Cần Thơ:

110 nữ sinh nghèo, hiếu học được nhận học bổng của Quỹ châu Á

(Dân trí) - Sáng nay 2/11, Hội Khuyến học TP Cần Thơ kết hợp với Quỹ học bổng châu Á tổ chức buổi lễ trao học bổng lần thứ I (năm học 2011 - 2012) cho 110 nữ sinh nghèo hiếu học trên địa bàn TP Cần Thơ. Mỗi suất trị giá 3.600.000 đồng/năm học.

Theo đó, năm học 2011 - 2012 Hội Khuyến học TP. Cần Thơ xét trọn 110 nữ sinh nghèo, hiếu học đang theo học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông ở 9 quận huyện thuộc thành phố Cần Thơ được nhận học bổng của Quỹ học bổng châu Á. Mỗi suất học bổng có giá trị 3.600.000 đồng/năm học và được chia thành 3 đợt (mỗi đợt 1.200.000 đồng).

110 nữ sinh nghèo, hiếu học được nhận học bổng của Quỹ châu Á - 1
Ông Bùi Khắc Cư - giám đốc Trung tâm nâng cao Dân trí tại Hà Nội, kiêm đại diện quỹ học bổng châu Á trao học bổng cho các em nữ sinh.

Em Bạch Thị Kiều Liên - học sinh lớp 7 A2 Trường THCS Phú Thứ (quận Cái Răng, TP Cần Thơ) mới được nhận học bổng lần đầu vui mừng cho biết: “Ba mẹ em chỉ có 1 công ruộng để trồng lúa. Nên mỗi đầu năm học, ba mẹ thường chạy đi hỏi nợ để đóng học phí, mua sách vở... cho hai anh em đi học. Bởi vậy nhận được học bổng này là ước mơ của em bấy lâu nay, vì từ nay ba mẹ em sẽ bớt vất vả hơn và em có thể an tâm học hành!”.

Được biết, Quỹ học bổng châu Á chỉ trao học bổng cho các nữ sinh nghèo, hiếu học. Khi các em được nhận học bổng này, Quỹ sẽ tài trợ cho các em đến khi tốt nghiệp THPT. Nhưng với điều kiện trong suốt thời gian nhận học bổng các em phải có học lực khá, giỏi.

Qua 8 năm, Quỹ học bổng Châu Á đồng hành với các nữ sinh nghèo, hiếu học trên địa bàn TP Cần Thơ, quỹ đã trao cho 170 lượt em nữ sinh với tổng số tiền trên 1,3 tỷ đồng.

Ngô Nguyễn