Việt Nam đứng trước thách thức lớn về ô nhiễm môi trường

(Dân trí) - Cũng như nhiều quốc gia đang phát triển trên thế giới, Việt Nam đang phải đối mặt với các thách thức về môi trường. Đó là tình trạng ô nhiễm môi trường và sự cố môi trường sẽ tiếp tục gia tăng, đa dạng sinh học tiếp tục suy giảm…

Trên 170 đại biểu, nhà khoa học, chuyên gia, sinh viên đến từ 19 quốc gia trên thế giới dụ hội thảo quốc tế lần thứ 3 về môi trường tại TP Quy Nhơn (Bình Định)
Trên 170 đại biểu, nhà khoa học, chuyên gia, sinh viên đến từ 19 quốc gia trên thế giới dụ hội thảo quốc tế lần thứ 3 về môi trường tại TP Quy Nhơn (Bình Định)

Ngày 8/3, tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn, Bình Định) đã khai mạc Hội thảo quốc tế lần thứ 3 về ô nhiễm môi trường, biện pháp phục hồi và quản lý. Đây là hội thảo đầu tiên nằm trong chuỗi các sự kiện của chương trình “Gặp gỡ Việt Nam” lần thứ XIII - năm 2017, do Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam phối hợp UBND tỉnh Bình Định tổ chức.

Hội thảo khoa học có sự tham gia của ông Trần Hồng Hà - Bộ trưởng Bộ TN-MT, Lê Bộ Lĩnh - Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Giáo sư Trần Thanh Vân - Chủ tịch Hội Gặp gỡ Việt Nam và Hồ Quốc Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định. Đặc biệt, dự hội thảo có trên 170 đại biểu, nhà khoa học, chuyên gia, sinh viên đến từ 19 quốc gia trên thế giới.

Bộ Trưởng Bộ TN-MT Trần Hồng Hà phát biểu tại hội nghị
Bộ Trưởng Bộ TN-MT Trần Hồng Hà phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, 150 bản báo cáo và tham luận về thực trạng môi trường, giải pháp và quản lý, sẽ được trình bày bởi các giáo sư, tiến sĩ thuộc Hội Hóa học và các trường Đại học Môi trường khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và các nước như Mỹ, Australia … Trong đó, có 3 thuyết trình quan trọng của Tiến sĩ Li Sa Dipinto, Chuyên gia cao cấp Văn phòng về các vấn đề ứng phó, phục hồi môi trường NOAA (Mỹ) với tiêu đề “Đánh giá mức tác hại nguồn tài nguyên thiên nhiên và khả năng phục hồi của những vụ tràn dầu và tai nạn hóa chất”; thuyết trình của Giáo sư Bryan W. Brooks, Đại học Bay Lor - Texas (Mỹ) về đề tài “Phải chăng sự nở hoa tảo độc (HABS) đang ảnh hưởng đến chất lượng nước lục địa, đe dọa sức khỏe cộng đồng và hệ sinh thái thủy quyển”; thuyết trình của Tiến sĩ Chris Wi Lcox, chuyên gia về ô nhiễm môi trường biển và không khí cơ quan bảo vệ môi trường Australia với chủ đề “Ô nhiễm chất dẻo từ cái nhìn hệ thống nguồn kết nối, vận chuyển, phân phối và ảnh hưởng”.

Theo đánh giá của Bộ Tài nguyên và Môi trường, cũng như nhiều quốc gia đang phát triển trên thế giới, Việt Nam đang phải đối mặt với các thách thức về môi trường. Đó là tình trạng ô nhiễm môi trường và sự cố môi trường sẽ tiếp tục gia tăng, đa dạng sinh học tiếp tục suy giảm. Công tác quản lý môi trường còn nhiều hạn chế do những bất cập trong hệ thống văn bản pháp luật lẫn nguồn lực đầu tư. Trong khi đó, biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng phức tạp, nhanh hơn dự báo, tác động tiêu cực tới môi trường sinh thái và sự phát triển bền vững của Việt Nam.


Các giáo sư, nhà khoa học chia sẻ kinh nghiệm bảo vệ môi trường ở trên thế giới

Các giáo sư, nhà khoa học chia sẻ kinh nghiệm bảo vệ môi trường ở trên thế giới

Các đại biểu bàn luận sôi nổi về những thách thức về môi trường, đặc biệt ở các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam
Các đại biểu bàn luận sôi nổi về những thách thức về môi trường, đặc biệt ở các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam

Phát biểu tại Hội thảo, Bộ trưởng Bộ TN-MT Trần Hồng Hà đánh giá cao Hội Hóa học và Độc học môi trường khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Trường ĐH Loyola Chicago (Hoa kỳ) và Trường ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh trong việc tổ chức hội thảo khoa học quốc tế rất có ý nghĩa này.

Hiện nay, Chính phủ Việt Nam có quyết tâm cao trong việc phục hồi các khu vực bị ô nhiễm; phát triển kinh tế mà không gây ô nhiễm môi trường. “Để giải quyết các thách thức to lớn về môi trường như vậy, Việt Nam đã đưa ra những quyết sách mạnh mẽ, không đánh đổi môi trường lấy phát triển kinh tế. Việt Nam cũng rất cần có sự hỗ trợ hiệu quả của các nhà khoa học trong và ngoài nước để đưa ra những biện pháp có tính đột phá, tiếp cận với trình độ khoa học và công nghệ tiên tiến trên thế giới” - Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh.

Doãn Công