Bạc Liêu, Cà Mau: Học sinh nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 11 ngày

(Dân trí) - Ngày 2/1, tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) các tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau cho biết, học sinh trên địa bàn các tỉnh này được nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 11 ngày.

Ông Dương Hồng Tân - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Bạc Liêu cho biết, học sinh các trường Mầm non, Mẫu giáo, Tiểu học, THCS, THPT; học viên các Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên công lập được nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 11 ngày (từ ngày 10/2 đến hết ngày 20/2/2018, tức từ ngày 25 tháng Chạp năm Đinh Dậu đến hết ngày mùng 5 Tết).

Trong khi đó, Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau cho biết, học sinh trên địa bàn tỉnh cũng được nghỉ Tết Nguyên đán 11 ngày (từ ngày 10/2 đến 20/2/2018, tức từ ngày 25 tháng Chạp năm Đinh Dậu đến hết mùng 5 Tết).

Học sinh tất cả các cấp học của 2 tỉnh trên bắt đầu đi học trở lại vào ngày 21/2/2018 (nhằm mùng 6 tháng Giêng năm Mậu Tuất).

Học sinh Bạc Liêu và Cà Mau được nghỉ Tết Nguyên đán 11 ngày. (Ảnh minh họa)
Học sinh Bạc Liêu và Cà Mau được nghỉ Tết Nguyên đán 11 ngày. (Ảnh minh họa)

Lãnh đạo Sở GD&ĐT các địa phương yêu cầu các trường, cơ sở giáo dục,… trước khi nghỉ Tết cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục ý thức tham gia giao thông cho học sinh trong dịp Tết.

Trong đó, yêu cầu cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên,… không uống rượu, bia trước khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông; thực hiện nghiêm quy định đội mũ bảo hiểm; đảm bảo an toàn cho các em học sinh khi di chuyển trên các phương tiện đường sông, kênh rạch,… để có một cái Tết cổ truyền vui tươi, an toàn.

H.H