Làm điện từ... trái cây

(Dân trí) - Sáng nay 27/3, chương trình ngày hội “Khoa học với đời sống” đã diễn ra tại nhà thiếu nhi quận 10, TPHCM. Hoạt động này thu hút rất đông học sinh cấp 2 đến từ 24 quận huyện tham gia tranh tài, sáng chế.

Làm điện từ trái cây

Tay xách nách mang “lên đường ứng thí” tham gia ngày hội Khoa học với đời sống.
Tay xách nách mang “lên đường ứng thí” tham gia ngày hội "Khoa học với đời sống".

Qua buổi thi, đội quận 12 thu được kết quả tốt nhất với dòng điện 34 Vol, đủ thắp được một bóng đèn led.

Trái cây được dùng sáng nay chủ yếu là chanh. Theo TS Đinh Sơn Thạch, viện Công nghệ Hóa học TPHCM, môi trường trái cây tạo ra phản ứng kim loại khi cắm các điện cực vào. Nếu muốn dẫn điện tốt thì nên cắt ra, không nên để nguyên trái. Trong quá trình xảy ra phản ứng, nếu sử dụng điện cực bằng kẽm sẽ dẫn điện tốt hơn bằng đồng.

Trái cây đóng vai trò như một môi trường điện ly, dẫn điện và tham gia phản ứng, trao đổi điện tử.

Bắt tay vào việc sản xuất…điện.
Bắt tay vào việc sản xuất…điện.

Một bạn trong đội quận 12 hào hứng cho biết hiện đang ấp ủ ý tưởng là làm cho mình một vườn cây trên sân thượng để tạo điện. "Mỗi lúc ngồi học, em sẽ dùng nguồn điện do chính mình tạo ra. Em cực kỳ thích ý tưởng này…”.

Cơ bản đã hoàn thành, thử thôi!
Cơ bản đã hoàn thành, thử thôi!

Thao tác để BGK chấm điểm.
Thao tác để BGK chấm điểm.

Hội thi chính là bệ phóng cho những kỹ sư điện tương lai.
Hội thi chính là bệ phóng cho những kỹ sư điện tương lai.

Tuy nguồn điện không lớn, đủ thắp một bóng đèn led nhưng từ những sáng chế nhỏ này, các bạn đang ấp ủ những ước mơ táo bạo.
Tuy nguồn điện không lớn, đủ thắp một bóng đèn led nhưng từ những sáng chế nhỏ này, các bạn đang ấp ủ những ước mơ táo bạo.

Nhìn sản phẩm có thể đoán tác giả là nữ. Son môi tự chế nhé!
Nhìn sản phẩm có thể đoán tác giả là nữ. Son môi tự chế nhé!

Sản xuất nước tẩy.
Sản xuất nước tẩy.

Đảm đang chưa, đang sản xuất màu để vẽ tranh đấy!
Đảm đang chưa, đang sản xuất màu để vẽ tranh đấy!

Họa sĩ dùng màu tự nhiên ép từ các loại rau quả với ý nghĩa kêu gọi bảo vệ môi trường.
Họa sĩ dùng màu tự nhiên ép từ các loại rau quả với ý nghĩa kêu gọi bảo vệ môi trường.
Làm điện từ... trái cây - 11

Phạm Nguyễn
(phamnguyen.dtr@gmail.com)