Bạc Liêu: Trao hơn 500 suất học bổng đến học sinh nghèo

(Dân trí) - Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu vừa phối hợp cùng nhà tài trợ tổ chức trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học tại các huyện, thị trên địa bàn tỉnh nhân dịp vào năm học mới 2016-2017.

Theo đó, tại huyện Hòa Bình, Hội Khuyến học tỉnh và nhà tài trợ Mobifone Bạc Liêu đã trao 111 suất học bổng cho 111 em học sinh của các trường: THPT Lê Thị Riêng, THPT Trần Văn Lắm và Trường THPT Dân tộc nội trú.

Tại huyện Phước Long, ban tổ chức đã trao 74 suất học bổng cho 74 em tại 2 trường: THCS thị trấn Phước Long và Trường THPT Trần Văn Bảy.

Còn tại thị xã Giá Rai, thông qua Hội Khuyến học tỉnh và Hội Khuyến học thị xã, 111 em học sinh của 3 trường: THPT Giá Rai, THPT Nguyễn Trung Trực và Trường THPT Tân Phong được nhận 111 suất học bổng từ nhà tài trợ Mobifone Bạc Liêu.

Tại huyện ven biển Đông Hải, học sinh của 3 trường: THPT Lê Hồng Phong, THPT Điền Hải và Trường THPT Định Thành đã nhận 111 suất học bổng nhân dịp năm học mới 2016-2017.

Nhà tài trợ và Hội Khuyến học tỉnh cũng đã trao 111 suất học bổng cho 111 em học sinh nghèo của 3 trường ở huyện Hồng Dân là: THPT Ngan Dừa, THPT Ninh Thạnh Lợi, THPT Ninh Quới.

Theo đó, mỗi trường có 37 em học sinh được nhận học bổng, trong đó có 10 em được nhận suất học bổng gồm tiền mặt 500.000 đồng và 20 cuốn vở; 27 em còn lại được nhận 20 cuốn vở.

Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh và Mobifone Bạc Liêu cùng trao học bổng cho học sinh nghèo huyện Hồng Dân.
Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh và Mobifone Bạc Liêu cùng trao học bổng cho học sinh nghèo huyện Hồng Dân.

Tại buổi trao học bổng cho các em học sinh tại các địa phương, đại diện nhà tài trợ Mobifone Bạc Liêu mong muốn qua các suất học bổng sẽ góp phần chia sẻ khó khăn với các em có hoàn cảnh khó khăn nhưng biết vươn lên học tốt. Các suất học bổng dù giá trị không lớn nhưng phần nào khích lệ tinh thần học tập, tạo điều kiện cho các em có thêm chi phí để trang trải việc học vào đầu năm học mới.

Theo lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu, qua sự phối hợp, nhà tài trợ Mobifone Bạc Liêu đã chia sẻ với các cấp Hội Khuyến học trong việc hỗ trợ các em học sinh nghèo hiếu học, góp phần vào sự nghiệp trồng người và xây dựng xã hội học tập ngày càng phát triển bền vững.

Huỳnh Hải