Thừa Thiên Huế:

Bộ đội biên phòng trao tặng nửa tỉ đồng cho học sinh nghèo vùng sâu

(Dân trí) - Chiều 16/6, tại Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BCH BĐBP) tỉnh Thừa Thiên Huế, Bộ Tư lệnh BĐBP đã trao tặng 500 triệu đồng cho chương trình “Nâng bước em đến trường”.

Đến dự buổi lễ có Trung tướng Hoàng Xuân Chiến (Ủy viên TW Đảng, Ủy viên Quân ủy TW, Tư lệnh BĐBP); ông Nguyễn Dung (Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế); Đại tá Nguyễn Văn Hiền (Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng BCH BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế)…

“Nâng bước em đến trường” là một trong những chương trình ý nghĩa của BĐBP Việt Nam thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” với mục đích hỗ trợ các em học sinh (HS) nghèo, ở vùng sâu vùng xa có thêm điều kiện và động lực đến trường.

Bộ Tư lệnh BĐBP đã trao tặng 500 triệu đồng cho các em HS nghèo vượt khó trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế mà chủ yếu là các HS tại các xã vùng sâu, vùng biên giới khó khăn. Mức hỗ trợ cho mỗi em là 500 nghìn đồng/tháng, sẽ giúp các em tự trang bị áo quần, sách vở học tập để được đến trường.

Buổi lễ trao tặng tiền cho HS nghèo tại Huế của Bộ Tư lệnh BĐBP
Buổi lễ trao tặng tiền cho HS nghèo tại Huế của Bộ Tư lệnh BĐBP
Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Tư lệnh BĐBP (phải) trao tặng tỉnh Thừa Thiên Huế số tiền 500 triệu đồng cho các em HS nghèo vùng sâu và vùng biên giới
Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Tư lệnh BĐBP (phải) trao tặng tỉnh Thừa Thiên Huế số tiền 500 triệu đồng cho các em HS nghèo vùng sâu và vùng biên giới

Từ khi triển khai chương trình đến nay, toàn lực lượng BĐBP Việt Nam đã nhận đỡ đầu trên 12.670 HS nghèo ở vùng sâu, vùng biên giới - nơi cơ sở đóng quân của lực lượng BĐBP có điều kiện đến trường. Tại Thừa Thiên Huế, BĐBP tỉnh này đã nhận giúp đỡ và hỗ trợ cho 101 HS trên tuyến biên phòng và 30 HS trên địa bàn thành phố Huế và Thị xã Hương Thủy.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến nói: “Đây là hoạt động ý nghĩa của Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng đến với bà con dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa đặc biệt là các em HS. Bộ đội biên phòng đã và đang cùng với cấp ủy chính quyền, địa phương từng bước góp phần chăm lo cho đời sống của bà con biên giới ngày một tốt hơn”.

Ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay, địa phương cảm ơn sâu sắc trước tấm lòng của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Đối với mỗi HS miền núi, được hỗ trợ 500 ngàn đồng mỗi tháng là một số tiền không hề nhỏ. Qua đó, gia đình các em sẽ đỡ gánh nặng lớn trong việc trang trải cuộc sống và chi phí học tập cho con em mình.

Nga Nhật - Đại Dương