25 phần mềm xuất sắc vào vòng chung kết Hội thi Tin học trẻ toàn quốc

(Dân trí) - Hội thi Tin học trẻ toàn quốc năm 2012 sẽ khai mạc vào ngày 1/8 sắp tới tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Hội đồng chấm sơ khảo phần mềm sáng tạo đã tiến hành chấm và lựa chọn được 25 phần mềm xuất sắc nhất tham dự chung kết.

Thí sinh dự cuộc thi Tin học trẻ toàn quốc.
Thí sinh dự cuộc thi Tin học trẻ toàn quốc.
 
Tham dự Hội thi Tin hoc toàn quốc năm nay có 228 thí sinh là những học sinh tài năng đã đoạt giải cao nhất tại các Hội thi cấp tỉnh, thành, ngành trong cả nước. Các thí sinh sẽ đua tài theo 3 cấp học: Tiểu học, THCS và THPT để tranh 36 giải thưởng cho phần thi chung và 15 giải thường cho phần thi phần mềm sáng tạo. Tổng số giải thưởng, phần thưởng của Hội thi lên đến gần 200 triệu đồng.

Ban tổ chức cuộc thi cho biết, một số địa phương đặc biệt khó khăn như Bắc Kạn, Tuyên Quang, Ninh Thuận đã tổ chức tốt hội thi và cử đội tuyển về tham dự Hội thi toàn quốc. Các địa phương có nhiều phần mềm lọt vào vòng thi chung kết là Đà Nẵng, Hậu Giang, TPHCM, Hà Nội và Đồng Nai. Hội đồng chấm sơ khảo phần mềm sáng tạo đã tiến hành chấm và lựa chọn được 25 phần mềm xuất sắc nhất tham dự chung kết. Các sản phẩm này chủ yếu là phần dự thi mã nguồn mở và thiết bị di động.

Về nội dung thi, năm nay tiếp tục có sự đổi mới ở ra đề thi cho khối THPT. Đề thi tập trung vào đánh giá năng lực thực hành, không nặng và dàn trải về lý thuyết, đề thi. Chủ đề thi năm nay là Trò chơi đối kháng “Bi đổi màu”, vòng chung kết được tổ chức theo hình thức sân khấu khoá bằng đấu loại trực tiếp giữa các đội tuyển, vì vậy sẽ diễn ra rất gay cấn, hấp dẫn và công bằng, đây cũng là vòng thi hấp dẫn nhất Hội thi được tất cả các thí sinh chờ đón.

Theo ban tổ chức, sau cuộc thi này TƯ Đoàn sẽ phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông thành lập diễn đàn phần mềm mã nguồn mở cho HS, SV. Đây cũng là chủ đề của cuộc thi Tin học trẻ năm 2013.

Hội thi Tin học trẻ toàn quốc do TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp cùng Bộ Khoa học & Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ GD-ĐT, Đài Truyền hình VN và Hội Tin học Việt Nam tổ chức từ năm 1995.

Hồng Hạnh