3.000 quyển vở đến với học sinh nghèo ở TP Cần Thơ

(Dân trí) - Ngày 21/8, Công ty cổ phần phân bón Bình Điền kết hợp với báo Dân trí, báo Nông nghiệp Việt Nam đến huyện Thới Lai, Cờ Đỏ, TP Cần Thơ trao 3.000 quyển với đến các em học sinh nghèo ở hai địa phương.

Điểm đầu tiên đoàn chúng tôi đến là Trường tiểu học Trường Thành (thuộc xã Trường Thành, huyện Thới lai) trao 1.000 cuốn vở cho các em học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo và học sinh khó khăn của trường.

Tại buổi trao vở, thầy Nguyễn Văn Thưởng – Bí thư chi bộ, kiêm Chủ tịch Công đoàn trường Tiểu học Trường Xuân cho biết: "Tổng số học sinh của trường là 560 em, trong đó có 68 em thuộc diện hộ nghèo,50 học sinh thuộc diện khó khăn. Mặc dù đã nhập học một tuần, nhưng vẫn còn nhiều em chưa đủ sách, vở. Do vậy khi nhận được số vở mới này, nhà trường và các em học sinh vui mừng và tôi xin đại diện ban giám hiệu, các giáo viên và học sinh gửi lời cám ơn đến công ty và quý báo".

3-c6756
Ông Nguyễn Thành Danh – Quản lý vùng ĐBSCL thuộc Công ty cổ phần phân bón Bình Điền trao vở cho các em học sinh trường tiểu học Trường Thành.

Ngoài ra, thầy Thưởng cũng cho biết thêm, các học sinh của trường đã nhập học được một tuần, tỷ lệ các em đến lớp đạt 100%. Riêng về sách giáo khoa, thầy Thưởng cho biết, các khối từ 1 – 5 đều đủ sách, chỉ riêng các em lớp 5 học theo mô hình trường học mới thì đang thiếu sách. Nhà trường đã liên hệ với Sở GD-ĐT TP Cần Thơ thì Sở cho biết, ngày 24/8 này sẽ có sách.

Cháu Huỳnh Gia Bảo – học sinh lớp 2A4 trường tiểu học Trường Thành cho biết, cha cháu đã mất sớm, hiện mẹ và 3 anh em đang sống chung với bà ngoại. Đầu năm học rồi, cháu Bảo được một chị ở xóm cho lại bộ sách cũ, còn vở thì mẹ cháu chỉ mua 5 quyển vở nên vẫn còn thiếu. Riêng cháu Nguyễn Minh Kha – học sinh lớp 3A2 cho biết, đến nay cháu vẫn còn sử dụng vở cũ (chưa dùng hết) để học trong tuần qua nên khi nhận được 20 quyển vở mới này, cháu rất vui.

2-24c20
Cháu Huỳnh Gia Bảo và cháu Nguyễn Minh Kha rất vui khi hay tin nhận được vở mới

Điểm thứ hai đoàn chúng tôi đến trao quà là Trường THCS Viện Lúa (xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai) trao 500 cuốn vở cho các em học sinh thuộc diện khó khăn đang theo học tại đây và 500 cuốn vở cho UBND xã Xuân Thắng (huyện Thới Lai).

Thầy Lê Hoàng Phú – Chủ tịch Công đoàn trường THCS Viện Lúa cho biết, ban đầu trường thành lập chủ yếu để tạo điều kiện cho con em trong Viện Lúa học tập nhưng thời gian gần đây con em các hộ dân sống lân cận Viện Lúa cũng đến đây học tập. Do đó đa phần các em học sinh ở đây là con em nông dân, kinh tế còn khó khăn. Hiện tại, tổng số học sinh của trưởng chỉ 182 em, trong đó có 25 em thuộc hộ nghèo, 20 em cận nghèo và 15 em thuộc diện khó khăn.

5-25f1d
Đoàn trao quà cho các em học sinh nghèo trường THCS Viện Lúa.

Điểm cuối cùng đoàn chúng tôi đến trao 1.000 cuốn vở là các em học sinh Trường tiểu học Thới Xuân 1, trường tiểu học Thới Xuân 2 và trường THCS Thới Xuân. Phó Chủ tịch UBND xã Thới Xuân, ông Huỳnh Cao Minh cho biết, toàn xã có trên 7.000 hộ dân, trong đó đồng bào dân tộc Khmer chiếm khoảng 30%, đặc biệt toàn xã còn trên 255 hộ nghèo, 222 hộ cần nghèo. Do vậy, nhiều năm qua để hỗ trợ các em học sinh học tập, UBND xã huy động nhiều lực lượng tích cực vận động các nhà tài trợ, cơ quan báo đài để cùng xã “tiếp sức” cho các em qua những phần quà đầu năm như sách vở, thẻ bảo hiểm… Tuy nhiên, hiện nay về vở và thẻ bảo hiểm còn đến 800 em cần hỗ trợ.

6-177e8
Ông Huỳnh Cao Minh - Phó Chủ tịch UBND xã Thới Xuân (huyện Cờ Đỏ) trao vở cho các em học sinh khó khăn THCS Thới Xuân.

Em Thạch Thị Trúc – học sinh lớp 6A1 trường THCS Thới Xuân cho biết: “Cha mẹ cháu làm ruồng. Cuộc sống gia đình còn nhiều khó khăn nên cha mẹ cháu đã cho hai anh chị nghỉ học. Mặc dù trong nhà chỉ còn mình cháu đi học nhưng vừa rồi cha mẹ chỉ mua đủ tập cho em học xong học kỳ 1".

7-49ece
Nhiều em học sinh trường THCS Thới Xuân cho biết, cha mẹ chỉ mới mua đủ vở học trong học kỳ 1 nên khi nhận được số vở mới này các em rất vui mừng.

Phát biểu tại buổi trao vở cho các em học sinh, ông Nguyễn Thành Danh – Quản lý vùng ĐBSCL thuộc Công ty phân bón Bình Điền chia sẻ: “Nhiều năm qua, công ty thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội ở nhiều địa phương. Năm nay, công ty có dịp kết hợp với quý báo đến trao 3.000 quyển vở cho các em học sinh nghèo của huyện Thới Lai và huyện Cờ Đỏ, tôi thấy rất ý nghĩa. Qua chuyến đi này, chúng tôi thấy được sự khó khăn của các em học sinh; thấy được nỗi lo của phụ huynh và sự chung tay của thầy cô, chính quyền địa phương trong việc “tiếp sức” các em học sinh nghèo đến trường. Chính những điều này là động lực để anh em trong công ty có đề xuất với cấp trên có thêm nhiều phần quà hơn nữa dành tặng các em học sinh khó khăn vào đầu năm học mới”.

Nguyễn Hành

(haihanh@dantri.com.vn)