nhà.”

“Qua hơn 20 năm kinh nghiệm và chứng kiến sự trưởng thành của rất nhiều nhân viên làm ở EY Việt Nam, việc tốt nghiệp ở một trường đại học danh tiếng là một điều rất tự hào, là một yếu tố rất quan trọng để các bạn trẻ bước chân vào con đường phát triển sự nghiệp. Nhưng để mở ra những cơ hội thật sự quý không chỉ ở VN mà còn ở nước ngoài, thì việc nghĩ đến một chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế là điều các bạn nên suy nghĩ đến.”, bà Ánh cho biết thêm.


Bà Phạm Thị Hồng Ánh, Phó Tổng Giám Đốc, Công ty EY Việt Nam phát biểu tại sự kiện.

Bà Phạm Thị Hồng Ánh, Phó Tổng Giám Đốc, Công ty EY Việt Nam phát biểu tại sự kiện.

Challenges For Growth hai mùa đầu tiên nhận được sự đánh giá cao và thu hút đông đảo sinh viên năm 3 trường Đại học Ngoại Thương tham dự. Bạn Đinh Phạm Quỳnh Mai, quán quân cuộc thi mùa thứ 2, hiện đang là thực tập sinh tại EY Việt Nam nhận định: “Xuất thân từ khối ngành kinh tế, mình từng nghĩ rằng công việc Kiểm toán chỉ phù hợp với sinh viên khối ngành tài chính, kế toán, nên khá e dè trong việc tham gia cuộc thi lúc ban đầu. Tuy nhiên, sau khi trải qua toàn bộ cuộc thi, mình cho rằng đây là cuộc thi rất chất lượng và ý nghĩa bởi nó có tính ứng dụng cao, không chỉ mở ra cho mình cơ hội thể hiện năng lực của bản thân, nhận được cơ hội nghề nghiệp đáng mơ ước tại một trong những hãng kiểm toán lớn, đồng thời giúp mình có cơ hội đến với Chứng chỉ ICAEW CFAB, chứng chỉ Quốc tế về Tài chính, Kế toán và Kinh doanh, tiền đề để mình đến với cuộc thi tính mang tính chất khu vực như cuộc thi Chiến lược kinh doanh khu vực - Regional Business Challenges - do ICAEW tổ chức.”

Bạn Đinh Phạm Quỳnh Mai và bạn Phạm Xuân Bách, hai quán quân Challenges for Growth mùa thứ nhất, mùa thứ hai trả lời câu hỏi từ các bạn sinh viên.
Bạn Đinh Phạm Quỳnh Mai và bạn Phạm Xuân Bách, hai quán quân Challenges for Growth mùa thứ nhất, mùa thứ hai trả lời câu hỏi từ các bạn sinh viên.

Cuộc thi Challenges For Growth mùa thứ 3 năm nay hứa hẹn sẽ tiếp tục là sân chơi trí tuệ quy tụ các gương mặt sinh viên xuất sắc thuộc tất cả các khối ngành trường Đại học Ngoại thương Hà Nội. Cuộc thi bắt đầu nhận hồ sơ dự thi từ ngày 18/10/2016 đến hết ngày 11/11/2016. Các thí sinh sẽ trải qua các vòng thi khác nhau trước khi đến với lễ trao giải cho các thí sinh xuất sắc nhất cuộc thi diễn ra vào tháng 11 năm nay.

Đại diện ICAEW, EY Việt Nam trả lời câu hỏi từ các bạn sinh viên.
Đại diện ICAEW, EY Việt Nam trả lời câu hỏi từ các bạn sinh viên.

Để có thêm thông tin chi tiết về cuộc thi, truy cập:

- Facebook của ICAEW Việt Nam (https://www.facebook.com/icaewvietnam)

- Facebook của EY Việt Nam (https://www.facebook.com/EYVNCareers)