Uống cà phê mỗi ngày có thể giúp ngăn ngừa chứng mất trí nhớ

(Dân trí) - Nghiên cứu lượng caffeine mà 6.500 phụ nữ ở độ tuổi từ 65 và 80 tiêu thụ, các nhà khoa học phát hiện ra rằng: Uống cà phê mỗi ngày có thể giúp chống lại bệnh mất trí nhớ.


Những phụ nữ lớn tuổi uống nhiều cà phê hơn thì ít có khả năng bị suy giảm chức năng nhận thức hơn.

Những phụ nữ lớn tuổi uống nhiều cà phê hơn thì ít có khả năng bị suy giảm chức năng nhận thức hơn.

Theo một nghiên cứu được công bố trên The Journals of Gerontology, những phụ nữ lớn tuổi uống nhiều cà phê hơn thì ít có khả năng bị để suy giảm chức năng nhận thức hơn.

Nghiên cứu đã điều tra mức tiêu thụ caffeine của 6.500 phụ nữ trong độ tuổi từ 65 và 80 và thấy rằng những người tiêu thụ hơn 261 mg caffeine mỗi ngày có tỷ lệ mắc bệnh mất trí nhớ giảm 36%.

Ira Driscoll, người đứng đầu công trình nghiên cứu, một giáo sư về tâm thần học tại Đại học Wisconsin-Milwaukee, nói trên Medical News Today: "Điều duy nhất về nghiên cứu này là chúng ta đã có một cơ hội chưa từng có để nghiên cứu các mối quan hệ giữa lượng caffeine nạp vào và tỷ lệ mắc bệnh mất trí nhớ trong một nhóm phụ nữ được nghiên cứu có triển vọng lớn và rõ ràng”.

Nghiên cứu này là không hoàn toàn thuyết phục và bà Driscoll nói thêm rằng công việc tiếp theo có thể là một chặng đường dài.

Bà Driscoll, nói với Milwaukee Journal Sentinel: "Trong khi chúng tôi không thể tạo ra một liên kết trực tiếp giữa việc tiêu thụ caffeine cao hơn và tỷ lệ thấp hơn của bệnh suy giảm chức năng nhận thức và chứng mất trí nhớ, nếu nghiên cứu sâu hơn nữa, chúng ta có thể định lượng tốt hơn mối quan hệ của caffeine với khả năng nhận thức".

"Nghiên cứu về chủ đề này sẽ mang lại lợi ích không chỉ từ một quan điểm phòng ngừa mà còn để hiểu rõ hơn về cơ chế bên trong và sự liên quan của chúng với bệnh mất trí nhớ và suy giảm chức năng nhận thức".

Hồng Nhung (Theo Independent)