“Cần thiết có ngành Âm nhạc dân tộc học tại Học viện Âm nhạc Huế”

(Dân trí) - Trong hai ngày 15-16/12, tại Học viện Âm nhạc Huế (tỉnh Thừa Thiên -Huế) đã diễn ra hội thảo quốc tế “Đào tạo chuyên ngành âm nhạc dân tộc học tại Học viện Âm nhạc Huế”.

Hội thảo với mục đích bàn về tính bảo tồn, phát huy các giá trị âm nhạc di sản của dân tộc một cách hoàn chỉnh, quy mô, khoa học trong thời kỳ hội nhập, tương thích với xu hướng nghiên cứu của thế giới.
“Cần thiết có ngành Âm nhạc dân tộc học tại Học viện Âm nhạc Huế”  - 1

Nhiều nhà khoa học, nghiên cứu trong và ngoài nước về lĩnh vực âm nhạc dân tộc học tới tham dự hội thảo.

Hội thảo diễn ra trong hai ngày 15, 16/12, với sự tham gia của các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước quan tâm đến lĩnh vực này. Hội thảo đã phản ánh thực trạng âm nhạc dân tộc học Việt Nam và thế giới hiện nay đồng thời đưa ra những giải pháp nhằm thúc đẩy loại hình này càng phát triển.

Tại hội thảo, các nhà khoa học cũng như nhà nghiên cứu trong lĩnh vực âm nhạc dân tộc học đều nhấn mạnh “Cần phải có chuyên ngành đào tạo âm nhạc dân tộc học tại Học viện Âm nhạc Huế” để đào tạo nguồn nhân lực, bảo tồn và phát huy các giá trị âm nhạc của dân tộc ở miền Trung và Tây Nguyên cũng như trong cả nước.

Bên cạnh đó, hai loại hình âm nhạc cổ truyền là Nhã nhạc cung đình Huế và Cồng chiêng Tây Nguyên đã được UNESCO công nhận là “Kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể nhân loại” cũng được đánh giá rất cao nên cần phải được bảo tồn và phát huy hơn nữa trong thời gian tới.

Ngọc Thụ - Đại Dương