Cần Thơ: Trao học bổng “Chung tay vun đắp nhân tài”

(Dân trí) - Tối 16/9, Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ tổ chức lễ trao học bổng “Chung tay vun đắp nhân tài” cho sinh viên các trường ĐH trên địa bàn TP Cần Thơ. Tham dự có nguyên TBT Lê Khả Phiêu cùng lãnh đạo các tỉnh, thành ĐBSCL.

Lãnh đạo ban chỉ đạo (BCĐ) Tây Nam Bộ cho biết, trong số hàng ngàn sinh viên (SV) thuộc các tỉnh, thành ĐBSCL đang học tập tại các trường ĐH trên địa bàn Cần Thơ có rất nhiều SV nghèo, hoàn cảnh khó khăn, là con em đồng bào dân tộc thiểu số, con em gia đình thương binh liệt sĩ, con em đồng đội và gia đình có công với nước. Trong đó có nhiều em không thể tiếp tục đến trường nếu không có sự hỗ trợ, giúp sức của cộng đồng.

Để giúp các em tiếp tục có điều kiện đến trường, BCĐ Tây Nam Bộ đã vận động nguồn kinh phí từ các mạnh thường quân để hỗ trợ cho các em. Nhiều đơn vị Nhà nước, quan đội, Ngân hàng, Công ty, doanh nghiệp… đã hỗ trợ số tiền 10 tỷ đồng để trao 5.000 suất học bổng cho SV có hoàn cảnh khó khăn. 

Cần Thơ: Trao học bổng “Chung tay vun đắp nhân tài”
Đại diện BCĐ Tây Nam Bộ (phải) tiếp nhận hỗ trợ từ các đơn vị ủng hộ cho chương trình 5.000 suất học bổng.

Tại buổi lễ, BCĐ Tây Nam Bộ cùng các nhà tài trợ đã trao thưởng 10 suất (mỗi suất 5 triệu đồng) cho 10 SV xuất sắc, tiêu biểu trong các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, xã hội đang học tại 3 trường: ĐH Cần Thơ, ĐH Y dược Cần Thơ và ĐH Tây Đô.

Cũng trong buổi lễ, ban tổ chức cũng trao tượng trưng 80 suất học bổng cho những SV nghèo, con gia đình chính sách, dân tộc thiểu số, mỗi suất 2 triệu đồng.

Lãnh đạo BCĐ Tây Nam Bộ cho hay, chương trình trao 5.000 suất học bổng đến nay đã đối chiếu và trao được 3.500 suất, còn lại sẽ tiếp tục trao trong thời gian tới.

Trao thưởng cho các sinh viên ĐBSCL xuất sắc, tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực.
Trao thưởng cho các sinh viên ĐBSCL xuất sắc, tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực.

Ông Nguyễn Phong Quang - Phó trưởng Ban Thường trực BCĐ Tây Nam Bộ cho biết, mặc dù đây là số tiền không lớn nhưng nhưng sẽ góp một phần cho các em khắc phục khó khăn về kinh tế để đến trường.

Ông Quang cũng gửi gắm đến các SV nhận học bổng, các em SV hãy khắc phục, vượt qua những khó khăn, cố gắng học thật tốt để không phụ lòng gia đình, sự mong mỏi của các nhà hảo tâm

Tại buổi lễ trao học bổng, các SV vinh dự được giao lưu cùng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, người rất có tâm huyết với công tác giáo dục khuyến học ở ĐBSCL.

Nguyên TBT Lê Khả Phiêu giao lưu cùng sinh viên Cần Thơ.
Nguyên TBT Lê Khả Phiêu giao lưu cùng sinh viên Cần Thơ.

Trong buổi giao lưu, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đánh giá cao những thành tích mà các SV của các trường ĐH ở ĐBSCL nói chung, ở Cần Thơ nói riêng đã đạt được trong thời gian qua.

Nhấn mạnh tại buổi giao lưu, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu kêu gọi và đề nghị các tổ chức, cá nhân cùng chung tay vun đắp nhân tài cho ĐBSCL để khu vực này có thêm nhiều tri thức mới góp phần xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội hơn nữa.  

Huỳnh Hải