Báo ĐS&PL xây nhà ăn, bếp ăn cho học sinh dân tộc tỉnh Lào Cai

Sáng 23/7, báo ĐS&PL cùng các đơn vị tài trợ đã tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà ăn, bếp ăn cho trường Tiểu học dân tộc và Trung học dân tộc bán trú Hoàng Thu Phố số 2 (xã Hoàng Thu Phố, Bắc Hà, Lào Cai).

kh2-1469409724288

Đơn vị tổ chức và nhà tài trợ trao kinh phí cho trường Tiểu học bán trú Hoàng Thu Phố 2.

Đây là hoạt động nằm trong chương trình từ thiện “Trao gửi yêu thương 2016” do báo ĐS&PL phối hợp Báo điện tử Người Đưa Tin tổ chức.

Được biết, nhà ăn, bếp ăn từ thiện được xây dựng tại trường tiểu học dân tộc, trung học dân tộc bán trú Hoàng Thu Phố số 2 có tổng trị giá hơn 170 triệu đồng. Số tiền này do hai nhà tài trợ là trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội và Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji.

Được biết, hai trường này nằm ở một trong những xã vùng sâu vùng xa và nghèo nhất của huyện Bắc Hà. Vào mùa đông, nhiệt độ ở đây nhiều khi xuống dưới 0 độ C. Học sinh học bán trú trong hai ngôi trường này hầu hết là trẻ em dân tộc thiểu số.

Tham dự lễ khởi công công trình Nhà ăn, bếp ăn chương trình "Trao gửi yêu thương" có sự tham gia của ông Nguyễn Văn Chương, trưởng ban Đời sống báo Đời sống & Pháp luật, PGS.TS Hà Đức Trụ - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, bà Nguyễn Thị Nhung, đại diện Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji cùng lãnh đạo phòng GD&ĐT huyện Bắc Hà, lãnh đạo UBND xã Hoàng Thu Phố.

kh1-1469409724252

Hình ảnh các học sinh trường Tiểu học bán trú Hoàng Thu Phố 2.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Văn Chương, Trưởng ban Đời sống báo ĐS&PL nhấn mạnh: “Mặc dù số tiền tài trợ xây dựng nhà ăn, bếp ăn không nhiều nhưng đó là tấm lòng của ban tổ chức và các nhà tài trợ dành cho các em thiếu nhi vùng cao. Các em học sinh đang ngồi đây là những mầm mon, tương lai của đất nước”.

PGS.TS Hà Đức Trụ, Phó Hiệu trưởng trường ĐH Kinh doanh và Công Nghệ Hà Nội cho rằng: “Với lòng nhiệt thành của các nhà hảo tâm, các nhà tài trợ, sự tâm huyết của thầy cô và sự hiếu học của các em học sinh sẽ là động lực thúc đẩy cho sự nghiệp giáo dục của đất. Công trình ý nghĩa này sẽ góp phần tiếp lửa cho các thầy cô giáo bám bản, bám trường, các em học sinh dân tộc miền núi có thêm điều kiện tiếp cận với con chữ”.

Trong thời gian tới, báo ĐS&PL sẽ tiếp tục trao tặng những phần quà, trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học, góp phần phát triển giáo dục đồng thời thể hiện sự quan tâm chia sẻ khó khăn với thầy cô và nhà trường vùng cao, hướng đến một tương lai giáo dục phát triển bền vững.

PV