Thứ Ba, 17/07/2012 - 09:16

Khôi phục thị giác bằng tế bào gốc

Những tế bào gốc của con người có thể tự tạo thành nên các mô sẽ phát triển thành các bộ phận của mắt cho phép chúng ta nhìn thấy được.

Khôi phục thị giác bằng tế bào gốc


Quá trình cấy ghép mô 3 chiều này trong tương lai có thể giúp những bệnh nhân khiếm thị nhìn được rõ ràng hơn, theo một nghiên cứu công bố trên tạp chí Cell Stem Cell. "Đây là cột mốc quan trọng của ngành y tế tái tạo thế hệ mới. Phương pháp của chúng tôi mở ra một cách thức mới trong việc sử dụng những mô phức tạp từ tế bào gốc của người để chữa bệnh, cũng như áp dụng cho những nghiên cứu y tế khác có liên quan đến lĩnh vực sinh bệnh học và khám phá các loại thuốc", Yoshiki Sasai tác giả chính của nghiên cứu cho biết. Trong suốt quá trình phát triển, mô nhạy sáng nằm ở phần sau của mắt, được gọi là võng mạc, được hình thành từ một cấu trúc có tên là đài thị giác (optic cup). Trong nghiên cứu mới, cấu trúc này được hình thành một cách tự nhiên từ tế bào gốc phôi người (hESCs) - những tế bào từ phôi thai có khả năng phát triển thành một số loại mô nhờ vào các phương pháp nuôi cấy tế bào được Sasai và nhóm của ông tối ưu hóa. Những tế bào có nguồn gốc từ hESC tạo ra chính xác hình dạng 3 chiều và 2 lớp hình thành nên đài thị giác, trong đó một lớp chứa rất nhiều tế bào nhạy sáng gọi là tế bào nhận kích thích ánh sáng. Hiện tượng thoái hóa võng mạc chủ yếu là do tổn thương ở những tế bào này, do vậy mô có nguồn gốc từ hESC có thể là một vật liệu lý tưởng cho việc cấy ghép.

Ngoài ý nghĩa lâm sàng, nghiên cứu còn làm tăng thêm các hiểu biết trong lĩnh vực sinh học phát triển. Ví dụ, đài thị giác có nguồn gốc từ hESC lớn hơn nhiều so với đài thị giác có nguồn gốc từ tế bào gốc phôi thai của chuột mà Sasai và các đồng nghiệp đã tạo ra trước đây. Điều này cho thấy những tế bào này đã có những chỉ thị bẩm sinh đặc trưng loài để tạo ra cấu trúc này của mắt. Nghiên cứu đã mở ra cánh cửa để hiểu hơn về sự phát triển đặc trưng của mắt người mà các nghiên cứu trước đây chưa làm được. Để kỷ niệm sự kiện này, nghiên cứu của Sasai sẽ được trao cho các đại biểu tham dự cuộc họp ISSCR 2012 ở Yokohama, Nhật Bản. Để làm nổi bật cuộc họp ISSCR và chỉ ra những tiến bộ mạnh mẽ mà các nhà khoa học Nhật Bản đã đạt được trong lĩnh vực tế bào gốc.

Theo K.H
Khoa học và Phát triển

___________________________________________

*Mọi liên hệ về bài tin với chuyên mục Khoa học, xin gửi đến email: thaolam@dantri.com.vn

Khôi phục thị giác bằng tế bào gốc Những tế bào gốc của con người có thể tự tạo thành nên các mô sẽ phát triển thành các bộ phận của mắt cho phép chúng ta nhìn thấy được. Khôi phục thị giác bằng tế bào gốc
5 10 192
Khôi phục thị giác bằng tế bào gốc Khôi phục thị giác bằng tế bào gốc 10 5 192