Bạc Liêu: Trao học bổng và xe đạp đến học sinh vượt khó học giỏi

(Dân trí) - Ngày 31/8, Quỹ Bảo trợ trẻ em phối hợp cùng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu tổ chức trao học bổng cho các em học sinh vượt khó học giỏi năm 2017 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, lãnh đạo Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bạc Liêu đã trao 40 suất học bổng (mỗi suất 1 triệu đồng) và 35 chiếc xe đạp (mỗi chiếc 1,5 triệu đồng) cho 75 em học sinh đang học tại các trường Tiểu học, THCS trên địa bàn TP Bạc Liêu, huyện Vĩnh Lợi và huyện Hòa Bình.

Đây là những em học sinh có hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn, thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo của các địa phương. Hầu hết cha mẹ các em đi làm thuê, làm mướn mưu sinh, nên không có nhiều điều kiện để lo việc học hành cho các em đầy đủ.

Bà Trần Hồng Chiến- Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bạc Liêu trao học bổng cho các em học sinh.
Bà Trần Hồng Chiến- Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bạc Liêu trao học bổng cho các em học sinh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vương Phương Nam- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, mong các em học sinh được nhận học bổng, xe đạp sẽ có thêm động lực phấn đấu, đạt thành tích tốt trong học tập, góp phần xây dựng và phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp.

Những chiếc xe đạp sẽ giúp các em học sinh đi lại thuận lợi hơn.
Những chiếc xe đạp sẽ giúp các em học sinh đi lại thuận lợi hơn.

Được biết, sắp tới, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bạc Liêu sẽ tiếp tục trao học bổng và xe đạp cho học sinh các địa phương còn lại của tỉnh. Qua đó, số học bổng được trao năm 2017 là 170 suất và 100 chiếc xe đạp, với tổng giá trị hơn 300 triệu đồng.

Theo bà Trần Hồng Chiến - Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu, tính đến nay, toàn tỉnh đã có hơn 3.500 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được trợ giúp dưới mọi hình thức.

Huỳnh Hải