Nghệ An:

79 HS-SV xứ Nghệ được nhận học bổng Lê Mộng Đào

(Dân trí) - Sáng 17/2, Quỹ hỗ trợ Giáo dục Lê Mộng Đào (TP Hồ Chí Minh) phối hợp với Hội chữ Thập đỏ Nghệ An đã trao 79 suất học bổng cho các em học sinh, sinh viên trên trên địa bàn tỉnh có hoàn cảnh khó khăn giàu nghị lực, giành nhiều thành tích cao trong học tập.

Dịp này, Quỹ đã trao Giấy khen và học bổng cho 79 em học sinh, sinh viên hoàn cảnh khó khăn có thành tích cao trong học tập với tổng trị giá lên đến 166.500.000 đồng. Học bổng chia thành 4 nhóm: Nhóm sinh viên trao 5 triệu đồng/suất, nhóm THPT 2,5 triệu đồng/suất, THCS 2 triệu đồng/suất và Tiểu học 1,5 triệu đồng/suất.

Dịp này, Quỹ hỗ trợ giáo dục Lê Mộng Đào đã trao Giấy khen và học bổng cho 79 em học sinh, sinh viên hoàn cảnh khó khăn có thành tích cao trong học tập với tổng trị giá lên đến 166.500.000 đồng.
Dịp này, Quỹ hỗ trợ giáo dục Lê Mộng Đào đã trao Giấy khen và học bổng cho 79 em học sinh, sinh viên hoàn cảnh khó khăn có thành tích cao trong học tập với tổng trị giá lên đến 166.500.000 đồng.

Mỗi em có một hoàn cảnh, số phận khác nhau, song các em có một điểm chung đó là giàu nghị lực vươn lên trong cuộc sống và giành nhiều thành tích cao trong học tập.

Em Hà Thị Ngọc Diệp (học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Dũng Hợp, xã Nghĩa Dũng, huyện miền núi Tân Kỳ, Nghệ An) có mặt tại buổi nhận học bổng chia sẻ: "Hôm nay em thật vinh dự khi được nhận học bổng này. Với món quà nhỏ nhưng đã động viên em để tiếp tục mơ ước là một học sinh giỏi, ngoan hiền và sau này học giỏi trở thành người có ích cho xã hội. Cháu xin cảm ơn nhà tài trợ rất nhiều".

Được biết, hoàn cảnh của Diệp cũng khá thương tâm. Diệp là một học sinh dân tộc Thanh ở xã miền núi Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ. Lên 5 tuổi, Diệp đã mồ côi mẹ. Mẹ ra đi, để lại cho bố em 5 người con (đều là gái). Nhưng do hoàn cảnh quá khó khăn, 2 chị gái của Diệp vừa đến tuổi kết hôn nên đã lấy chồng; một chị gái kế tiếp cũng không được học hành nên đã đi làm ăn xa.

Trong gia đình, còn lại Diệp và chị thứ 4 được học hành nhờ những ngày công của bố làm nông để nuôi hai chị em Diệp tiếp tục con đường phía trước. Thấu hiểu nỗi đau mất mẹ, bố vất vả làm lụng để nuôi hai chị em ăn học nên Diệp liên tục 5 năm liền là học sinh giỏi toàn diện. Để đến hôm nay, Diệp được nhận suất học bổng giá trị này.

Được biết, những suất học bổng từ quỹ Lê Mộng Đào đã tạo điều kiện thuận lợi cho các em học sinh, sinh viên nghèo không riêng gì Nghệ An mà cả nước nói chung vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập, cuộc sống.

Phát biểu tại lễ trao học bổng, bà Lê Thị Kim Thoa - Chủ tịch Ban điều hành Quỹ hỗ trợ giáo dục Lê Mộng Đào, cho biết: “Quỹ học bổng nhằm khuyến khích và tạo điều kiện động viên các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nhưng đã nỗ lực vươn lên học tập tốt, thành tích cao trong học tập, có ý tưởng sáng tạo và nghiên cứu khoa học. Sự hỗ trợ của Quỹ sẽ giúp các em học sinh, sinh viên biết nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn vươn tới tương lai tươi sáng, nuôi dưỡng nguồn nhân lực có ích cho xã hội”.

Em Hà Thị Ngọc Diệp (học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Dũng Hợp, xã Nghĩa Dũng, huyện miền núi Tân Kỳ, Nghệ An)
Em Hà Thị Ngọc Diệp (học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Dũng Hợp, xã Nghĩa Dũng, huyện miền núi Tân Kỳ, Nghệ An)

Được biết, Quỹ hỗ trợ giáo dục Lê Mộng Đào được sáng lập từ năm 2008 bởi các thành viên trong gia đình cố nhà giáo Lê Mộng Đào, cùng tập thể cán bộ, nhân viên Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Hòa Bình. Quỹ đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, mang lại niềm vui cho các em học sinh, sinh viên nghèo học giỏi trong cả nước nhiều năm qua.

Nguyễn Duy