Vì sao tuyệt đối không nên dùng sữa tắm hoặc dầu xả để cạo lông chân?

(Dân trí) - Cạo lông chân có thể rất mất thời gian, và đôi khi chúng ta còn phải đánh đổi nhiều thứ nếu vì thay vì dùng loại kem chuyên dụng bạn lại tìm đến những lựa chọn khác.

Vì sao tuyệt đối không nên dùng sữa tắm hoặc dầu xả để cạo lông chân? - 1

Một số người thường sử dụng dầu gội, dầu xả hoặc sữa tắm để tiết kiệm thời gian (hoặc cả tiền bạc), nhưng hóa ra bạn cần tuyệt đối tránh làm như vậy.

Theo bác sĩ da liễu kiêm chuyên gia trong lĩnh vực chăm sóc da Anita Sturnham, tiêu tốn tiền bạc cho một loại kem cạo lông chuyên dụng là hoàn toàn đáng giá.

Bà chia sẻ, “cạo lông là hành động tẩy tế bào chết theo cơ chế tự nhiên, vì vậy bạn cần phải dùng đúng loại sản phẩm được thiết kế phù hợp để đạt hiệu quả và cải thiện độ trơn trượt, giảm ma sát, giảm nguy cơ kích ứng và làm xước da khi dùng dao cao. Việc không sử dụng loại sản phẩm chuyên dụng khi cạo lông sẽ khiến lông trở nên cứng hơn và khó cạo hơn”.


Kem cạo râu được thiết kế để dùng cho dao cạo.

Kem cạo râu được thiết kế để dùng cho dao cạo.

Nếu điều này vẫn chưa khiến bạn phải dè chừng thì việc dùng sai sản phẩm để cạo lông chân cũng sẽ làm cùn lưỡi dao cạo. Nó có thể làm lưỡi dao bị kẹt, đồng nghĩa với việc bạn sẽ phải cạo nhiều hơn và khó hơn.

Ngoài ra, một chuyên gia trong lĩnh vực làm đẹp còn cho rằng, nếu cô bé hoặc cậu bé được “dọn dẹp” nhẵn nhụi sẽ làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục lên tới 440%. Vì vậy, đây là một trong những nguyên nhân đặt ra cảnh báo rằng mọi người không nên “dọn sạch cỏ” ở “dưới đó”.

Thu Anh (Theo The Sun)