160 triệu đồng học bổng từ chương trình góp bút Thiên Long

(Dân trí)- Sau 6 tháng triển khai chương trình “Góp bút Thiên Long, cùng bạn đến trường”, ban tổ chức thu được gần 800 nghìn vỏ bút Thiên Long qua sử dụng. Với số vỏ bút này, Tập đoàn Thiên Long ủng hộ 160 triệu đồng để cấp học bổng cho những HS có hoàn cảnh khó khăn.

Các suất học bổng dành cho học sinh nghèo hiếu học này sẽ được trao vào dịp tổng kết năm học 2010 - 2011.

 

Chương trình “Góp bút Thiên Long, cùng bạn đến trường” được triển khai từ tháng 11/2010, do Tập đoàn Thiên Long, báo Thiếu Niên Tiền Phong phối hợp cùng các trường  học của 12 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc thực hiện.

 

Sáng qua 6/5, tại Trường THCS Marie Curie, Hà Nội đã diễn ra buổi tổng kết chương trình “Góp bút Thiên Long, cùng bạn đến trường”. Tại buổi lễ, ông Vũ Quang Vinh - Tổng Biên tập báo Thiếu Niên Tiền Phong, Trưởng ban tổ chức cho biết: “Mỗi cây bút mà các em nhỏ quyên góp được, Tập đoàn Thiên Long ủng hộ 200 đồng vào quỹ học bổng của nhà trường. Tại Hà Nội, các em học sinh Trường THCS Marie Curie đã gom được số lượng vỏ bút bi nhiều nhất, với hơn 13 nghìn vỏ bút. Việc làm tuy nhỏ bé nhưng mang ý nghĩa lớn lao, giáo dục các em tinh thần tương thân tương ái ngay trong chính ngôi trường của mình”.  

“Việc chúng em đi thu gom, lượm lặt những vỏ bút là việc làm đơn giản và rất nhẹ nhàng nhưng có thể đem lại cơ hội đi học và niềm vui cho bạn bè mình. Đây cũng là việc làm tiết kiệm và bảo vệ môi trường nữa, vì những từ những bút cũ này có thể làm ra bút mới để tiếp tục phục vụ việc học tập và công tác của mọi người” - em Nguyễn Thu Phương, lớp 7 E1, Trường THCS Marie Curie, Hà Nội chia sẻ.

 
Chương trình “Góp bút Thiên Long, cùng bạn đến trường” đã làm dấy lên phong trào “Tuổi nhỏ làm việc  nhỏ” tại nhiều trường học trên cả nước, đặc biệt tại thủ đô Hà Nội. Chương trình là cầu nối cho những bạn nhỏ biết chia sẻ khó khăn với nhau và xích lại gần nhau hơn.
 
Ông Tạ Anh Huy, đại diện Tập đoàn Thiên Long cho biết lúc đầu phong trào chỉ phát động trong 114 trường của các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc nhưng dần dần phong trào đã lan sang tới các trường khu vực miền Trung, Tây Nguyên và cả miền Nam. Ở đâu các em cũng mong muốn chung tay, đóng góp phần nhỏ bé của mình để giúp các bạn cùng trang lứa ngay trong chính ngôi trường mình được đi học và được học tập tốt hơn.
 

160 triệu đồng học bổng từ chương trình góp bút Thiên Long - 1

Các em học sinh Trường THCS Marie Curie, Hà Nội đã gom được số lượng vỏ bút bi nhiều nhất trong số các trường học phía Bắc với hơn 13 nghìn vỏ bút.

 

Thanh Xuân