Cần Thơ: Tuyên dương, tiếp nhận và trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học

(Dân trí) - Ngày 18/5, Hội Khuyến học TP Cần Thơ tổ chức lễ tiếp nhận tuyên dương các nhà tài trợ quỹ khuyến học, khuyến tài đợt 1 năm 2018 và trao học bổng tiếp sức mùa thi cho học sinh nghèo hiếu học.


Ông Lê Văn Tâm - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu tại buổi lễ tiếp nhận, tuyên dương các mạnh thường quân.

Ông Lê Văn Tâm - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu tại buổi lễ tiếp nhận, tuyên dương các mạnh thường quân.

Ông Đinh Viết Khanh - Chủ tịch Hội Khuyến học TP Cần Thơ cho biết: Thực hiện lời dạy của Bác và Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”, thường vụ Thành ủy Cần Thơ đã chọn ngày 19/5 hàng năm làm huy động toàn xã hội đóng góp xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài của thành phố.

Ông Khanh cũng cho biết: Chủ trương này hơn 10 năm qua đã nhận được sự đóng góp đáng kể của nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân. Hàng trăm nghìn học sinh, sinh viên nghèo học giỏi đã được trợ giúp kịp thời. Hàng nghìn giáo viên khó khăn được hỗ trợ, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài của thành phố.


Nhà báo Phan Huy - Trưởng VP đại diện báo Dân trí tại ĐBSCL trao học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học.

Nhà báo Phan Huy - Trưởng VP đại diện báo Dân trí tại ĐBSCL trao học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học.

Tại buổi lễ hôm nay, có 36 tổ chức cá nhân đóng góp với tổng số hiện vật và tiền trị giá 1,2 tỷ đồng.

Ngay tại buổi lễ, Hội khuyến học TP Cần Thơ đã trao 250 suất học bổng trị giá 250 triệu đồng cho các em học sinh lớp 12 nghèo hiếu học và hy vọng các sĩ tử vững bước đến trường thi.

Tại buổi lễ, ông Lê Văn Tâm - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã thay mặt thành ủy, ủy ban cảm ơn các doanh nghiệp, cá nhân, mạnh thường quân đã đồng hành và đóng góp đáng kể cho Quỹ Khuyến học TP Cần Thơ.

Lãnh đạo TP Cần Thơ trao học bổng cho các em học sinh lớp 12 con nhà nghèo, hiếu học.
Lãnh đạo TP Cần Thơ trao học bổng cho các em học sinh lớp 12 con nhà nghèo, hiếu học.

Ông Tâm cũng cho biết: Với mong muốn không có em học sinh nào vì nghèo mà bỏ học giữa chừng. Với quyết tâm của các cấp Hội, trong 20 năm qua Cần Thơ đã huy động được trên 300 tỷ đồng, cấp trên một triệu suất học bổng, quà và phần thưởng. Chỉ riêng năm 2017 đã vận động được gần 40 tỷ đồng, cấp trên 240.000 suất học bổng. Với kết quả trên, Quỹ Khuyến học đã giúp cho hàng nghìn học sinh, sinh viên không bỏ học, tiếp tục đến trường, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, xóa đói giảm nghèo, thực hiện an sinh xã hội.

Phạm Tâm