Bà Tôn Nữ Thị Ninh làm viện trưởng Viện Trí Việt

(Dân trí) - Bà Tôn Nữ Thị Ninh - cựu Đại sứ Việt Nam cạnh EU và vương quốc Bỉ, cựu Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội vừa được bổ nhiệm làm Viện trưởng Viện liên kết và trao đổi quốc tế Trí Việt do Trường ĐH Tôn Đức Thắng thành lập

Viện liên kết và trao đổi quốc tế Trí Việt (viết tắt là Viện Trí Việt) nhằm góp phần thực hiện định hướng hội nhập quốc tế của giáo dục đại học. Chủ trương của Viện Trí Việt là thu hút các giáo sư, nhà nghiên cứu Việt Nam và quốc tế có uy tín thông qua việc tạo dựng không gian chuyên môn và học thuật có đẳng cấp. Đồng thời, Viện Trí Việt cũng nỗ lực làm cầu nối giữa Trường, Viện với cộng đồng doanh nghiệp và xã hội.

Bà Tôn Nữ Thị Ninh (
Bà Tôn Nữ Thị Ninh (bên trái) trong buổi ra mắt Viện Trí Việt.

Một số hoạt động chủ yếu của Viện sẽ gồm việc điều phối nghiên cứu chuyên đề (đặc biệt là chuyên đề liên ngành); triển khai, hỗ trợ triển khai dự án quốc tế; khoá học và giao lưu mùa hè; tổ chức hội thảo, hội nghị quốc tế; chương trình thuyết trình, toạ đàm định kỳ với khách mời là những học giả, doanh nhân, nhân vật văn hóa - xã hội Việt Nam và quốc tế uy tín. Qua website và bản tin điện tử hàng quý cũng như các hoạt động trao đổi, hợp tác, Viện sẽ không ngừng mở rộng và củng cố mạng lưới đối tác và bạn bè trong và ngoài nước...

Từ đầu tháng 1/2013, Viện Trí Việt chính thức hoạt động.

Công Quang