11 học sinh đoạt giải cuộc thi Bàn tính số học trí tuệ quốc tế

(Dân trí)- Cuộc thi Bàn tính số học trí tuệ quốc tế lần thứ 16 vừa tổ chức tại Malaysia có 2500 học sinh đến từ 19 nước tham dự. Trong số 21 học sinh dự thi của đoàn Việt Nam, có 11 em đoạt giải.

Tối qua 22/12, tại Hà Nội, Tập đoàn giáo dục quốc tế Malaysia (UCMAS) tại Việt Nam tổ chức lễ tuyên dương và trao tặng quà cho các thí sinh Việt Nam đoạt giải tại cuộc thi Bàn tính số học trí tuệ quốc tế lần thứ 16 vừa tổ chức tại Malaysia. Trong 11 em học sinh đoạt giải, có 5 giải tư và 6 giải năm.

5 học sinh đoạt giải tư của cuộc thi là Nguyễn Đức Huy - lớp 6D, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam; Nguyễn Thành Đạt - Trường THCS Đống Đa; Hoàng Minh Trí - Trường tiểu học Đại Yên; Trần Thị Khánh Linh - Trường mầm non Mùa xuân (Hà Đông); Nguyễn Khánh Linh - Trường tiểu học Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội.
 
11 học sinh đoạt giải cuộc thi Bàn tính số học trí tuệ quốc tế - 1
Các thí sinh Việt Nam đoạt giải trong cuộc thi Bàn tính số học trí tuệ quốc tế.

Em Nguyễn Đức Huy - một trong bốn em đoạt giải nhất cuộc thi cấp quốc gia và được UC MAS Việt Nam cử đi dự thi và đã đoạt giải tư kỳ thi quốc tế, tâm sự: “Cháu thấy hơi tiếc vì đạt giải chưa cao. Đề thi không khó nhưng vì chưa chuẩn bị tâm lý tốt nên đã bỏ một số câu. Cháu sẽ quyết tâm thi lần sau đoạt giải cao hơn”.

Được biết, Chương trình Bàn tính số học trí tuệ do tập đoàn giáo dục quốc tế Malaysia (UCMAS) triển khai từ năm 1993. Sau 17 năm, chương trình đã được triển khai tại hơn 40 nước.

Hồng Hạnh